Sự thật về KIM khắc MỘC?

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Phong thuỷ - Địa lý' bắt đầu bởi Quy Anh, 30 Tháng năm 2012.

  1. Quy Anh

    Quy Anh New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Chúng ta thừa biết Quy luật Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ
    Quy luật tương sinh gồm có: Kim sinh Thuỷ - Thuỷ sinh Mộc - Mộc sinh Hoả - Hoả sinh Thổ - Thổ sinh Kim
    Quy luật tương khắc gồm có: Kim khắc Mộc - Mộc khắc Thổ - Thổ khắc Thuỷ - Thuỷ khắc Hoả - Hoả khắc Kim
    Nhưng hôm nay, chúng ta hãy nghiên cứu chuyên sâu Sự tương tác và mối quan hệ giữa KIM và MỘC.

    Trước tiên, chúng ta hãy nói về Sự Sống trong Quy luật Ngũ hành. Điều mà làm chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là chỉ có MỘC mới có Sự Sống mà thôi. Chúng ta thường gọi: cái cây kia đã chết hoặc cây kia còn sống. Giữa Sống và Chết, ta không thể ám chỉ cho các hành còn lại. Chẳng ai lại đi nói đất sống hay lửa sống, lửa chết hay nước sống, biển sống... (Biển Chết cũng chỉ là 1 địa danh, không có tính từ)

    Chúng ta hãy thử suy nghĩ về Quy luật Sinh - Khắc trong môi trường tự nhiên của hành KIM và hành MỘC:
    - Những điều thấy được bằng mắt thường:
    Thổ sinh Kim, có thể dễ dàng nhận thấy các Kim loại nằm trong lòng Đất.
    Thủy sinh Mộc, có thể dễ dàng nhận thấy Cây sống là nhờ Nước.
    KIM khắc MỘC
    (đây là điều tôi muốn tranh luận, cho phép tôi ví dụ sau)
    Mộc khắc Thổ (tôi chưa hiểu vì sao lại khắc, có chăng tại hành Thổ sinh hành Kim mà hành Kim là khắc hành Mộc, nên hành Mộc đâm ra ghét luôn hành Thổ) nhưng chúng ta cũng có thể lý luận thế này: vì Đất nẻ ra Cây, cho nên có Cây là không có Đất. Cây dành hết chỗ của Đất ^.^ nghe buồn cười nhỉ.

    - Những điều trong tự nhiên:
    Vừa các bạn có nghe thấy Cây mọc trên sắt hay chưa? hay các bạn có từng nghe Cây mọc trên chuông đồng hay chưa? Mời các bạn xem hình ảnh được trích từ Internet
    http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/p...mot_lan_moc_tren_chuong_dong_o_hai_phong.aspx
    http://vietbao.vn/The-gioi/Loai-hoa-huyen-thoai-moc-tren-thep/25017726/167/

    Hãy suy nghĩ:
    Có phải Kim khắc Mộc, nhưng cũng có thể là tác nhân giúp cho Mộc tồn tại, có thể khắc Mộc nhưng cũng có thể sinh Mộc (1 phát minh mới hay 1 lối suy nghĩ hiện đại?)
    Có phải Mộc khắc Thổ, nhưng cũng là tác nhân sinh ra Thổ
    Có phải Thổ khắc Thủy, nhưng cũng là tác nhân sinh ra Thủy
    Có phải Thủy khắc Hỏa, nhưng cũng là tác nhân sinh ra Hỏa
    Có phải Hỏa khắc Kim, nhưng cũng là tác nhân sinh ra Kim
    Choa, bắt đầu dài dòng rồi đây, phức tạp rồi đây. Tôi xin phép được ví dụ tại các phần sau, còn các bạn nếu có đọc bài của tôi xin hãy nán lại ít phút để suy nghĩ và tự nghiệm ra vài ví dụ cụ thể hợp lý cho điều này nhé.
    Cám ơn các bạn nhiều
    Trân trọng
     
  2. Hà Quảng

    Hà Quảng Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng tư 2012
    Bài viết:
    78
    Điểm thành tích:
    6
    Bạn nói đùa đấy chứ - Lý luận như bạn đâu có phải Ngũ hành
     
  3. pocket

    pocket New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng bảy 2012
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    2 cái hình hoa Ưu Đàm mọc ra từ sắt hay đấy nhỉ... làm cho lý luận Kim khắc Mộc bị rung rinh...!!! :cool:
    Nhưng mà cũng không có gì lạ ghê gớm, vì Sinh và Khắc trong ngũ hành cũng đều là sinh! khắc không phải là khắc bỏ mà là một kiểu ngăn lại, chặng lại, không cho phát tán nhiều, thành thử ta mới hiểu có Kim loại trong Đất là Thổ sinh Kim, lại có khi cần có thép bọc quanh thùng cây (như thùng rượu vang).. nghĩa là dùng "khắc" để "bảo vệ", cũng gọi là "sinh" vậy thôi.
     
  4. NHALANG

    NHALANG Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng một 2009
    Bài viết:
    83
    Điểm thành tích:
    6
    Chào các bạn! Tôi rất hân hạnh được xem cây mọc trên kim loại, nhưng sao cây ấy không mọc ra ở chỗ mà kim loại thật nhẵn mà lại mọc ở khu vực nhiều khe nhiều vết rỗ của bề mặt kim loại? Vài điều tâm sự cùng các bạn có gì chưa phải xin được hoan hỷ cho.
     
  5. Hà Quảng

    Hà Quảng Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng tư 2012
    Bài viết:
    78
    Điểm thành tích:
    6
    Bạn ơi - đúng là như vậy bởi vì chỗ ấy mới có sự sống - những chỗ khe và vết rỗ ấy là nơi có bụi bám mà bụi là thổ mà bạn
     

Chia sẻ trang này