Cách đuổi Ong làm tổ trong nhà

Thảo luận trong 'Thời sự - Tin vỉa hè - Giao Vặt Quảng Cáo' bắt đầu bởi tutru, 4 Tháng bảy 2016.

  1. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    513
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    Tổ ong trong nhà hoặc trong vườn đôi khi là nỗi sợ hãi của nhiều gia đình nhất là gia đình có trẻ nhỏ mặc dù chúng là động vật rất có lợi cho sự phát triển của thực vật. Để đuổi chúng đi nhưng vẫn không làm hại đến đàn ong, bạn có thể thử các cách sau:
    1. 1Dụ ong bằng trái cây:
      Các loại hoa quả ngọt như xoài, lê, mía… rất được ong ưa thích. Để dụ ong ra khu vực khác, bạn có thể gọt vỏ, cắt miếng các loại trái cây này, đặt cách tổ ong 5-6m. Cách khoảng 3 ngày, dời chỗ bỏ trái cây ra xa tổ thêm vài mét. Sau vài lần dời nguồn thức ăn của ong, ong sẽ tự động dời tổ đi.
    2. 2Dùng sả để đuổi ong:
      Các loài ong đặc biệt là ong mật và ong vò vẽ rất sợ mùi sả. Bạn có thể dùng hương sả tại các khu vực không muốn ong bén mảng đến như rắc sả tươi quanh nhà, dùng bình xịt hương sả, đốt tinh dầu sả trong nhà…
    3. 3Dùng tỏi:
      Mùi tỏi cũng là mùi làm ong khó chịu. Bột tỏi nếu dính trực tiếp lên người ong có thể giết chết chúng. Bạn có thể sử dụng bột tỏi để rắc lên khu vực gần tổ hoặc rắc quanh nhà để đuổi ong đi.
    Chú ý nếu lại gần tổ, nên mặc đồ kín và dày, che người cẩn thận để tránh bị ong đốt.
    Nếu phải lại gần tổ để thao tác, nên thực hiện vào chiều tối hay sáng sớm, đây là thời gian ong kém linh hoạt nhất.

    Theo: http://zkiwi.com/article/cach-tu-nhien-de-duoi-ong
     

Chia sẻ trang này