1. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Theo những truyền thuyết của Ai Cập, phưọng hoàng là một loài chim lửa thiêng liêng mang tính chất thần thoại. Chim phượng hoàng thừong sống trên những ngọn núi ở Trung Quốc, Ấn độ và Ai Cập.

    Tuỳ theo chủng loại phượng hoàng mà chúng có thể sống từ 500, 1461 năm, cho đến 12594 năm. Chúng là những con chim trống với bộ lông màu lửa và vàng rất đẹp. Phượng hoàng là một loài chim bất tử. Vòng đời của chim phượng hoàng kết thúc bằng việc chúng sẽ xây một cái tổ, được cáu tạo bằng những sợi tơ có màu nâu vàng phát ra những ánh sáng rực rỡ, rồi chúng sẽ tự phát cháy trong chiếc tổ này, và một con chim non mới sẽ chào đời.

    Phượng hoàng có thể mang theo những vật có khối lượng rất lớn. Nước mắt của chúng có tác dụng thần kì trong việc chữa lành các vết thương. Tiếng ca của phượng hoàng có tác dụng thần diệu trong việc khuyến khích lòng can đảm của những trái tim trong trẻo trước những cuộc đối đầu với những sự xấu xa. Lôngcủa phu7ọng hoàng dùng làm vũ khí cực kì hữu hiệu.

    Phượng hoàng cũng có những móng vuốt rất sắc bén, có thể gây tổn thương cho nhiều người cùng lúc, chúng có thể được so sánh với những móng chân trước của Griffin.

    Phượng hoàng là sinh vật thuần khiết, chúng chỉ ăn cỏ.

    [​IMG]
    ST
    P.S : Có ai có ý kiến gì không? Xin mời vào đây góp mấy lời bàn.. chơi vậy :)
     
  2. Liên hoa

    Liên hoa New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng một 2007
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chim Phượng Hoàng Có Thật Không?

    Phượng Hoàng là 1 trong Tứ Linh tức Long-Lân-Quy-Phụng,tất cả Tứ Linh đều có truyền thuyết riêng,hầu như là thuộc về huyền thoại,chẳng ai thấy cả.ngoại trừ là Quy tức là Rùa.loài vật duy nhất có thể sống cả trăm năm.theo trong truyền thuyết thì Lê Sơn Thánh Mẩu cưỡi Phượng Hoàng.
     
  3. phantiensinh

    phantiensinh New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng mười 2007
    Bài viết:
    29
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chim Phượng Hoàng Có Thật Không?

    hihi theo tui được biết thì Phụng là con chim trống còn Hoàng là con chim mái đó
     
  4. quangtichphapsu

    quangtichphapsu New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng mười một 2007
    Bài viết:
    24
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chim Phượng Hoàng Có Thật Không?

    bác ơi. Quang tịch xin bàn đôi lời nhé:
    Chim Phụng hay chim Phượng là con mái; chim Công hay chim Loan, chim Hoàng là con đực.
    Điều rất nghịch lý là con chim đực thì rất đẹp nhưng chim cái thì rất là xấu.
    Chim Công là biểu hiện cho sự uy quyền vì thế điện cho vua thường người ta đề là " Kim Loan Điện" tức là điện chim công vàng.

    trong đám cưới người ta thường treo đôi câu đối :
    Loan phượng hòa minh - sắt cầm hảo hợp
    (chim loan và chim phụng cùng cất tiếng gáy - đàn sắt đàn cầm cùng hòa nhịp).
    Chúng có thể nhìn thấy ở các sở thú, chúng thuộc họ trĩ.
     
  5. mynhan

    mynhan New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng tám 2007
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chim Phượng Hoàng Có Thật Không?

    Trong sử ký Trung Quốc có ghi lại rằng vua Phục Hi đã từng nhìn thấy chin Phụng Hoàng .

    Phụng Hoàng là một loài linh thú, khi nào mưa thuận gió hòa, có thánh vương ra đời thì nó mới xuất hiện.
     
  6. mynhan

    mynhan New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng tám 2007
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chim Phượng Hoàng Có Thật Không?

    Có câu chuyện này liên quan đến loài chim trên :

    Còn một chuyện nữa nhưng mà mỏi tay quá mai mốt nói tiếp
     

Chia sẻ trang này