1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0


    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật



    Thế giới ngày nay đang phải đối mặt với quá nhiều sự nguy hiểm
    đe dọa đến tính mạng con người



    Thiên Nhiên và môi trường quanh ta đang có nhiều hơn những dấu hiệu
    cảnh báo về sự nguy hiểm



    Bệnh dịch thiên tai ngày một nhiều hơn và hoành hành dữ dội hơn với
    Tốc độ lây lan chóng mặt như cúm lợn H1N1 ..




    Nhiều khi những người học Phật chúng ta chăm trú vào lý thuyết nhiều quá
    mà đôi khi vô tình quên đi những việc đang hiển hiện ra trước mắt .




    Chúng ta muốn tu tập được thì trước hết chúng ta phải sống được cái đã



    Mà nếu muốn sống khỏe thì môi trường thiên nhiên xung quanh chúng ta
    cũng phải khỏe .



    Tuy thế , hiện trạng môi trường ngày hôm nay thì sao ?





    Bị ô nhiễm nặng nề quá , và nếu không có những biện pháp kịp thời
    thì rồi đây sẽ đến một ngày , chúng ta không thể sống nổi ở hành tinh xanh
    này được nữa .




    Con người mà chết đi rồi thì lấy ai tu tập Phật Pháp đây ?





    Mỗi người học Phật thời đại ngày nay , nên nghĩ ra và làm một điều gì đó
    để gìn giữ và bảo vệ môi trường quanh ta .




    Vì vậy
    Bảo vệ môi trường chính là Bảo vệ Phật Pháp .
    Gìn giữ môi trường chính là gìn giữ Phật Pháp





    Bài hôm nay , chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ về vi khuẩn
    Một sinh vật có quan hệ mật thiết và ảnh hưởng chặt chẽ đến môi trường


    Vậy vi khuẩn là gì ?


    Vi khuẩn (tiếng Anh và tiếng La Tinh là bacterium, số nhiều bacteria) đôi khi còn được gọi là vi trùng. Vi khuẩn là một nhóm sinh vật đơn bào, có kích thước nhỏ (kích thước hiển vi) và thường có cấu trúc tế bào đơn giản không có nhân, bộ khung tế bào (cytoskeleton) và các bào quan như ty thể và lục lạp. Cấu trúc tế bào của vi khuẩn được miêu tả chi tiết trong mục sinh vật nhân sơ vì vi khuẩn là sinh vật nhân sơ, khác với các sinh vật có cấu trúc tế bào phức tạp hơn gọi là sinh vật nhân chuẩn.
    Vi khuẩn là nhóm hiện diện đông đảo nhất trong sinh giới. Chúng hiện diện khắp nơi trong đất, nước và ở dạng cộng sinh với các sinh vật khác





    Tại sao thế giới ngày nay càng ngày càng xuất hiện nhiều vi khuẩn có hại ?

    Phải chăng thiên nhiên đang đưa ra những lời cảnh báo ?



    Bệnh Tật là do đâu gây ra ?




    Hầu như y học chữa được bệnh nào , thì lại có một loại bệnh khó chữa
    khác ra đời .

    Bệnh Tật luôn luôn đi trước y học một bước .




    Cái già , cái bệnh ,cái chết luôn luôn là nỗi đau muôn đời của chúng sinh .
    Kể cả Chư Thiên trên các cõi trời .
    Lúc nào phước của các vị sắp hết thì bệnh tật cũng sửa soạn để
    kéo đến cùng theo các vị ấy đi đầu thai xuống cõi người .



    Chúng ta sẽ điểm qua một vài dịch bệnh nguy hiểm gần đây :


    Bệnh cúm gà vì đâu mà xuất hiện ?

    Đó là do chúng ta chăn nuôi gà với số lượng nhiều quá .
    Hàng nghìn con gà từ khi sinh ra cho đến khi bị cắt cổ làm thịt đều bị
    nhốt trong chuồng , chịu đựng sự khổ đau cơ cực , mất tự do


    Bệnh cúm lợn cũng như vậy

    Chúng ta nuôi hàng trăm nghìn con lợn ,nhốt chúng trong nhưng
    căn chuồng tối tăm chật chội và chờ đợi khi nào chúng khỏe mạnh
    thì đem đi giết thịt

    Hoặc bệnh lở mồm long móng :

    Trâu bò thì chỉ ăn cỏ mà thôi
    Nhưng nhiều người ở phương tây đã cho chúng ăn thịt các loài động vật
    khác với suy nghĩ rằng ăn thịt mới có chất dinh dưỡng ,mới tăng năng suất
    Vì thế họ bắt trâu bò ăn thịt động vật , thậm trí thịt của chính đồng loại mình .



    Họ có ngờ đâu rằng sau một thời gian bị nhồi nhét như vậy
    Chúng bị nhiễm bệnh bò điên .





    Con người ta vì cái miệng của mình mà tạo ra vô số điều ác độc
    Vì vậy thiên nhiên xuất hiện nhiều bệnh dịch để cảnh báo con người



    Vi khuẩn HIV thì lại được thiên nhiên cảnh báo về một điều khác




    NGày nay , đa phần giới trẻ sống một cuộc sống hưởng thụ , tình dục
    không biết tự kiềm chế lẫn nhau ,bỏ qua đạo đức lễ giáo để theo đuổi
    những thú vui tầm thường .


