Khéo đảo đầu đũa chữa hóc xương cá cho bé

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi annamai, 23 Tháng tám 2011.

  1. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Cả nhà mình được phen hú vía khi đứa cháu lên 8 tuổi nhà mình bị hóc xương cá lúc đang ăn canh cá riêu.
    Nhưng mẹ mình đã sử dụng mẹo vặt của các cụ xưa để xử lý tình huống này một cách dễ dàng:
    Thấy cháu nước mắt dàn dụa, miệng há hốc kêu đau, mẹ mình liền lấy một miếng cơm nóng thật to bắt cháu phải ăn (nhưng nhớ không được nhai) mà phải nuốt ngay. Các cụ xưa quan niệm nếu nuốt miếng cơm to xương cá sẽ bám vào cơm mà trôi xuống cổ.
    Mẹ mình còn nói có rất nhiều cách nhưng khi làm thì phải lặng lẽ không được nói cho ai biết:
    [​IMG]
    Nếu nuốt miếng cơm to xương cá sẽ bám vào cơm mà trôi xuống cổ. (Ảnh minh họa).
    Cách 1: Bạn có thể nhanh tay đảo đầu đũa ví như khi đũa đang đặt dọc thì chuyển nằm ngang và liên tục hỏi bé câu “đã đỡ hóc xương cá chưa?” Hỏi liên tiếp như vậy bé sẽ quên để trả lời và xương cá sẽ trôi.
    Lưu ý: Trên thực tế những mẹo nhỏ này chỉ áp dụng được với những bé bị hóc xương cá nhỏ thôi nhé, nếu hóc phải xương to thì phải đưa đi bác sĩ để lấy ra chứ không lên để lâu vì sợ sẽ bị viêm nhiễm gây hậu quả.
    Cách 2: Bạn có thể lấy ít rau má rửa sạch cho bé nhai, nhai càng dối càng tốt và bảo bé nuốt, chỉ một vài miếng là xương cá sẽ bị các dây rau má cuốn trôi ngay vào dạ dày.
    Cách 3: Hoặc gõ vào đỉnh đầu của bé mấy cái (nhưng nhẹ thôi không bé đau) hay lấy tay đập nhẹ vào lưng. Bé sẽ ợ hơi và nôn được xương cá ra.
    Cách 4: Bạn hãy lấy nhánh tỏi nhét vào mũi, nhưng cố hỏi xem bé bị hóc xương cá ở phía nào. Nếu bị hóc ở bên trái thì nhét nhánh tỏi vào bên phải lỗ mũi cho thông hơi, sau đó bịt lỗ mũi bên trái lại và thở bằng miệng. Một lúc sau, bé sẽ hắt hơi và nôn ra.
    PS: Mình còn nhớ có lần một bé ở hàng xóm tự nhiên khóc thất thanh, mẹ mình sang hỏi mới biết bé bị hóc xương cá. Mẹ mình đã lẳng lặng đi ra ngoài thấy một que nằm dọc mẹ mình liền đặt theo chiều ngang và quay lại hỏi bé đã hết chưa, cháu bé tự nhiên bảo hết rồi. (cách này là mình được chứng kiến thật luôn). Đến khi xong mình hỏi mẹ thì mẹ mình mới kể vì lúc đó ai cũng hoảng lên rối hết cả không xử lý tình huống kịp.
    Những điều không được làm:
    - Tuyệt đối không được dùng ngón tay mò mẫm trong họng trẻ, vì động tác này không những không lấy được xương ra mà có thể đẩy chúng vào sâu cuống họng, thậm chí dẫn đến khó thở cho trẻ.
    - Không ép trẻ em uống nước hoặc cho nuốt trọn từng miếng thức ăn to để mong xương rớt ra. Làm như thế rất nguy hiểm vì có thể gây tai biến chết người, nếu xương đâm thủng mạch máu.
    - Không nên khuyến khích trẻ khạc mạnh nhiều lần. Động tác này cũng có khả năng gây tai biến, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.
    Theo eva
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2011

Chia sẻ trang này