Bài thuốc dân gian trị 'tào tháo đuổi' cho trẻ

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi annamai, 1 Tháng tám 2011.

  1. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    3 ngày trước, Bee nhà mình bị tiêu chảy, nhìn con ‘xì xoẹt’ mà mình tê tái hết cả cõi lòng. Khi thoát khỏi sự vây bám của anh chàng Tom và tranh thủ lúc Bee ngủ say, mình hay ‘lang thang’ vào các box dinh dưỡng, các diễn đàn trẻ em để tìm kiếm các bài thuốc hay, tích cóp phòng khi dùng đến. Thông thường, trước khi áp dụng bất kỳ bài thuốc nào cho con, mình sẽ kiên nhẫn đợi người thân hoặc ông xã 'dính bệnh' và lôi ra làm chuột bạch để kiểm tra độ hữu dụng. Những bài thuốc không dùng được sẽ bị mình ‘loại thẳng tay’.

    3 ngày trước, Bee nhà mình bị tiêu chảy, nhìn con ‘xì xoẹt’ mà mình tê tái hết cả cõi lòng. Cho cô nàng uống thuốc Tây nhưng chẳng thấy dấu hiệu của sự thuyên giảm, thế là ‘tủ thuốc’ dân gian của mình được đào xới. Mình tìm được 2 bài thuốc để đuổi bác tào tháo cho con.
    [​IMG]
    Cây cỏ sữa. (Ảnh minh họa).
    1. Cho con uống nước lá ổi
    Nguyên liệu: Lá ổi non 15 lá; nước sạch 1,5 cốc; muối
    Cách làm: Lá ổi rửa sạch ngâm nước muối khoảng 10 – 15 phút. Sau đó, cho lá ổi vào nấu với 1,5 chén nước, đun sôi khoảng 30 phút rồi nêm một chút muối. Cuối cùng, lọc lấy nước cho bé uống.
    Cho bé uống liên tục 1 – 2 ngày.
    2. Nước cây cỏ sữa
    Nguyên liệu: Cây cỏ sữa 2 nắm; nấm mèo: 5 tai; đậu đen xanh lòng 50gram ( loại đậu vỏ màu đen nhưng khi các mẹ cắn ra thì thấy ruột bên trong màu xanh).
    Cách làm: Cỏ sữa rửa sạch; nấm mèo ngâm cho nở ra rửa sạch rồi thái dài và mỏng. Bắc song song 2 chảo ở 2 bếp: 1 bếp sao đậu đen, 1 bếp sao nấm mèo, xong rồi sao cỏ sữa.
    Cho cả 3 thứ sau khi sao vào 1 cái nồi, lấy 3 bát nước sắc nhỏ lửa còn 0,5 bát cho bé uống trong 1 ngày, không được để qua ngày hôm sau.
    Lưu ý:
    - Nấm mèo sao trên bếp đến khi khô và cứng, dùng tay bẻ thì giòn vụn như sợi miến khô là được. Không được để nấm mèo còn sống, ướt vì sợ làm bé đau bụng thêm.
    - Đậu xanh sao khi cắn ra phải thơm giòn và chín hạt rồi, nếu còn sống cũng không được (có thể kiểm tra bằng cách sắc lên mà hạt đậu không vỡ đôi thì là đậu chín, còn nếu hạt đậu nát đôi như nấu chè tức là đậu chưa chín, phải bỏ nước sắc đi không được cho bé uống nhé)
    PS: Bài thuốc này mình ‘đạo tặc’ được trên một diễn đàn, áp dụng cho Bee nhà mình thấy hiệu quả lắm nhưng hơi kỳ công và vất vả. Nhưng tất cả vì tương lai con em chúng ta…
    Theo eva
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2011

Chia sẻ trang này