Cách trị ho an toàn của mẹ bầu Mướp

Thảo luận trong 'Cải mệnh = Hatha Yoga và Dưỡng Sinh Thuận Theo Tự Nhiên' bắt đầu bởi annamai, 3 Tháng một 2012.

  1. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Những bài thuốc có nguồn gốc thiên nhiên này hy vọng sẽ giúp ích cho các chị em bầu đang bị chứng ho hành hạ.






    Còn nhớ hồi mang thai bé Mướp đúng vào những ngày mùa đông lạnh giá. Thời tiết lạnh cóng càng làm cho chứng bệnh kho khan, cảm cúm của mình thêm nặng nề. Với tính chất công việc hay phải ra ngoài khiến bệnh tình của mình mãi chẳng khỏi. Mình cũng không dám uống thuốc tây vì sợ thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Vì vậy mà đành “sống chung với lũ”. Có đêm, những cơn ho làm mình tỉnh giấc và trằn trọc suốt đêm. Sợ nhất là vào những buổi sáng khi đang đánh răng thì bị những cơn họ khan hành hạ. Ho làm nước mắt nước mũi mình dàn dụa ra, đôi khi còn bị són cả nước tiểu. Một hôm, lang thang trên một diễn đàn mạng và mình đã học được một số bài thuốc ho từ thiên nhiên được cho là an toàn với bà bầu. Thú thực ban đầu mình cũng nghĩ chắc không hiểu quả nhưng thôi cứ đành thử vì cũng chẳng biết chữa trị như thế nào, mà thuốc tây thì mình không dám uống. Ấy vậy mà những bài thuốc này có công dụng hữu hiệu thật. Mình mới chỉ áp dụng 1 trong số những bài thuốc này đã thấy hiệu quả lắm lắm ý. Tiết trời mùa đông mưa phùn gió bấc sẽ rất dễ khiến các mẹ bầu bị cảm lạnh, dẫn đến chứng ho, sổ mũi hoặc ho khan… Nếu chị em nào đang mắc chứng ho khan, hãy áp dùng thử những bài thuốc hay dưới đây nhé!
    [​IMG]
    Quả quất kết hợp với hoa hồng bạch hấp cơm có công dụng
    trị ho khan hiệu quả. (Ảnh minh họa)
    Bài thuốc mình đã áp dụng là sử dụng quả quất (loại quả này rất phổ biến trong mùa đông). Bạn cần chuẩn bị khoảng 10g quất(khoảng 5-7 quả quất), 10g hoa hồng bạch. Sau đó rửa sạch và cho vào bát (quất có thể cắt đôi hoặc để nguyên quả). Cho thêm một ít đường phèn hoặc mật ong vào đó rồi đem hấp cơm trong khoảng 20 phút. Sau đó lấy ra và nghiền nát quất, hoa hồng, chắt lấy nước để uống. Với bài thuốc này, chứng ho khan của mình đã tan biến chỉ sau 3 ngày. Để bài thuốc có tác dụng nhanh, bạn nên uống 2 lần vào sáng và tối và uống liền cho đến khi khỏi bệnh. Ngoài ra còn một số bài thuốc chữa ho cũng khá đơn giản từ dân gian, mời các mẹ bầu tham khảo thêm: Chữa ho, viêm họng, khản tiếng bằng lá húng chanh Lá húng chanh non 5-10g giã nát vắt lấy nước cốt hoặc đem giã nhỏ một nắm lá (15-20g), thêm nước, vắt lấy nước uống làm hai lần trong ngày. Nếu thấy khó uống, mẹ bầu cũng có thể cho thêm ít đường hoặc mật ong, đem hấp cơm khoảng 20 phút và lấy ra uống. Chữa họ bằng cam nướng Sau khi rửa sạch và để ráo nước, bạn hãy dùng đũa khoét một lỗ nhỏ ở tâm của quả cam và bỏ vào đó chút muối. Tiếp theo hãy bỏ quả cam này vào lò nướng trong vòng từ 15-20 phút. Khi lấy cam ra, hãy nhân lúc cam còn nóng, bạn bóc vỏ ra rồi ăn. Vỏ cam bạn cũng có thể cắt nhỏ và bỏ vào ấm trà dùng hãm để uống. Chữa ho bằng lê trộn đường phèn Khi mua lê tươi ngoài chợ về, bạn hãy dùng dao gọt bỏ lớp vở ở ngoài và cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó trộn với một lượng đường phèn thích hợp và bỏ vào một chiếc nồi đun cách thủy lên. Sử dụng món ăn này có thể giúp bạn làm cắt giảm những cơn ho triền miên.
    [​IMG]
    Có thể chữa ho cho mẹ bầu bằng bài thuốc lê trộn đường phèn. (Ảnh minh họa)
    Chữa ho bằng nước mía đường Mía cắt miếng bỏ vào đun cùng với đường dùng cũng rất tốt. Nếu dùng không hết, bạn có thể bỏ vào tủ lạnh và mỗi lần uống hãy pha với chút nước ấm. Chữa ho, mất tiếng bằng vỏ quýt Vỏ quả quýt chín 12g sắc với 200ml nước, cho đến khi còn lại 100ml; thêm đường để vừa ngọt, uống dần trong ngày. Những bài thuốc trên được các mẹ bầu rất tin tưởng khi sử dụng vì chúng đều có nguồn gốc tự nhiên, không ảnh hưởng đến thai nhi. Thời gian chữa trị ho bằng những bài thuốc này sẽ lâu hơn so với việc sử dụng thuốc tây nhưng chúng lại rất an toàn. Khi bị ho, cùng với việc sử dụng những bài thuốc này, bạn cũng cần giữ ấm cơ thể, thường xuyên uống nước ấm và bỏ qua những loại hạt khô như hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương… Mẹ Mướp chúc các bà bầu vui khỏe suốt thai kỳ!



    Mẹ Mướp (Eva.vn )
     

Chia sẻ trang này