GS Nguyễn Tài Thu và tác dụng của châm cứu

Thảo luận trong 'Cải mệnh = Hatha Yoga và Dưỡng Sinh Thuận Theo Tự Nhiên' bắt đầu bởi Tử Vi, 22 Tháng mười 2007.

  1. Tử Vi

    Tử Vi New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    427
    Điểm thành tích:
    0
    Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học vật liệu và Viện Ứng dụng công nghệ vừa chế tạo thành công máy châm cứu bốn kênh bằng laser đi-ốt bán dẫn. Máy châm cứu bằng laser đi-ốt bán dẫn Máy châm cứu có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như châm cứu (quang châm), điều trị nội mạch, các bệnh viêm nhiễm, điều trị bỏng, cai nghiện thuốc lá và ma tuý... Theo PGS.TS Vũ Doãn Miên, trưởng nhóm nghiên cứu, thay vì phải châm kim trực tiếp vào da của bệnh nhân như trước đây, giờ bác sĩ chỉ việc gí hoặc dán những sợi quang dẫn laser vào điểm huyệt cần châm. Do vậy, bệnh nhân không đau đớn. Còn bác sĩ tránh được nguy cơ lây nhiễm một số bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS.Nhóm nghiên cứu đã chọn ánh sáng laser có bước sóng 780nm vì nó có thể xuyên sâu vào cơ thể 4-5cm. Ánh sáng được phát ra từ chip laser đi-ốt bán dẫn nằm trong máy. Sau đó, ánh sáng laser đi ra ngoài thông qua bốn sợi quang được ghép nối với chip laser. Được gọi là kênh, những sợi quang này tương đương với các kim châm. Số sợi quang có thể được tăng lên 6,8 hoặc 10 tuỳ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Công suất phát của laser ở đầu sợi quang có thể thay đổi từ 0 đến 70mW. Điều chỉnh giảm hoặc tăng công suất phát trong giới hạn nói trên tương đương với viêc dùng kim châm có đường kính nhỏ hoặc lớn. Công suất được ổn định bằng cách giữ nhiệt độ laser không đổi ở 25 độ C nhờ pin lạnh Peltier. Mọi chế độ hoạt động của máy được điều khiển bằng phần mềm do nhóm chế tạo và được hiển thị lên màn hình tinh thể lỏng.TS Vũ Doãn Miêu cho biết, so với các loại máy khác được chế tạo trong nước, ưu điểm của máy là có thể cài đặt và nhớ vào bộ nhớ tới 10 chế độ điều trị cho bệnh nhân, rất thuận tiện cho y bác sĩ. Ngoài ra, công suất vài chục mW của máy được coi là mức hiệu quả nhất đối với quang châm, không giống như những loại máy trong nước có công suất thấp, chừng 10mW. Giá thành ước tính của máy chỉ bằng 2/3 so với máy nhập ngoại. Máy của Nga, Mỹ, Trung Quốc và Canada có giá chừng 5.000 đôla Mỹ.Được biết máy châm cứu này đã được thử nghiệm không chính thức tại Quy Nhơn để cai nghiện ma tuý và bước đầu cho kết quả tốt. Sắp tới, máy sẽ được thử nghiệm chính thức tại Ba Vì để cai nghiện. Thời gian sẽ trả lời liệu máy châm cứu bằng laser đi-ốt bán dẫn có hiệu quả như châm cứu bằng kim truyền thống hay không.Minh Sơn(Vietnamnet)
     
  2. Tử Vi

    Tử Vi New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    427
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: GS Nguyễn Tài Thu và tác dụng của châm cứu

    Châm cứu tăng cường khả năng sinh sản
    05:39' 02/01/2003 (GMT+7)


    Châm cứu ở chân
    Theo một báo cáo mới đây, những phụ nữ muốn mang bầu có thể sử dụng biện pháp châm cứu để thúc đẩy khả năng sinh sản.

