Đài Loan dỡ bỏ tất cả tượng của Tưởng Giới Thạch

Thảo luận trong 'Phát ngôn - Tiên tri - Dự báo - Cảm ứng' bắt đầu bởi cabachlong, 9 Tháng hai 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Mới đây, chính quyền Đài Loan đã quyết định dỡ bỏ tất cả tượng của cựu lãnh tụ Quốc dân đảng - Tưởng Giới Thạch - khỏi các trụ sở quân sự, công viên và nhiều nơi công cộng khác.


    Các phương tiện truyền thông cho rằng những bức tượng thể hiện sự chuyên quyền của Tưởng Giới Thạch nên Đảng Dân chủ cấp tiến (DPP) - đảng cầm quyền của Tổng thống Trần Thủy Biển không hài lòng. Tuy nhiên, họ chỉ đưa ra lý do là nhằm tránh sự phá hoại của thời tiết.

    Hôm 5/2, sở chỉ huy quân cảnh Đài Bắc đã bắt đầu công việc dỡ bỏ tượng Tưởng Giới Thạch tại các trụ sở của họ.

    Quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các phe đối lập. Quốc dân đảng (KMT) đã cực lực lên án, cho hành động trên của DPP cũng giống như việc phá bỏ di sản của Trung Quốc đại lục. Nghiêm trọng hơn, việc dỡ tượng Tưởng Giới Thạch đồng nghĩa với việc DPP đơn phương thay đổi lịch sử.



    Tưởng Giới Thạch qua đời năm 1975 sau khi đã nắm quyền 26 năm. Sự sụp đổ của chính quyền Tưởng Giới Thạch đánh dấu sự chấm hết cho 51 năm thống trị của KMT. DPP lên cầm quyền từ năm 2000 đến nay.

    Thực tế là trong suốt 20 năm qua, một số tượng của Tưởng Giới Thạch đã vị dỡ khỏi các công viên và nhiều nơi công cộng khác. Năm ngoái, sân bay chính của Đài Loan mang tên Tưởng Giới Thạch cũng đã được đổi sang tên khác. Một số thành viên của Đảng cầm quyền DPP còn gây áp lực đòi đổi tên Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, hay còn gọi là thành Đài tưởng niệm Dân chủ Đài Loan, một điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng. DPP cũng đề xuất việc rút vệ binh đang bảo vệ lăng Tưởng Giới Thạch.

    HH

    Theo Xinhua
    ( Tin Việt Online)
     

Chia sẻ trang này