Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

Thảo luận trong 'Bài viết cua nick vulong' bắt đầu bởi VULONG, 14 Tháng tám 2011.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. VULONG

    VULONG Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    6
    Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Trong cuốn “Tử Bình Chân Thuyên Bản Nghĩa” (được dịch bởi That Sat và toahuongquy bên tuvilyso.org) tác giả Hoàng Đại Lục đã viết :

    Chú ý, nói cách cục chính là nói tổ hợp bát tự, nói kết cấu mệnh thức, chớ nên nhấn mạnh điều kiện thân cường thân nhược. Vì thân cường cũng tốt, thân nhược cũng tốt, chỉ cần bát tự tổ hợp tốt, cách chính cục thanh, như vậy mệnh chủ sẽ phát phúc".

    Rõ ràng ý câu này tác giả khẳng định “Thân cường cũng tốt, Thân nhược cũng tốt”“chỉ cần bát tự tổ hợp tốt, cách chính cục thanh”.

    Vậy mà đoạn sau tác giả viết:

    Thương quan phối ấn, vốn là quý cách. Nhưng nếu như nhật nguyên quá vượng, thương quan quá yếu, như vậy thì cũng không quý và không tú, nguyên nhân chính là ấn tinh nếu như sinh thân thì thân vốn đã vượng cường, không cần sinh thêm, lấy ấn chế thương quan, thương quan vốn đã rất yếu, không cần phải chế nữa. Ấn tinh mà như vậy sao có thể dùng đây ? Cái này thuộc về tổ hợp vô tình”.

    Rõ ràng tác giả viết: “Thương quan phối ấn là quý cách” thì đáng nhẽ ông ta phải viết như câu trên là “Thân cường hay vượng không quan trọng... chỉ cần bát tự tổ hợp tốt, cách chính cục thanh, như vậy mệnh chủ sẽ phát phúc” thì mới đúng. Vậy mà ông ta lại viết: “Nhưng nếu Nhật nguyên quá vượng, thương quan quá yếu, như vậy thì cũng không quý và không tú”. Điều này rõ ràng tác giả đã phải thừa nhận “Nếu Thân quá vượng” tức ông ta đã phải thừa nhận Thân vượng hay nhược ở đây rồi còn gì nữa. Dĩ nhiên Thân quá vượng mà Thực Thương yếu sẽ dẫn đến cách cục “Thương quan phối ấn, vốn là quý cách” không còn là quý cách nữa. Vậy thì Ấn và Thương quan ở đây yếu hay vượng quyết định cho cách cục này quý hiển hay do Thân vượng hay nhược quyết định?

    Ở đây nếu Thân vượng, Thực Thương yếu mà Kiêu Ấn vượng thì cách cục này càng xấu đúng như ông ta đã viết : “nguyên nhân chính là ấn tinh nếu như sinh thân thì thân vốn đã vượng cường, không cần sinh thêm, lấy ấn chế thương quan, thương quan vốn đã rất yếu, không cần phải chế nữa”. Nhưng nếu Thân nhược thì lại ngược lại có Ấn vượng sinh Thân và chế ngự Thực Thương yếu thì cách cục này lại là quý cách.

    Tóm lại mấu chốt của cách cục này có quý hiển hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự mạnh hay yếu của Ấn và Thực Thương mà sự cần mạnh hay yếu của Ấn và Thực Thương này lại hoàn toàn phụ thuộc vào Thân vượng hay nhược. Do vậy Thân vượng hay nhược đã quyết định Ấn và Thực Thương cần phải là mạnh hay yếu, chính sự mạnh hay yếu này sẽ quyết định cách cục này là quý hiển hay không. Điều này chứng tỏ ông ta đã phải thừa nhận là phải biết Thân vượng hay nhược thì mới biết được Ấn và Thực Thương cần vượng hay yếu để quyết định đến cách cục “Thương quan phối ấn là quý cách” hay không.

    Qua câu này chúng ta thấy tác giả đã phải thừa nhận nếu như không biết Thân vượng hay nhược thì cách cục trên không thể xác định được là quý hiển hay không mặc dù đã biết Ấn và Thực Thương là vượng hay yếu. Điều này đã ngược lại với câu đầu của ông ta mà tôi đưa ra ở trên.

    Vậy thì ông ta có phải là đã sử dụng Tuyệt Chiêu “Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh” hay không?

    Ai có thể trả lời giúp tôi câu hỏi này, tôi xin cám ơn vô cùng.

