Chán chồng khi đã có con

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi cabachlong, 27 Tháng tám 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Chê chồng sau khi sinh conSau khi sinh con có nhiều nguyên nhân khiến vợ chê chồng: lo lắng sẽ làm con giật mình thức giấc, sự thiếu tự tin về cơ thể bị xấu đi do việc sinh đẻ, nỗi ám ảnh về bệnh phụ khoa mà phụ nữ hay mắc phải sau khi sinh con.
    Phụ nữ là một nửa của thế giới, vẫn thường được gọi bằng những từ ngữ như: “phái yếu”, “liễu yếu đào tơ”…

    Quả thật đó là những tâm hồn hết sức nhạy cảm và yếu đuối! Chính vì thế những người đàn ông luôn tự hào mình là chỗ dựa vững chãi, suốt đời che chở và yêu thương người phụ nữ của mình.

    Tuy nhiên giữa việc yêu thương, che chở và việc hiểu rõ tâm lý phụ nữ vẫn tồn tại một khoảng cách không nhỏ, nhất là từ sau khi họ có được đứa con đầu lòng.

    Anh Hiên lấy chị Vân và có một con trai ngay sau đó một năm. Chị Vân kém chồng tới tám tuổi, ở nhà mẹ đẻ chị là con đầu lòng, còn anh là con út trong một gia đình khá “cơ bản”.

    Anh Hiên bảo, nhớ một quyển sách nào đó đã từng nói: con út lấy con cả sẽ rất dễ hợp nhau. Vậy mà vợ chồng anh hợp nhau chưa được bao lâu đã phát sinh mâu thuẫn kể từ lúc đứa con ra đời.

    Mặc dù rất yêu con nhưng anh Hiên không thể nào kiên nhẫn nổi khi vợ mình suốt ngày chỉ quấn quýt với “cục cưng”.

    Nào là ăn uống, bú mớm rồi lại ngủ nghê, chẳng lúc nào anh thấy chị rời con ra. Anh đi đâu, làm gì, về sớm, đúng giờ hay về muộn dường như chị cũng không cần biết, càng chẳng bao giờ hỏi han là tại sao.

    Vốn là con út hay được mẹ chiều chuộng, bây giờ bị vợ cho “ra rìa” anh cảm thấy rất tủi thân. Có những lúc chơi với con anh ra bộ nửa đùa nửa thật : “Cún con tranh hết phần mẹ của bố rồi” để xem ý vợ thế nào.

    Chị liền phân bua rằng vì con còn bé quá cần được chăm sóc cẩn thận và mong anh hiểu chị, thông cảm cho chị, chị quá bận bịu, mệt mỏi chưa dành được nhiều thời gian cho anh.

    Với cặp vợ chồng Hùng – Lan thì lại khác, họ được sống theo kiểu vợ chồng son với nhau một thời gian khá dài vì chưa muốn sinh con.

    Trong suốt giai đoạn đó họ ríu rít như một đôi chim câu. Quan hệ vợ chồng thật nồng nàn, đầm ấm. Anh chồng những tưởng điều đó sẽ là mãi mãi. Vậy mà nó đã kết thúc kể từ khi chị Lan có thai được sáu tháng.

    Cho đến tận bây giờ con gái anh đã biết lẫy rất giỏi mà chị vẫn “cấm vận” chồng. Anh cảm thấy “nhớ vợ” vô cùng nhưng chị luôn luôn tìm lí do để từ chối.

    Anh không biết phải làm thế nào, để giải toả sự e ngại giữa hai vợ chồng. Còn chị thì chỉ nhất nhất lúc nào cũng con và con!

    Theo các chuyên gia tâm lý thì tâm lý người phụ nữ sau khi sinh con đầu lòng có nhiều thay đổi. Đó là điều khó tránh khỏi chứ bản thân họ cũng không muốn thế. Hoặc đôi khi sự mệt mỏi khiến cho họ thêm e sợ nhiều thứ.

    Có nhiều nguyên nhân khiến vợ “chê chồng”: sức khoẻ yếu, sự lo lắng sẽ làm con giật mình thức giấc, sự thiếu tự tin về cơ thể bị xấu đi do việc sinh đẻ, nỗi ám ảnh về bệnh phụ khoa mà phụ nữ hay mắc phải sau khi sinh con…

    Nếu người chồng không sớm nắm bắt nguyên nhân của những thay đổi này để có cách giúp đỡ và hoà hợp với vợ thì quan hệ vợ chồng rất dễ có nguy cơ rạn nứt. Như thế thì người chồng chưa thể được xem là “chỗ dựa vững chắc” cho một nửa của mình!


    Theo VTC News
    ( TBV)
     

Chia sẻ trang này