7/ Đinh là âm hỏa gặp Nhâm dương thủy hóa thành mộc, gặp Bính thời trọn đời an lạc, gặp Tân thì an nhàn, được phú quý song toàn là nhờ có Giáp, có công danh phong tặng là nhờ gặp Kỷ. Cuộc sống nghèo nàn là do Mậu, sinh kế đạm bạc là do Kỷ, gặp nhiều Ất mộc thời tài lộc yếu kém. Gặp Canh Kim thời đừng hy vọng công danh. 8/ Nhâm hóa theo Đinh, trí khí ở phương Đông, gặp Giáp thời có kẻ hầu người hạ, gặp Tân nhiều nhà nhiều đất, gặp Bính hỏa thời là kẻ anh hùng hào kiệt, gặp Quý thủy thời buôn bán vất vả nay đây mai đó. Được đeo ấn cưỡi xe là do Kỷ gặp Lâm quan, phiêu lưu đây đó, là do Mậu gặp sát. Đầu bạc vẫn vất vả là do Canh Kim quá vượng. Tuổi xanh lận đận là do Ất cuộc tác họa. theo vanhoaphuong.com ----------------------------------------- 1-Em không hiểu đinh hợp nhâm khác với nhâm hợp đinh như thế nào? 2-Trí khí ở phương Đông. có nghĩa là gì? mong các bác giải thích giúp thanks
Ðề: "Đinh là âm hỏa gặp Nhâm" và "Nhâm hóa theo Đinh"? 1. Đinh hợp với Nhâm thì là hợp chính hoá. Nhâm hợp với Đinh thì cần có dẫn xuất mới hoá được. 2. Trí khí ở phương Đông là Mộc vượng thì mới hoá được. Tuy nhiên có gặp những chữ đó mà thân nhược, vận xấu thì chả thành cái gì cả.
Ðề: "Đinh là âm hỏa gặp Nhâm" và "Nhâm hóa theo Đinh"? là tại vì Mậu khắc Nhâm, phá Đinh đang hợp Nhâm, còn Kỷ âm thì không phá mà còn tiết tú Đinh hỏa nên được cho là có công dang phong tặng, nhưng sinh kế đạm bạc vì dù là được tiết tú nhưng bản chất là Mộc khắc Thổ nên không giầu có được.