Tướng mông

Thảo luận trong 'Kiến thức Nhân Tướng Học-Âm Dương, Ngũ Hành' bắt đầu bởi cabachlong, 8 Tháng năm 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Mông là một bộ phận quan trọng trong tướng học, tướng quý hay tiện ở mông dễ phát hiện và dùng để phân biệt tầng nấc của thân phận dễ dàng hơn tướng mặt.
    Mông người nam nên tròn, to, lớn. Những người như vậy sức lực dồi dào, nghị lực lớn, trí dũng song toàn. Họ thường là kẻ dễ thành công, dễ đạt phú quý. Người mông to, nhưng mềm, thương lười nhác sợ khó sợ khổ. Nếu mông teo thường thô lỗ, học thức có hạn nhưng tự cao tự đại, vì vậy khó thành sự nghiệp, về già cô độc khốn khổ.
    Mông nữ nên vừa phải, bằng phẳng, đầy đặn, tròn trịa chắc. Về màu sắc mông, nam quý màu vàng, nữ quý màu trắng.
    Nếu mông nam trắng, thiếu khí chất đại trượng phu, nếu mông nữ vàng tính tình thô bạo, thiếu nữ tính. ( mông nữ có sắc đen cũng vậy).
    Mông như bàn thạch phú quý vinh hoa.
    Mông lép như giấy, cô khổ bần hàn
    Mông lắc khi đi, chủ ham dâm dục.
    Mông nhọn như đinh, nghèo khổ lẻ loi.
    Những người nữ mông vừa phải thì vượng phu ích tử, chung thủy, thận trọng, đoan trang.
    Mông nữ quá nhỏ, khó mà trường thọ. Mông nữ chắc khỏe, phú quý thọ trường.
    Mông được chia thành các loại sau:
    - Hẹp: Giàu tưởng tượng, nếu là nữ dễ sa ngã. Bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn rất lãng mạn.
    - Chắc và cao: Nữ loại này khỏe mạnh, trọng lý trí, không sa vào tình ái làm ảnh hưởng công việc, kín đáo.
     
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tướng mông

    - Lép và bẹt: Tình cảm thất thường, tính tự vệ cảnh giác cao. Chỉ cần phát hiện vết son hoặc sợi tóc lạ trên áo chồng là ông xã cứ liệu thần hồn. Thiếu tự tin vì sức khỏe yếu.
    - Mông bọ ngựa: Nữ giới thích nổi trội, thích được con trai nịnh nọt. Bất cứ trường hợp nào cũng thích nổi bật cho dù phải trả giá đắt. Con người có tính nông nổi nhẹ dạ.
    Dù đã có ng yêu vẫn thích có nhiều ng theo đuổi. Bản thân không thận trọng trong tình yêu và tình dục, nhưng đòi hỏi lòng chung thủy từ đối tác. Dễ mắc chứng lãnh cảm trong tình dục.
    - Thẳng đuỗn như không có vòng 3: Tình dục phong phú, tình cảm dễ thăng hoa. Táo bạo trong đời sống yêu đương, đòi hỏi cao và thẳng thắn trong chăn gối.
    - Thấp, chảy: Biết điều, tâm hồn vui vẻ rộng rãi. Được chồng say mê và có đời sống ái ân hạnh phúc.
    - Hình tam giác: (Eo nhỏ mông to): bề ngoài hòa nhã bên trong ý chí mạnh mẽ kiên quyết. Thích trang điểm, giỏi thích ứng, giao tiếp rộng nhưng khéo kiềm chế bản thân và các mối quan hệ.
    Suy nghĩ thoáng về tình dục và biết cách tạo khoái cảm.
    - Hình elip: Loại mông này hiếm. Gợi cảm, người phụ nữ thông minh có lý có tình, suy nghĩ thấu đáo sáng suốt.
    - Lục giác: Mềm yếu dịu dàng, giỏi chịu đựng nhưng lại khắc phu. Không ham ân ái, khó đạt khoái cảm.
    - Mông vuông: Dai sức trong chăn gối và nhu cầu nhiều, lạc quan cởi mở, không thích trang điểm màu mè.

    Chúc các bác tìm được đối tượng phù hợp để xây dựng hạnh phúc!!!

    ( Nhân Trắc Học biên tập từ tác phẩm Bí quyết chọn người- dùng người của Duy Nguyên)
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng năm 2007

Chia sẻ trang này