Nhờ các bác giúp tôi chọn hướng đất để xây nhà.

Thảo luận trong 'Kiến thức Phong Thủy: Sơn quản Nhân đinh, Thủy quản Tài' bắt đầu bởi dinhthi213, 4 Tháng chín 2007.

  1. dinhthi213

    dinhthi213 New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Tôi sinh năm 1978, vợ tôi sinh năm 1979, con gái tôi sinh năm 2006.:)
    Tôi dự định mua một mảnh đất ở ngoại ô để làm nhà. Nhờ các bác tư vấn giúp nên mua nhà đất có mặt tiền quay về hướng nào? ~_surprise
    Tôi đang đọc các sách và các bài viết về phong thủy, nhưng càng đọc càng thấy phân vân. ~_crazybuaNhờ các bác tư vần giúp! Thanhs!~_twodrink
     
  2. Phuocduyen

    Phuocduyen Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    277
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Nhờ các bác giúp tôi chọn hướng đất để xây nhà.

    Vấn đề cháu hỏi nó thuộc môn Phong Thủy học hay còn gọi là Khoa Địa lý Bát Trạch. Nó cho biết hướng tốt xấu trong nhà của gia chủ. Gồm Tám cung chính (mỗi cung chính lại chia thành 3 cung nhỏ - Nội dung tóm tắt như sau :

    Xem hình minh họa tuổi Mậu Ngọ năm 1978 thuộc Cung Tốn. http://tuvi.vietshare.com/dialy/battrach.asp

    (Cháu Click chuột và gõ Phái Nam và sinh năm 1978 vào ô tương ứng. Rồi bấm chữ Xem . Màn hình sẽ trình bày một sơ đồ Bát trạch cung Tốn)

    A-Tốt :
    1- Sinh Khí : Cực tốt
    2- Thiên Y : Rất tốt
    3- Phước Đức : Tốt
    4- Phục-Vì : Khá

    B-XẤU :
    5- Họa-hại : Hơi xấu
    6- Lục sát : Xấu
    7- Ngũ-Qủy : Xấu
    8- Tuyệt mạng : Cực Xấu

    Theo hình vẽ Cháu Cung Tốn, sơ lược chung có 4 hướng tốt là :
    - Khảm (Bắc) : gặp Sinh khí
    - Ly (Nam) : Gặp Thiên Y
    - Chấn (Đông) : Gặp Phước Đức
    - Tốn (Đông Nam) : Gặp Phục Vì

    * Nhà được hướng tốt thì khỏi phải sửa hướng nhà hoặc thay đổi hướng bếp
    * Nếu hướng nhà xấu, thì phải xoay hướng bếp bao gồm hai công việc :
    · Đặt bếp tại đâu.
    · Đặt bếp hướng nào

    Nhớ đây mới chỉ là hướng tốt chung thôi, vì trong mỗi cung lại chia thành 3 cung nhỏ nữa … Bác không thể giải thích chi tiết được vì không có thời gian. Cháu nên trang bị một cái la bàn xem hướng và tham khảo các tài liệu sau thì sẽ rõ :

    – Bát Trạch Minh Cảnh của Kim Oanh ký (Bộ 4 tập)

    Sách Phong Thủy Học của Tác giả Trần Văn Hải Trọn bộ 2 cuốn (mỗi cuốn dày khỏang 600 trang - Sách in trước Giải Phóng 1975. Không phải sách in hiện nay đâu nhé). Cháu đọc trong sách ở trang 163 cuốn Phong Thủy Học- Tập 2 về BÁT QUÁI ĐỒ CỦA CHỦ NHÀ MẠNG TỐN thì sẽ rõ.

    – Trên trang Web :http://tuvi.vietshare.com/dialy/battrach.asp
    Phongthuy.com ….. để tham khảo thêm

    Hướng nhà chỉ cần hợp với gia chủ, tức là người chủ gia đình, tức là người cha trong gia đình. Người cha mất đi, gia chủ là người mẹ trong gia đình. Con cái ra ở riêng, con cái trở thành gia chủ, lại nên có hướng nhà thích hợp.

    Cháu cũng cần phải biết rằng : Số Mạng là một sự tương đối, số mạng là những con đường vạch ra cho mình đi, mình ráng chọn hành động tốt, tức là theo con đường tốt, thì phải được tốt. Khoa Địa lý Bát Trạch không thể cải đổi hẳn số mạng, nhưng nó thêm yếu tố, thí dụ như gặp hướng tốt thì nếu số mình tốt, mình sẽ tốt hơn, nếu số mình xấu mình mình sẽ bớt xấu.

    Vài dòng góp vui cho cháu.

    _____________________________________________________

    Động từ "Yêu" đẹp nhất, và kế đó là động từ "Giúp" - BERTHA
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2008

Chia sẻ trang này