    TS Raymond Chang thuộc ĐH Tổng hợp Cornell và Trung tâm Y học Kinh lạc New York cùng các đồng nghiệp của ông vừa tiến hành một báo cáo tổng kết những nghiên cứu về tác dụng của châm cứu đối với khả năng sinh sản ở phụ nữ. Theo TS Chang, liệu pháp cổ truyền này có tác dụng làm giảm căng thẳng (stress), tăng lưu huyết tới các cơ quan sinh sản của phụ nữ, và ổn định buồng trứng. Tất cả những nhân tố này đều kích thích quá trình thụ thai.

    Khi xem xét tác dụng của châm cứu trong điều trị kết hợp cùng các biện pháp điều trị sinh sản khác, một nghiên cứu chỉ ra rằng những phụ nữ sử dụng kết hợp châm cứu với biện pháp thụ tinh ống nghiệm dễ mang bầu hơn so với những người chỉ sử dụng biện pháp thụ tinh ống nghiệm đơn thuần. Một nghiên cứu khác còn phát hiện được những phụ nữ sử dụng liệu pháp châm cứu đơn thuần có hiệu quả nhanh không kém gì những phụ nữ uống thuốc chữa vô sinh.

    Kết quả này cho thấy châm cứu có thể được coi là một biện pháp điều trị độc lập. Ngoài tác dụng tăng cường lưu huyết nuôi dưỡng các cơ quan sinh sản của phụ nữ, châm cứu còn cải thiện nội mạc tử cung, nơi bào thai sẽ bám vào sau khi được thụ tinh. Ông Chang giải thích: “Nội mạc tử cung như “đất trong vườn”, nếu thiếu dinh dưỡng, bào thai không thể bám vào, và như vậy quá trình mang thai cũng không thể tiếp tục.

    Thuật châm cứu có nguồn gốc từ Trung Hoa cách đây hơn 2000 năm, sử dụng các kim châm nhỏ xuyên vào các huyệt đạo trên cơ thể. Theo lý thuyết Đông y, các huyệt đạo này gắn bó chặt chẽ với các dòng năng lượng hay kinh lạc chạy khắp cơ thể, và châm cứu giúp cho nguồn năng lượng tự nhiên này lưu thông dễ dàng hơn.

    Giải thích dưới góc độ Tây y, các nhà khoa học cho rằng châm cứu có thể tạo ra một tác động lên trung tâm não, khu vực có ảnh hưởng tới buồng trứng, đồng thời giúp não giảm stress. Stress và não đóng vai trò hết sức quan trọng trong sinh sản, bởi vì stress có thể ngăn cản toàn bộ quá trình rụng trứng, do đó giảm stress sẽ tăng cường khả năng sinh sản. Điều này cũng lý giải vì sao những phụ nữ căng thẳng quá mức thường bị ngưng kinh nguyệt, và vì sao các cặp vợ chồng thường thụ thai trong những chuyến du lịch hay những kỳ nghỉ thư thái.

    Châm cứu là một liệu pháp kích thích sinh sản tốt đã được khoa học chứng minh. Do đó, những phụ nữ đang vất vả tìm cách mang thai có thể đưa châm cứu vào danh mục các liệu pháp chữa bệnh cho mình. Báo cáo của TS Chang và các đồng nghiệp của ông đã được công bố trong số ra tháng 12 của Tạp chí Fertility và Sterility.

    (Thu Hương - Theo Reuters)

    (vietnamnet)
     
  3. Tử Vi

    Tử Vi New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    427
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: GS Nguyễn Tài Thu và tác dụng của châm cứu

    Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Tài Thu sáng danh anh hùng



    Giáo sư Nguyễn Tài Thu,một người huyền thoại,với trái timnhân hậu, với đôi bàn tay vàng cùng các cây kim kỳ diệu… đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho hàng vạn bệnh nhân và gia đình người Việt Nam và người nước ngoài. Năm 2000, Giáo sư (GS) được phong tặng danh hiệuAnh hùng Lao động. Trong 5 năm (1999-2003), các nhạc sĩ đã sáng tác 4 bài hát, nhân dân và học trò đúc 4 tượng cá nhân,có 10 cuốn sách và hàng chục bài báo ca ngợi y thuật và y đức của ông.


