Các cặp hổ phụ- hổ tử nổi tiếng thương trường

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi Tử Vi, 27 Tháng bảy 2007.

  1. Tử Vi

    Tử Vi New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    427
    Điểm thành tích:
    0
    Những cặp “hổ phụ, hổ tử” nổi tiếng trên thương trường quốc tế

    Hải Bằng

    (Cập nhật: 26/7/2007)


    Khi các bậc cha mẹ chuyển giao lại quyền lực cho con cái mình, sự thiếu kinh nghiệm là nguyên nhân chính gây ra những mối bất hòa. Theo John Davis, giảng viên của chương trình Doanh nghiệp gia đình thuộc Trường Thương mại Havard, khi các ông bố nổi tiếng rút lui về hậu trường chính là thời điểm phức tạp nhất đối với họ và con trai họ: “Với một người đàn ông, việc từ bỏ quyền lực là hết sức khó khăn. Trong khoảng thời gian này, người con trai lại muốn thoát khỏi cái bóng của ông bố”.

    Nếu như mối quan hệ được duy trì tốt, việc chuyển giao quyền lực có thể được diễn ra “xuôi chèo mát mái” với một mức độ tin tưởng chỉ có thể có giữa những người trong nhà với nhau. Đó là những mối quan hệ nổi tiếng giữa các cặp bố và con trai hay bố và con gái, hoặc ít nhất cũng là như vậy trước công luận.

    Chúng ta hãy cùng “điểm danh” một số mối quan hệ như vậy trong giới doanh nhân thế giới ngày nay.

    Carlos Slim Helu và Carlos Slim Domit


    Hai cha con Carlos.


    Là người giàu có thứ nhất trên thế giới với tổng số tài sản khoảng 38 - 42 tỷ euro, Carlos Slim Helu đang nắm trong tay một đế chế hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, ngân hàng đến năng lượng, viễn thông và phân phối trải dài từ Nam Mỹ lên tận Bắc Mỹ. Thường được gọi là Warren Buffett của Mexico, nhà tư bản 67 tuổi này là một hiện tượng độc nhất vô nhị. Mới đây, Slim đã rút khỏi “chính trường” để trở thành chủ tịch danh dự của các công ty thuộc sở hữu gia đình và nhường “ngôi” lại cho ba người con trai - Carlos, Marco Atonio và Patricio.

    Người thừa kế được chỉ định, Carlos Slim Domit, hiện là Tổng giám đốc của Tập đoàn công nghiệp Grupo Carso, người khổng lồ viễn thông Telmex và chuỗi cửa hàng phân phối gia đình. Marco Atonio, 38 tuổi, là Tổng giám đốc Ngân hàng và Tập đoàn Tài chính Inbursa trong khi cậu em Patricio, 37 tuổi, lại đang là Chủ tịch của America Movil, nhà khai thác mạng di động lớn nhất Nam Mỹ.

    Carlos và các em trai không được đào tạo từ những trường đại học danh tiếng về quản lý, cả ba đều tốt nghiệp ngành kinh tế tại một trường đại học tại Mexico nhưng họ lại học hỏi được những kỹ năng quan trọng nhất từ chính cha mình. Nhà Slim nổi tiếng về sự đoàn kết và giữ tôn ti trật tự. Nhạc trưởng Carlos Slim Helu luôn làm gương cho ba con trai cũng như các con rể của mình, những người cũng giữ những vị trí quan trọng trong đế chế Slim.

    Irwin và Paul Jacobs


    Hai cha con Jacobs.


    Khi Irwin Jacobs, người đã sáng lập ra siêu công ty trong lĩnh vực công nghệ không dây Qualcomm, bắt đầu tìm kiếm người thừa kế cho mình thì không phải là không tồn tại một giải pháp sẵn có. Đó chính là. Tài năng chẳng kém gì cha mình, Paul Jacobs đã tốt nghiệp tiến sĩ đại học Berkeley, California và đang phụ trách mảng điện thoại không dây và internet của công ty. Tuy nhiên, một cuộc thi tuyển vẫn diễn ra cả bên ngoài lẫn trong nội bộ Qualcomm trước khi Jacobs được quyết định trở thành giám đốc năm 2005 còn Irwin giữ chức Chủ tịch.

    Đi theo bước chân của cha mình sẽ không phải là một việc dễ dàng với Paul: Irwin là một huyền thoại, người đã giúp tạo lập ra ngành công nghiệp không dây. Kể từ khi ngồi vào ghế Tổng giám đốc, Paul đã phải đối mặt với một số tranh chấp pháp lý như việc nhà sản xuất điện thoại di động Nokia kiện Qualcomm. Tuy nhiên, trong khi căng thẳng cứ “leo thang” trong quan hệ của nhiều cặp lãnh đạo cha - con khác, chuyện nhà Jacobs có vẻ “cơm lành canh ngọt” hơn.

    Ralph và Brian Roberts


    Gia đình Roberts.


    Để lãnh đạo Comcast, hãng khai thác cáp truyền thông lớn nhất tại Mỹ, Brian Roberts tham khảo ý kiến của nhiều người nhưng người được vị Tổng giám đốc này lắng nghe nhiều nhất lại là cha mình, Ralph Roberts. Ông là người đã sáng lập ra Comcast vào năm 1963 khi mua lại hệ thống cáp đầu tiên tại Tupelo, bang Mississippi.

    87 tuổi, Ralph Roberts là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực truyền hình cáp. Ông đã xây dựng Comcast thông qua việc mua lại các công ty khác và biến nó thành một đế chế truyền thông với tổng tài sản lên đến 19,4 tỷ euro. Tuy nhiên, phải đợi đến khi “cậu trẻ” nhà Roberts tham gia vào công việc kinh doanh sau khi rời ghế Trường đại học Wharton năm 1981 thì Comcast mới bắt đầu thành công.

    Phòng làm việc của họ được đặt liền kề nhau tại trụ sở chính của Công ty tại Philadelphia. Tại một buổi chụp hình cho Tạp chí Business Week năm 2002, Roberts đã tiết lộ khi được hỏi tại sao lại từ chối cởi áo vest của mình ra: “Cha tôi sẽ giết tôi mất!”.

    ( SKDS)
     

Chia sẻ trang này