Chữa cận thị không cần mổ?

Thảo luận trong 'Tu Phật pháp- Thuốc hay: Trị Bách bệnh và Quỷ Thần' bắt đầu bởi tutru, 24 Tháng bảy 2017.

  1. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    513
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    Chữa cận thị không cần mổ?
    Rất nhiều người sẽ o tin điều đó nếu không được chứng kiến tận mắt.
    Lúc phát hiện con trai lớn bị cận thị m đã rất buồn và cảm thấy bất lực khi nghe bác sĩ nói chẳng thuốc nào chữa đc; chỉ có đeo kính và chờ khi con 18 tuổi trở lên mới có thể mổ. Bấy giờ con mới 9 tuổi thì phải chờ đợi bao lâu nữa đây? Nhưng chưa hết, mỗi lần đi khám độ cận của con lại tăng lên chóng mặt khiến mình rất lo lắng. Lên google tìm phương pháp chữa cận thị cho con (nghĩ rằng trên đó cái gì cũng có[​IMG]). Mò mẫn trong mớ thông tin khổng lồ ấy tìm ra một phương pháp chữa cận thị không mổ, không dùng thuốc có cái tên rất lạ là diện chẩn- điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Đọc bài viết thời diện chẩn của ông Nguyễn Đăng Kỳ đã cho mình tia hy vọng có thể chữa khỏi cận thị cho con. Ông kỳ ở Thái Bình ( quê chồng mình) nhưng cách nơi mình ở gần trăm km, con thì bận học hết học ở trường lại học thêm nên muốn chữa bệnh cần phải sắp xếp thời gian. Cứ lần lữa mãi đến tết năm 2016, khi về quê ăn tết mình đưa con đến nhà ông Kỳ. Đó là ngày 30 tết. Đến nhà ông vắng hoe nên còn hoang mang không biết mình đã tìm đúng trỗ chưa. Khi gặp ông cảm nhận đầu tiên về ông giáo già là sự chân thật, nhiệt tình và tâm huyết... Ông hiền hậu, thân tình như người thân trong gia đình. Nghe ông nói chuyện mà cảm động, mà dưng dưng nước mắt biết là mình đã tìm đúng người, đến đúng trỗ. Ông nói nay 30 tết ông đã cho bệnh nhân nghỉ và về nhà hết rồi chứ thường ngày nhà ông đông đúc lắm. Ông đã nghỉ tết nhưng các cháu ở xa về thì dù tết ông vẫn chữa bệnh cho. ( ông đúng là có tâm).
    Bạn đầu ông kiểm tra độ cận cho cháu sau đó ông bắt đầu chữa bệnh.
    Ông lấy dụng cụ ngồi đối diện với con trai m. Dụng cụ bấm huyệt chỉ là một câu dò huyệt nhỏ síu. Ông day các huyệt trên mặt, trên tay thật nhẹ nhàng, đơn giản chỉ trong 2 phút. Xong ông hỏi:
    - " giờ cháu thấy thế nào?"
    -"cháu thấy nhức mắt ông ạ" (nghe con trai trả lời như vậy bố mẹ lo lắng hiện lên mặt)
    Ông Kỳ lại nhẹ nhàng an ủi
    - không sao ông sẽ làm cháu hết nhức mắt ngay. Quay sang 2 vợ chồng mình ông bảo cháu không chỉ bị cận thị mắt cháu còn có bệnh khác.
    Ông quay vào lấy quyển sách ( lúc đó chẳng biết sách gì). Ông mở sách và lại tiếp tục day day ấn ấn. Chỉ vài phút ông dừng tay hỏi:
    - cháu thấy thế nào?
    - cháu hết nhức mắt rồi ông ạ.
    Nghe con trai trả lời mà thấy thật kỳ diệu. Đúng là chuyện khó tin. Nhưng thật tiếc kỳ nghỉ tiết không đủ dài để chữa khỏi bệnh nên đành gác lại. Rồi công việc, học hành cứ cuốn đi.
    Đến đầu tháng 6 năm 2017 khi kỳ nghỉ hè đến con vẫn phải học thêm hè nên chưa có kế hoạch đi chữa mắt. Phải đến khi đưa cả 2 con đi khám bác sĩ thì phát hiện con trai lớn độ cận tăng rất nhiều ( từ 3 độ lên 5 độ), con gái cũng bị cận (3 độ). Cảm giác buồn muốn khóc, đầu óc o nghĩ đc gì nữa. Vẫn như cũ, bs tư vấn cắt kính cho con, chọn loại tốt nhất lọc ánh sáng xanh... Ừ thì cắt kính. Mất gần triệu bạc một cái kính.
    Ngồi ăn cơm nhìn mắt kính dầy cộp của con mà nghẹn đắng, thương con tràn nước mắt. Một quyết định lóe lên trong đầu "phải chữa khỏi mắt cho cả 2 con" " học giỏi mà hỏng mắt cũng chẳng làm đc gì". Nghĩ vậy và bàn với chồng cho con đi chữa mắt.
    Ngày mới đến gặp ông Kỳ mắt con trai nhì đc 2/10 hàng, mắt con gái nhìn đc 1/10 hàng. Ông nhận chữa cho 2 con cùng với khoảng 60 bạn cùng lúc. Sau mỗi ngày mắt con lại nhìn đc nhiều hàng hơn, sáng hơn, nhìn rõ hơn niềm vui và hy vọng chữa khỏi mắt ngày càng đến gần hơn. Sau một tháng không phải dùng bát cứ thuốc gì, không mổ mắt cả 2 con m đã gần như khỏi hoàn toàn thị lực con trai 10/10, con gái 8/10.
    Sau khi chữa mắt cho các con mình nhận thấy một số vấn đề như sau:
    Cận thị hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng phương pháp diện chẩn điều kiển liệu pháp Bùi Quốc Châu.
    Trẻ bị cận thị còn bị một số bệnh về mắt khác rất nguy hiểm có thể làm cho thị lực suy giảm nhanh chóng như bệnh đục thủy tinh thể, đục giác mạc, đục nhân mắt, teo dây thần kinh thị giác, nhược thị, mắt kéo màng...
    Để hạn chế cận thị cần tránh cho trẻ xem TV, điện thoai, máy tính...
    Chi trẻ ăn các loại rau củ quả có màu đỏ, vàng...
    Thấy con bị cận thị hãy nhanh chóng cho con đi chữa càng sớm càng tốt.
    Ai cần hãy tìm đến ông (các cháu đc chữa mắt đều gọi ông là ông tiên) Nguyễn Đăng Kỳ. Đc xã quỳnh hồng huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình. Sdt của ông 0984552715.
    Không chỉ chữa đc bệnh cận thị, diện chẩn điều khiển liệu pháp còn chữa đc rất nhiều các bệnh khác mà không cần dùng thuốc như: viêm xoang, viêm họng hạt, bệnh về tim, tâm thần, tai biến mạch máu não, bại não...
    Gd cháu cảm ơn ông Kỳ rất nhiều! Chúc ông mạnh khỏe và mang lại hạnh phúc cho nhiều người bệnh!

    [​IMG]
    [​IMG]

    Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1955970228019477&id=100008195553886
     

Chia sẻ trang này