    (Riêng với trang web này thì từ nay trở đi mỗi chủ đề tôi chỉ viết đúng 1 bài, vì không muốn ban quản trị phải mất thời gian để chuyển bài đi nơi khác.)
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2011
  2. duykhang

    duykhang New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng sáu 2011
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    "nhưng nếu Nhật nguyên quá vượng, thương quan quá yếu,như vậy thì cũng không quý và không tú...Cái này thuộc về tổ hợp vô tình" Tại hạ hiểu ý Hoàng Đại Lục khi viết câu này là muốn nói về cách cục tổ hợp bát tự tốt (hữu tình),xấu (vô tình) từ đó để biết là mệnh quý hay tiện, hoàn toàn không chủ ý đặt vấn về điều kiện Thân cường hay nhược.
    Tóm lại Thân cường hay nhược chỉ là một thành tố như bao thành tố khác tạo nên tổ hợp bát tự tốt hay xấu mà thôi, chứ nó không đóng vai trò tiên quyết để quyết định dụng thần (tức cái gọi là cân bằng mệnh cục như ta thường thấy).
    Dụng thần phải lấy từ nguyệt lệnh thấu can hội chi thành cách cục biến hóa khôn lường.Đó là nội dung Tử Bình Chân Thuyên Giải Nghĩa, Hoàng Đại Lục gửi đến cho những ai thích thì nhận. Tùy.
     
  3. VULONG

    VULONG Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Không cần biết ông ta cho tổ hợp này thuộc về vô tình, hữu tình, oán tình hay thất tình.... gì gì đi chăng nữa mà chỉ cần biết rằng ông ta đã phải thừa nhận rằng cách cục này phải biết đến Thân vượng hay nhược thì mới dự đoán được nó là quý mệnh hay không là đủ rồi, có vậy thôi.
     
  4. ganga

    ganga New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Ý tác giả muốn truyền đạt lại cho người đọc đã rõ ràng. Thương quan phối ấn vốn là cách cục quý, nhưng nếu như ấn tinh không dùng được không còn quý nữa. Thân vượng tác dụng bồi bổ, nuôi dưỡng của ấn đâu cần. Thương quá yếu cần gì đến ấn chế, ấn vượng thương bị khắc tuyệt càng thêm xấu.

    Đọc đoạn viết của tác giả ai cũng hiểu, chỉ có mỗi VULONG cố tình không hiểu. Tại sao lại cố tình không hiểu??? chỉ có Trời biết, Đất biết và mình VULONG biết mà thôi. Phải chăng muốn là Siêu nhân thì phải đứng trên vai những người khổng lồ???

    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

    nên có một gã khờ tưởng mình biết làm thơ
    =))=))=))
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2011
  5. VULONG

    VULONG Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Rõ ràng câu đầu ông ta viết:

    “....Vì Thân cường cũng tốt, Thân nhược cũng tốt, chỉ cần bát tự tổ hợp tốt, cách chính cục thanh, như vậy mệnh chủ sẽ phát phúc...”

    Còn câu thứ 2 ông ta đã phải thừa nhận:

    Nếu muốn biết “Thương quan phối ấn, .... là quý cách....” hay không phải quý cách (tức nó trở thành cách vô tình, oán tình hay thất tình....) thì phải biết Thân vượng hay nhược.

    Rõ ràng 2 câu này hoàn toàn ngược nhau thì không phải là "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" hay sao? Đến học trò lớp 5, lớp 6 của tôi còn hiểu nữa là, chắc chỉ có những Viện Sĩ của “Học Viên Sài Đồng Sổng VanQuyTang” mới không hiểu mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2011
  6. mymy1982

    mymy1982 New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng bảy 2011
    Bài viết:
    19
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Tôi thấy cứ "chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ" ra mà phân tích như VULONG thì bài nào mà chả sai. Phải đọc cả bài của Hoang Đại Lục mới hiểu đúng ý tác giả, như bạn duykhang đã nói.
    Mà sao cứ mỗi lần bạn không biết đi hỏi người khác, họ chỉ bảo tận tình rồi cũng không thèm có lời cảm ơn người ta lại lôi hội này hội khác ra mà ví von. Tôi không hiểu bạn là con người thế nào nữa?
    Có người phản ứng nói "học trò con nít miệng còn hơi sữa lớp 5, lớp 6 mà bạn dạy đã biết dối thầy - không hiểu thì bọn chúng nói là hiểu - rồi thành xui dại thầy (vì thầy cũng không hiểu) phát ngôn ra trước bàn dân thiên hạ chả đáng trò cười lắm sao?". Khuyên bạn nhiều rồi, muốn được trao đổi, chỉ bảo thì nên tôn trọng người khác.
     
  7. VULONG

    VULONG Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Quả đúng là chỉ có các Viện Sĩ của "Học Viện Sài Đồng Sổng VanQuyTang" mới không thể hiểu mà thôi.

    Bye...bye.....
     
  8. ganga

    ganga New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Chao ôi! người như vậy mà cũng làm thầy ư. Cũng may cho xã hội hạng người được gọi là thầy như vậy chỉ là rất cá biệt, không thì hỏng cả một thế hệ trẻ.

    Cái gì gọi là phản biện? khi mà ai nói mình sai nhảy dựng lên như đỉa phải vôi rồi không ai muốn trao đổi nữa. Đã thế còn lấy làm tự hào cho rằng người khác SỢ mình. Đúng là mọi người SỢ cái kiểu hàng tôm hàng cá ấy mà không dám hé răng nói nửa lời.

