Kỷ niệm 40 năm ,ngày BÁC về cõi PHẬT THÁNH

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi THTD06, 2 Tháng chín 2009.

  1. THTD06

    THTD06 New Member

    Tham gia ngày:
    3 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    411
    Điểm thành tích:
    0
    Hôm nay ,nhân dịp kỷ niêm 40 năm ngày BÁC đi vào cõi vĩnh hằng ,cõi PHẬT THÁNH ,lòng tôi rạo rực và đầy xúc động viết bài này với mục đích tri ân BÁC và cảnh tỉnh một số người còn lầm về BÁC ,về ls của NGƯỜI .
    Dân tộc ta ,non sông đất nước ta đã sinh ra BÁC ,và đời đời ghi tạc công ơn của NGƯỜI .BÁC chẳng giữ gì cho riêng mình ,tất cả hiến dâng trọn vẹn cho Độc lập dân tộc ,thống nhất Non sông Đất nước ,cho Hạnh phúc nhân dân .
    Tình cảm của BÁC giành cho miền nam được Nhạc sỹ Trọng Loan xuất thần nói lên trong ca khúc "Lời ca dâng BÁC ":

    Ai yêu miền nam như tấm lòng của Bác
    Có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt
    Như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào Miền Nam
    Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình
    Bao núi bao sông ,bấy nghĩa bấy tình
    .....
    Thống nhất non sông mới thỏa tấm lòng ,
    Thống nhất non sông mới thỏa tấm lòng!"

    Mời các bạn nghe bài hát này:
    [​IMG]http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif
    [​IMG]Lời Ca Dâng Bác (Sáng tác:Trọng Loan-Thể hiện:Thu Hiền

    Cuộc đời con người sự nghiệp của BÁC trong sáng cao cả vĩ đại .Ai ai đều kính trọng ,cả thế giới nghiêng mình tưởng nhớ tiếc thương NGƯỜI .
    Tuy nhiên có người ,vì hẹp hòi quyền lợi cá nhân có suy nghĩ ,lời nói không đúng về Bác ,nên mau sám hối ,kẻo kiếp sau ,hai con mắt bị đau ,bệnh .Ấy vì kiếp này Thánh nhân sáng rõ như mặt trời mà không nhìn ra ,nên kiếp sau chịu quả báo vậy.

    Về ls của BÁC:
    Ai học ,tìm tòi tv đều có đọc cuốn TVDSTB của biên giả VDTTL .Biên giả là người có trình độ TV cao thâm .Hẳn điều này ko thể tranh cãi .
    Ấy vậy Biên giả đưa ls mẫu Tân mão ngầm cho là của NGƯỜI .Và một số diễn đàn đã lạm bàn ls này .Tôi thấy quả là ấu trĩ !!!!Thật vậy
    Nhìn vào ls này Mệnh Tử tướng bị triệt tại thìn,thân Phá quân tại tuất .chẳng có Hóa quyền, trong tam hơp mệnh thân ,thì làm sao là ls của ngừoi lãnh đạo đất nước,cũng ko có bộ Tuế Hổ Phù ,thì là gì có chính nghĩa sáng ngời,Khôi Việt cũng chẳng có nốt thì sao tiếng tăm vang động thế giới ???
    Vậy ls này không thể là ls của NGƯỜI !! hơn thế nữa trên công luận ,người là tuổi Canh Dần 1890 .Tuổi CD Đó mới ứng thực tiễn .Còn tuổi tân mão ,vào năm ất dậu ,thiên khắc địa xung thì làm sao có may mắn lãnh đạo CM chớp thời cơ giành chính quyền ,đọc tuyên ngôn độc lập bất hủ được .

    Cho nên các bạn chớ vội tin những gì TTL viết hay những nguòi ngộ nhận cao nhân viết đó đây,kẻo bị lầm to .Ông này ko phải do trình tv kém mà do nhận thức thời thế yếu ,tầm nhìn hạn chế ,chứ khó có thể vì miếng cơm manh áo mà phải uốn ngòi bút của mình hoặc giả chính VDTTL làm nội gián cho CS đã tung hỏa mù để che mắt cộng hòa ....

    Vậy ls thực của Bác là gì ? câu đó này còn đang bỏ ngỏ ...và nên để ngỏ thì hơn.Tuy nhiên với kiến thức tv ít ỏi của mình Tôi nhận thấy Bác như một người cha già Thiên Phủ Vũ Quyền với nhũng lời kêu gọi vang dậy non sông thúc giục toàn dân việt nam đứng lên đánh đổ hai tên đế quốc to Pháp , Mỹ (thất sát ,cung di ,cung tý),danh tiếng khắp năm châu Khôi Việt với chính nghĩa sáng ngời Tuế hổ phù tuần.......

    Chúc các bạn và quý vị vui tết độc lập !:-D~_rose~_rose~_rose~_coffee~_coffee~_coffee
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2009
  2. uofns

    uofns New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kỷ niệm 40 năm ,ngày BÁC về cõi PHẬT THÁNH

    =D>
    -e message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 10 characters.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2009
  3. vochinhdieu79

    vochinhdieu79 New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    111
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kỷ niệm 40 năm ,ngày BÁC về cõi PHẬT THÁNH

    lá số của người :
    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/173017051950/1/hcm.jpg
    mệnh cơ nguyệt đồng lương, tam hóa liên châu thân đắc thái tuế, giáp thai toạ, tả hửu. nô tử phá xương khúc cho nên người côg sự của Bác toàn là những người tài giỏi thuộc tầng lớp trí thức.
     
  4. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Kỷ niệm 40 năm ,ngày BÁC về cõi PHẬT THÁNH


    CNDL mà cũng đòi làm anh hùng thời loạn, tam hoa liên châu đâu sai rồi. La số này chắc chắn là sai
     

Chia sẻ trang này