    Giáo sư Nguyễn Tài Thu đảm đương rất nhiều chức vụ: Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủyBệnh viện châm cứuTrung ương, tiền thân là Việnchâm cứu Việt Nam, Chủ tịch Hội châm cứu VN , Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật VN, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật Liên hiệp các tổ chức châm cứu thế giới. Giáo sư đã 75 tuổi nhưng vẫn lao động quên mìnhvới sức làm việc rất dẻo dai, dù bận nhiều công việc, nhưng ông sẵn sàng chăm nomthăm bệnh cho các bệnh nhân. Giáo sư có quan hệ về khoa học kỹ thuật với 35 nước trên thế giới, ông là GS danh dự của 16 trường đại học nước ngoài .


    Phương pháp tân châm Nguyễn Tài Thu


    Hạnh phúc biết bao, người liệt đứng lên đi lại được, người câm nói được, người mù nhìn thấy ánh sáng, người mổ không dùng thuốc mê, đó là những thành công của GS.Nguyễn Tài Thu trong quá trình khổ luyện và nghiên cứu nhiều năm.


    Năm 1953 sau khi học năm thứ nhất Trường đại học Y khoa trong kháng chiến, ông được cử đi học tại Trung Quốc (TQ) trong 6 nămchuyên về đông y. Tốt nghiệp bác sĩ đông y ở TQ năm 1958, bác sĩ Thu về công tác tại nhiều bệnh viện quân đội và địa phương. Từ năm 1967, ông đi sâu nghiên cứungành châm cứu tại một phòng mạch của Hội đông y ở phố Tông Đản, Hà Nội..Khi đócác lương y chỉ biếtchâm cứu với cây kim nhỏ ngắn khoảng 5cm gọi là hào châm. Đọc sách ông được biết từ đời nhà Chu, hơn 700 năm trước Công nguyên đã có 9 loại châm, với các cây kim có độ dài khác nhau, cây dài nhất tới 20 thuốn (#40cm).Ông bắt đầu nghiên cứu dùng các kimcó độ dài khác nhau để chữa bệnh.


    Trường phái tân châmdo Nguyễn Tài Thu khởi xướng bắt đầu từ thủy châm. Ông nhận thấy trong khi chữa bệnhta vẫn đưa thuốc vào cơ thể bằng tiêm thuốc vào tĩnh mạch, tiêm bắp; vậy ta cũng có thể tiêm thuốc thẳng vào các huyệt để thuốc càng có tác dụng nhanh .


    Tại Hội nghị Châm cứu toàn thế giới gồm 84 nước họp tại Sydney (Australia, 10/2004) phương pháp điện châm cứu cai nghiện ma túy được GS.Nguyễn Tài Thu trình bày đầu tiên trong số 280 báo cáo khoa học tại hội nghị đã được nhiệt liệt hoan nghênh. Đại biểu của Hội châm cứu TQ công nhận các thành côngmà Việt Nam đạt được, trong khi TQ có tới 176 bài thuốc cai nghiện màít hiệu quả.Công trình đã được Bộ y tế nghiệm thu, đã được GS trực tiếp phổ biến các quy trình trong các lớp tập huấn tại 21 tỉnh, thành và đang được tiếp tụctriển khai trên diện rộng.


    Phương pháp điện châmgây tê chophẫu thuật của GS đã thực hiệntrên 100.000 ca mổ gồm60 loại phẫu thuật khác nhau đạt kết quả 98,3%.Giáo sư cũng đã áp dụng thành công kỹ thuật mãng châm với cây kim có chiều dàitới 60 cm để đi vào các huyệt sâu trong cơ thể,có hiệu quả cao trong chữa bệnh.


    Năm 2000, GS đã được giải thưởng Nhà nước về công trình “Nghiên cứu phát triển lý luận và hoàn thiện kỹ thuật phương pháp tân châm trong chữa bệnh”.