    Mấy cái chủ đề kiểu TUYỆT CHIÊU xxxx mới đọc tưởng như là nơi trao đổi học thuật, thực chất đâu phải thế, mục đích để làm gì không phải nói ra cũng biết. Không biết vở tuồng TUYỆT CHIÊU xxxx còn được diễn ở những diễn đàn nào và diễn đến bao giờ chúng ta hay chờ xem.

    À mà quên mấy cái vở tuồng này đặt ở đây là nhầm chỗ rồi nên cho vào mục GIẢI TRÍ thì hợp lý hơn.
     
  9. VULONG

    VULONG Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Thôi thì để cho rõ ràng và công bằng, xin chị Monlan và anh Apollo là các cao thủ Tử Bình (coi như đại diện cho trang web này) cho biết ý kiến trái chiều của tôi và mọi người ở đây ai đúng ai sai.

    Xin cám ơn trước.
     
  10. duykhang

    duykhang New Member

    Tham gia ngày:
    30 Tháng sáu 2011
    Bài viết:
    5
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Chị moclan à anh Apollo chắc không giải quyết được chuyện này đâu. Học thuật là vô hạn, tiêu chuẩn đúng sai rất khó phân biện. Tại hạ xin gửi bác VULONG đoạn văn ngắn này, hy vọng đọc xong bác sẽ thanh thản rồi sẽ bình thản ...
    "...Đem hệ thống của mình cho rằng tuyệt đối chính xác, không dung nạp cái khác, đây là học vấn tối kị. Mệnh lý có rất nhiều đặc thù, hội phân ly vào quy luật chung chi ngoại,có rất nhiều lý cách".
    (Đoàn kiến Nghiệp).
     
  11. ganga

    ganga New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Ai đúng ai sai về cái gì? Về học thuật ư? làm gì có ai đúng ai sai, chỉ có tin hay không tin mà thôi. Nếu Ông tin vào điều ấy đúng thì cho nó là ĐÚNG, người khác không tin cho là sai thì là SAI. Ông A nói xem bát tự mấu chốt phải là cách cục rồi đưa ra VD chứng minh OK Ông A đúng. Rồi Ông B nói, không được xen bát tự cái mấu chốt là phải xét xem thân vượng, nhược. Cách cục có tốt nhưng thân nhược không gánh nổi tài quan thì coi như bỏ, rồi đưa ra VD chứng minh OK vậy là Ông B đúng.
    Vậy thì đưa ra một vấn đề người theo Ông A, người theo Ông B, rồi lại có người theo trường phái Ông C, D... thế thì bàn bàn luận đến bao giờ.
    Ngay cả một vấn để rất lớn của bát tự là xem đại vận lấy can làm trọng hay chi làm trọng còn lung tung hết cả lên. Người thì bảo lấy can làm trọng, người thì bảo lấy chi làm trọng, người khác bảo can quản 5 năm đầu, chi quản 5 năm sau, người khác nữa chia theo kiểu 3-7 hoặc 7-3, có người lại bảo kết hợp cả 2, can chi đại vận quan trọng như nhau. Biết ai đúng ai sai bây giờ, biển học mênh mông biết đâu là bến đỗ. Thế mà có kẻ tự cho kiến thức mình học được là chuẩn mực đi chê bôi bài bác hết bậc cao tăng này đến vị đắc đạo kia. Nếu không là kẻ đau đầu loạn trí, thì cũng là kẻ hoang tưởng
     
  12. VULONG

    VULONG Member

    Tham gia ngày:
    19 Tháng ba 2011
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Ở đây tôi chỉ xin chị Mộc lan và anh Apollo cho ý kiến về 2 ý kiến trái chiều này bởi vì nó dính dáng tới các từ chuyên môn của Tử Bình, còn nếu không dính dáng thì tôi cần gì phải nhờ vả họ nữa cơ chứ.

    Cụ thể nếu tôi chuyển ý của 2 câu trên thành 2 câu hoàn toàn tương tự mà không cần đến chuyên môn Tử Bình như sau:

    Một tác giả đã viết 2 câu cho một đối tượng sống độc thân không nơi lương tựa như sau (tiền ở đây được hiểu rộng như Tài trong môn Tử Bình, tức mọi cái được quy ra tiền như thang bậc để gọi các tỷ phú trên thế giới chẳng hạn):

    1 - Không cần biết thằng A có nhiều tiền hay không có nhiều tiền chỉ cần biết nhà nó có giầu có hay không.

    2 - Nếu muốn biết nhà thằng A có giầu có hay không thì cần phải biết nó có nhiều tiền hay không có nhiều tiền.

    Rõ ràng 2 câu này đến con nít nó cũng hiểu là tác giả đã phát biểu theo cái kiểu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh ".
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2011
  13. tuonglai

    tuonglai Administrator

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2011
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tuyệt chiêu "Đèn Cù Nó Chạy Vòng Quanh" của Hoàng Đại Lục.

    Xin lỗi các vị đã đi quá xa vấn đề bàn luận. Tranh luận không thiện chí nên tôi xin phép được khóa chủ đề này lại. Khi chuyên gia có lời giải đáp giúp các anh thì tôi sẽ mở lại chủ đề.
     

Chia sẻ trang này

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.