1. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    513
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    PHÀM LÀ NGƯỜI NGỦ BỊ BÓNG ĐÈ THÌ ĐỀU LÀ DO LOÀI YỂM QUỶ GÂY NÊN.

    Phàm là người ngủ bị bóng đè thì đều là do loài yểm quỷ gây nên. Yểm quỷ cũng là một trong tám bộ quỷ thần mà chúng ta thường thấy trong Kinh. Tám bộ quỷ thần gồm có: Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già.

    Người khi bị bóng đè, trong tâm biết rất rõ ràng mà toàn thân thì không thể động đậy, rất muốn thoát ra nhưng lại không cách nào thoát ra được. Đây là do trong nhà mình ở không được sạch sẽ, nói cách khác thì trong nhà có quỷ. Vì sao trong nhà lại có quỷ? Vì tâm hành của những người trong nhà không chánh, nên mới chiêu cảm những quỷ thần này đến. Những quỷ thần này ở trong nhà của bạn chờ đợi thời cơ, khi thấy người nào trong nhà mà vận khí không tốt, tức là vận khí đang hồi suy kém thì họ liền ra tay để gây khó dễ, để hiếp đáp người đó.

    Khi gặp những chuyện bị bóng đè này thì hơn phân nữa là vì vận khí của mình đang hồi suy kém, nên quỷ thần mới đến chọc phá. Nếu vận khí của mình đang hồi hưng vượng thì những quỷ thần này không dám đến chọc phá. Đặc biệt là những người tu hành chân chánh, những quỷ thần này chẳng những không dám đến chọc phá, mà ngược lại còn sợ hãi tránh xa.

    Cho nên, đối với những người tu hành mà thường bị bóng đè, thì chúng ta phải biết lúc này vận khí của mình đang không tốt, nên mới bị quỷ thần đến hiếp đáp. Tại sao vận khó lại không tốt? Là do ta chẳng y pháp mà tu hành nên công phu chẳng đắc lực, các loại nghiệp chướng thi nhau hiện tiền khiến cho vận khí bị xấu đi. Vì thế hãy mau mau hồi đầu, y theo những lời trong Kinh Phật dạy đó mà nổ lực tu hành, có như vậy thì vận khí của chính mình mới có thể hưng vượng lên lại.

    Có thể nói hầu như người nào trong đời cũng ít nhiều gặp phải hiện tượng này. Tuy nhiên đối với người chân thật học Phật, thì sau khi học Phật rồi những hiện tượng này sẽ dần giảm bớt đi. Đại khái là trong 10 năm đầu hiện tượng này vẫn còn, nhưng sau 10 năm thì hiện tượng này sẽ hết. Do đó, trong việc tu học muốn biết công phu của chính mình có thật sự đắc lực hay không thì hãy so sánh hiện nay với những hiện tượng lúc bạn mới học Phật hoặc chưa học Phật thì liền biết được ngay.

    So sánh thế nào đây? Lúc trước mỗi khi nằm ngủ thường hay bị bóng đè, hoặc khi nằm mộng đều gặp phải ác mộng như: đi trên đường hiểm, hay bị những người đã chết đến hiếp đáp, hay thấy mình bị những người không quen biết đuổi giết, hay thấy mình cùng các quỷ thần dạo chơi....trong những cảnh mộng này tâm thái của ta cực kỳ hoảng loạn, sợ hãi, không tự chủ được. Sau một thời gian nổ lực tu hành, tuy rằng cũng có nằm mộng nhưng chính ta ở trong mộng lại vô cùng tỉnh táo, mọi hoạt động đều giống như đang sinh hoạt hằng ngày vậy, không còn gặp ác mộng nữa, thì đây là công phu đã có tiến bộ rất nhiều. Còn nếu thường nằm mộng mà thấy Phật, Bồ Tát, hoặc thấy mình đang làm các việc Phật sự, hay thấy mình đang tu hành, thì đây đều là chuyện tốt, hiện tượng này là do công phu tu hành đắc lực của chính mình chiêu cảm được.

    A Di Đà Phật!

    _ Pháp sư Tịnh Không_

    Theo: https://www.facebook.com/vivian.giang.102/posts/1349068975163915
     

Chia sẻ trang này