Chữ ký nói lên điều gì?

Thảo luận trong 'Kiến thức Nhân Tướng Học-Âm Dương, Ngũ Hành' bắt đầu bởi cabachlong, 26 Tháng tám 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Đại thi hào Đức Wolfgan Goethe sinh thời từng đưa ra nhận xét: Chữ ký gắn bó với tất cả bản thể của con người, với các điều kiện sinh sống, công ăn việc làm, với cả hệ thống thần kinh của anh ta. Chính vì thế chữ viết của chúng ta mang trong mình dấu ấn hiển nhiên của cá tính, như tất cả những gì mà chúng ta phải tiếp xúc.



    Không quá đề cao việc "ăn ốc nói mò" theo chữ ký vẫn không thể không công nhận rằng, với những con mắt chuyên môn, xem xét kỹ lưỡng các chữ ký có thể tìm ra những nét tính cách ẩn giấu trong con người. Lắm khi các chữ ký của các quan chức nói về họ nhiều hơn cả các công văn, tài liệu mà họ đã đặt bút ký. Có thể từ chữ ký mà chúng ta tìm hiểu thêm về tính cách đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như những cộng sự thân cận nhất của ông.

    Đối với không ít nhà quan sát, cho tới hôm nay câu hỏi "Who is Mr. Putin?" (Ngài Putin là ai?) vẫn chưa mất hết tính thời sự. Nhất quán với những chính sách có chủ đích tôn vinh nước Nga trên bàn cờ chính trị thế giới, Tổng thống Vladimir Putin luôn khiến cho cộng đồng quốc tế cũng như dư luận trong nước phải ngạc nhiên bởi những quyết sách bất ngờ, khó đoán định trước. Và không có gì là lạ nếu người ta đã tìm đủ mọi cách để "đọc vị" người đang chèo lái con thuyền nước Nga, kể cả bằng cách nghiên cứu chữ ký của ông.

    Theo đánh giá của các chuyên gia, những nét tính cách chủ yếu mà ta có thể đoán định được khi nghiên cứu chữ ký của Tổng thống Nga là kín đáo và độc lập (đây cũng là những nét tính cách chủ yếu của cựu Thủ tướng Nga Evgueni Primakov, một nhà báo có nhiều năm hoạt động trong ngành An ninh Xôviết, cho đến hôm nay vẫn là một nhân vật có uy tín cao trên chính trường Nga và quốc tế). Những nét tính cách này của ông Putin được hình thành không chỉ nhờ được rèn luyện chu đáo trong nghề an ninh mà có cả yếu tố bẩm sinh.

    Chữ ký của Tổng thống Nga cũng cho thấy, ông là một người sâu sắc, có trách nhiệm với công việc và năng nổ. Ông cũng là người biết cách kiểm soát các hành vi của mình. Ông có tư duy thực tế và hợp lý, biết lật đi lật lại vấn đề với góc nhìn mang tính hoài nghi (hãy thử nhớ lại câu châm ngôn mà Karl Marx thích: Hoài nghi tất cả! Tức là không đặt niềm tin mù quáng vào bất cứ sự gì trên đời). Tổng thống Nga luôn cố gắng sắp xếp cho lịch làm việc của mình trở nên hợp lý và quy củ hơn, hay so sánh cái mơ ước và cái đang đạt được nhưng đôi khi cũng bộc lộ sự lạc quan không hẳn đã hoàn toàn hợp lý. Ông biết cách thỏa hiệp và dễ dàng thích nghi với những điều kiện liên tục thay đổi xung quanh.

    Tổng thống Nga luôn luôn bộc lộ ham muốn hành xử một cách độc lập và thoải mái theo đúng cách nghĩ cũng như cách cảm nhận của mình. Theo đà kết thúc của công việc, sự năng nổ, nhiệt tình cũng như mối quan tâm của ông đối với nó cũng giảm dần. Ông cũng muốn được những người xung quanh thông cảm và thấu hiểu nên thường tỏ ra rất nhã nhặn trong giai đoạn mới làm quen. Đồng thời, ở một mức độ nào đó đối với những người gần gụi, lắm khi ông cũng tỏ ra hơi "đỏng đảnh" và nghiêm khắc. Trong tài chính, Tổng thống Nga là người chỉn chu và tiết kiệm.

    Nói gọn là, nếu xem xét trên góc độ nghiên cứu chữ ký, ông Putin là một người gần như hoàn hảo, rất kín đáo nên cũng có nhiều đột biến.

    Hai nhân vật được coi là những ứng cử viên sáng giá nhất có thể lên thay ông Putin trong cuộc bầu cử năm 2008 là Dmitri Medvedev và Sergey Ivanov lại có những nét tính cách khác, nếu xét theo chữ ký của họ. Phó Thủ tướng Thứ nhất Medvedev chẳng hạn, tuy cũng tốt nghiệp Trường Luật Leningrad như ông Putin (tất nhiên, sau không chỉ một khóa, vào năm 1985, vì ông Putin sinh năm 1952, còn ông Medvedev sinh năm 1965) nhưng lại là một con người mang tính sáng tạo điển hình. Chữ ký của ông Medvedev cho thấy, ông là người rất lạc quan, giàu năng lượng và luôn cố gắng đạt mục tiêu đã đặt ra.

    Nếu trong cuộc sống, ông Medvedev có gặp phải chuyện khó khăn hay thất vọng nào đó thì ông luôn biết cách vượt qua và tìm những nguồn cảm hứng mới, những ý tưởng mới, mạnh mẽ hơn, có hiệu quả hơn. Trông vẻ ngoài rất thư sinh nhưng ông là người biết cách tự bảo vệ mình một cách cứng cỏi. Với tính cách như thế, cộng với vận may, ông Medvedev đã sớm thành công trên chính trường Nga: Ngày 14/11/2005, ở tuổi 40, ông đã được Tổng thống Nga đưa lên chức Phó Thủ tướng Thứ nhất.

    Trong công việc, xét theo chữ ký, ông Medvedev có thể là người thường chỉ nắm sơ qua bản chất sự việc vì không đủ lòng kiên nhẫn để đi sâu vào nghiên cứu, phân tích thực chất vấn đề. Ông lại có thể là người hơi bảo thủ, không dễ và không mau chóng tiếp nhận những thực tế mới đã có những thay đổi khác trước (trong việc này, có vẻ như ông Medvedev ngược lại với ông Putin).

    Chữ ký của ông Medvedev cũng cho thấy, ông là con người bản tính mơ mộng, có thiên hướng lãng mạn, ở một mức độ nào đó có phần hơi ngây thơ, không thực tế, cả tin, đôi khi hơi tự tô vẽ cho những điểm mạnh của cá nhân mình. Ông cũng có xu hướng đơn giản hóa sự vật và tìm nhiều cách để đa dạng hóa cuộc sống. Ông có khiếu thẩm mỹ tốt và thích những đồ tinh tế. Trái ngược với Tổng thống Putin, ông Medvedev có thiên hướng chơi sang.

    Một số nhà quan sát cho rằng, việc Tổng thống Nga tỏ ra tín nhiệm Phó Thủ tướng Thứ nhất Medvedev, ngoài những lý do mang tính chuyên môn, có lẽ còn vì ông Medvedev là một hình ảnh khác, mang tính biện chứng đối với chính ông Putin. Khác nhau nên giao du với nhau lại càng thú vị, nhất là cả hai người đều từng học một trường, trong một chuyên ngành Luật.




    Trung Hưng



    ( CAND)
     

Chia sẻ trang này