    Nữ GS.Tào Định Cao - Phó Chủ tịch Hội châm cứu TQ nhận xét : “Những thành tựu của ngành châm cứu Việt Nam rất đặc sắc. Vấn đề điện châm gây tê phẫu thuậtlà sự tiến bộ vượt bậc của các thầy thuốc Việt Nam”.


    Trong nghiên cứu GS đãsử dụng cácthành tựu khoa học hiện đại ngày nay như chụp cắt lớp,điện não, điện cơ, các xét nghiệm hiện đạiđể xác định hệ kinh lạc, xác định mức độ và kết quả của quá trình châm, để đánh giá kết quả điều trị vàcuối cùng là trước khi châm cho người bệnh, GS đã thực nghiệm trên người mình và cả trêncác người thân trong gia đìnhđể tìm các huyệt đắc khí.


    Đào tạo nhiều thầy thuốc châm cứu


    Giáo sư đã dành nhiều công sức xây dựng ngành và đào tạo nhiều thầy thuốc châm cứu. Chữa bệnh và truyền nghề là hai say mê lớn, GS luôn mong muốn truyền nghề thật tốt, thật nhanh cho nhiều người để cứu được nhiều bệnh nhân.Năm 1967 chỉ có hơn 500 người biết châm cứu thì hiện nay có 22.500 thầy thuốc châm cứu. Trong 10 nămGS đã tổ chức82 lớp để đào tạo 4.874 thầy thuốc châm cứu cho các tỉnh thành trong cả nước. Trong 5 năm gần đây, GS đã giảng dạy cho 53 lớp học châm cứutạibệnh viện cho 261các học viên người nước ngoài và đã mở 15lớpcho 1.280 học viên ngay tại nước họ. Giáo sư đã tới nhiều nước tham gia xây dựng, giảng dạy và chữa bệnh chonhiều trung tâm châmcứu của các nước.


    GS.Nguyễn Tài Thu đã bồi dưỡng và tham gia đào tạo 10 tiến sĩ chobệnh viện và 11 tiến sĩ cho các cơ quan khác.Trong 5 năm (2000-2004),có 57 thạc sĩ chuyên ngành châm cứu được đào tạotrong đó có một lớp 20 thạc sĩ châm cứu tại đại học Zacatecas, Mê-hi-cô.


    Giáo sư đã viết 22 đầu sách (4 quyểnbằng tiếng nước ngoài), đãviết 20 chuyên đề và tổng kết kinh nghiệm điều trị 52 chứng bệnh thường gặp và khó chữa để truyền lại kinh nghiệm cho lớp người kế cận ở trong nước và nước ngoài.