    Bệnh AIDS ra đời để cảnh báo con người về lối sống trụy lạc đó .




    Vi khuẩn hung hãn tạo ra bệnh tật ?


    Nhưng cái gì tạo ra vi khuẩn hung hãn ?


    Vì môi trường thích hợp cho loại vi khuẩn đó đã xuất hiện


    Cũng giống như câu hỏi
    Ngày trước tại sao khủng long xuất hiện ?

    Bởi vì môi trường thích hợp cho khủng long đã xuất hiện



    Bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề

    Tại sao các bệnh dịch lại xuất hiện ?

    Tại vì vi khuẩn mang dịch bệnh đó đã xuất hiện

    Tại sao vi khuẩn hung hãn đó lại xuất hiện ?

    Tại vì môi trường thích hợp cho vi khuẩn đó đã xuất hiện

    Tại sao môi trường thích hợp cho vi khuẩn lại xuất hiện ?

    Tại vì chính con người đã tạo ra môi trường ô nhiễm ấy .





    Chúng ta không thể đổ lỗi cho một ai cả , ngoại trừ chính chúng ta
    Chúng ta đã phá hoại môi trường tự nhiên



    Vậy chúng ta đã hủy hoại môi trường như thế nào ?




    Xà Bông là một thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường đáng kể nhất .



    Nào giờ chúng ta dùng xà bông để làm cho cơ thể chúng ta sạch sẽ thơm tho
    nhưng có ngờ đâu rằng chính xà bông lại đang hủy hoại môi trường nặng nề nhất .



    Vì sao ?


    Xà bông chủ yếu được chế tạo từ xút ( hay còn gọi là NaOH )


    Xà Bông có khả năng diệt hoàn toàn vi khuẩn đến 99% .



    Hầu hết chúng ta đều lầm tưởng rằng
    Vi khuẩn là có hại
    Cứ nhắc đến vi khuẩn là phải tiêu diệt .



    Họ đâu ngờ rằng vi khuẩn có hai dạng :
    Một có lợi và Một gây hại


    Và phần lớn vi khuẩn đều có lợi cho môi trường
    Vi khuẩn có lợi giúp tiêu thụ các chất cặn bã mà con người thải ra môi trường
    Thiên nhiên đã cho ta rất nhiều loài vi khuẩn có ích để làm
    môi trường trong lành và sạch sẽ hơn .




    Khi ta giặt quần áo , khi ta tắm giặt ta thường dùng xà bông
    Nước xà bông sau khi sử dụng xong sẽ chảy ra ống cống
    Hầu hết ống cống đều được lén lút đổ hết ra sông



    Nhưng dòng sông xanh trong thơ mộng ngày nào , đều là mái nhà
    cho các loài động vật sinh vật sinh sống và phát triển .



    Một khi nước xà bông được đổ ra , chúng sẽ diệt sạch sẽ , diệt hoàn toàn
    mọi chủng loại sống ở đó .



    Nước sống bắt đầu đen và cực kì hôi
    Tiêu biểu ở hà nội là hai con sông Tô Lich và Kim Nguy .




    Những con sông đen ngòm và hôi thối này đều do tác nhân xà bông
    làm ô nhiễm

    Chúng ta đừng tưởng chỉ có các chất thải ở các khu công nghiệp mới
    làm ô nhiêm môi trường và sông suối .


    Ở Ngay thành phố hà nội này đâu có nhiều các khu công nghiệp
    , vậy mà nước sông vẫn bẩn và đen ngòm , cá chết hàng loạt
    ..


    Điều này là do xà bông gây ra .





    Chỉ bởi vì sự ô nhiễm môi trường nặng nề quá cho nên các loại vi khuẩn
    có lợi dần dần chết đi , thay vào đó là các loại vi khuẩn độc hại gây bệnh
    sẽ xuất hiện và sinh sôi nảy nở .




    Nhân quả công bằng

    Môi trường như thế nào thì sinh vật như thế ấy sẽ xuất hiện



    Điều nghịch lý ở chỗ :


    Con người dùng xà bông để thân thể ta sạch sẽ chừng nào thì
    thiên nhiên lại ô nhiễm chừng ấy


    Đâu rồi những bồ kết , những loại cây lá thiên nhiên vừa giúp mượt tóc
    mà vừa lại bảo vệ môi trường .





    Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại nhưng hầu hết chúng ta vẫn phải dùng xà bông
    để tắm giặt vì khoa học đâu đã chế ra thứ gì phù hợp với thiên nhiên .


    Nhưng khi làm những việc đó thì xin hãy dùng tiết kiệm , dùng một cách thận trọng



    Chúng ta làm thế này là vì con cháu chúng ta mai sau


    Các bạn thử nghĩ xem nếu hai mưoi ba mưoi năm nữa mà môi trường
    càng ngày càng ô nhiễm thì con cháu chúng ta sẽ sống ra sao đây


    Bức thư năm 2070



    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này