    Giáo sư của người nghèo, thầy thuốc của trẻ tàn tật


    Năm 1947 ông là một chiến sĩ quyết tử của Trung đoàn Thủ đô, làbộ đội tới năm 1952 được cử đi học. Thương cảm với thương bệnh binh, người có bệnh, ông mong muốn trở thành người thầy thuốc tốt để làm giảm bớt sự đau khổ của con người. Ngay từ khi thành lập Viện châm cứu năm 1982, ông đã cùng lãnh đạo viện đề ra chủ trương không thu viện phí khi chữa trị cho người nghèo, người già cô đơn yếu đau và trẻ em, nhất là trẻ em tàn tật. Tại Viện châm cứu, các cháu nhỏđược nuôi ăn và chữa bệnh miễn phí. Mỗi cháu có chiếc cặp lồng để lĩnh khẩu phần mỗi bữa. Đó là sự chăm lo của GS và các thầy thuốc toàn bệnh việnsuốt 23 năm qua. Giáo sư và lãnh đạobệnh viện đề ra chủ trương“Lấy ngoài nuôi trong, người giàu giúp người nghèo”. Nhờ công lao, đóng góp và uy tín của GS tại nhiều nước,nhiều tổ chức phi chính phủ, các hội tôn giáo và người nước ngoài thường xuyên gửi tiền, gửi máy móc dụng cụ về giúpbệnh viện. Nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm Việt Nam cùng góp phần chia sẻ với những đóng gópđáng kể gửi tới GS.Nguyễn Tài Thu, nhà hoạt động từ thiện đầy tâm huyết. Ông nói: “Ai cho các cháu một đồng tôi cũng quý, ở đâu gọi cho các cháu là tôi đi ngay”. Có bà Kim Quỹ, chủ cơ sởchuyênchăm lo sắc đẹp cho phụ nữ, bà muốn tham gia chăm sóc cái đẹp của cuộc đờicó lòng hảo tâm. Giáo sưmời bà đi thăm khu điều trị để bà tìm 3 cháu bà thương nhất trong số 150 cháu đang điều trị trongbệnh viện. Bà nhận nuôi 3 cháu với mỗi tháng bà gửi tới 540.000đ.Bà Tuyết Nhung là nhà thời trang cũng tình nguyện gửi tiền hằng tháng nuôi các cháu. Có một vị khách nước ngoài được chữa khỏi bệnh ù tai, mà nhiều nơi không chữa được, ông ta rất cảm kích trước tình cảnh các cháu, nhận giúp đỡnuôi ăn cho 50 cháu, ông cựu Đại sứ Anh cho mỗi tháng 300 USD. Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Namcó văn phòng đặt tạibệnh viện, trong 5 năm gần đây đã thu được 3,5 tỷ đồng để chi tiêu nuôi các cháu trẻ tàn tật tại Bệnh viện châm cứu TW và 42 trung tâm cứu trợ trẻ em tại các tỉnh.


    Mỗi khi GS đi công tác hoặc giảng dạy ởnước ngoài, có cáckhoản tiền docác nước chu cấp, ôngchỉ giữ lại 20% dành cho gia đình,chuyển80% gửi vào quỹ “Nắm cơm GS. Thu” tại Phòng tài vụ của viện để nuôi bệnh nhân và chi phụ cấp cho cán bộ .


    Là Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy, ông quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên củabệnh viện. Trong khi quỹ phúc lợi có từ khám chữa bệnh cho bệnh nhân rất thấp, GS và lãnh đạo viện cố gắng tìm cách tăng thu nhập chính đáng cho cán bộ làm việc tại viện bằng nguồn thu của người nước ngoài đến viện điều trị, bằng tiền dạy học cho người nước ngoài ở trong và ngoài nước và cả bằng uy tín của GS và tình cảm của mọi người đối với viện và GS. Ông cũng đã tiếp nhận cho gần 200 con em cán bộ trong ngành y tế có việc làm tạibệnh viện.


    Là người có tính đôn hậu, vui vẻ, dễ hòa nhập với mọi người, với nụ cười truyền cảm, giọng nói thuyết phục, GS có tác phong làm việc khẩn trương, chính xác, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ông yêu văn học và hay làm thơ, biết chơi đàn ghi-ta, ham thích thể thao.


    Giáo sư đã có một sự nghiệp vinh quang với những đóng gópto lớn cho đất nước, cho công cuộc bảo vệ sức khỏe nhân dân, làm rạng rỡ nền y học Việt Nam trước thế giới, nhưng GS khiêm tốn nói: “Nếu tôi làm được một điều gì đó, thì trước hết không phải là do tôi thông minh xuất chúng, đột phá sáng tạo cái hoàn toàn mới, mà là do phát huy được tri thức và kinh nghiệm vô giá của người xưa.” Ông thường căn dặn các học trò: “Làm người thầy thuốc phải có một nội lực thật mạnh mẽ, nội lực đó chính là một cái đầu trí tuệ và một trái tim nhân từ”.

    Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân, Anh hùngLao động Nguyễn Tài Thu là tấm gương sángvề đức hạnh, về trí tuệ của người thầy thuốc tràn đầy lòng nhân ái.

    Trần Giữu

    Ngày 28/02/2005

    Nguồn: Báo Sức khỏe và Đời sống

    (Bộ Y tế)
     

Chia sẻ trang này