Thời gian trên khuôn mặt

Thảo luận trong 'Kiến thức Nhân Tướng Học-Âm Dương, Ngũ Hành' bắt đầu bởi Hoaquynh, 10 Tháng ba 2008.

  1. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    Trong cách đóan số mạng, mỗi khoa học huyền bí có một lối đi riêng để định rõ thời gian những việc xảy ra đối với con người. Với khoa coi chỉ tay, người ta căn cứ vào 4 đường chỉ chính là :

    – Đường tâm đạo.
    – Đường trí đạo.
    – Đường mạng đạo.
    – Đường định mạng.

    Người nào có 4 đường chỉ này dài, đẹp và rõ ràng sẽ thọ. Người nào không đủ 4 đường hoặc hoặc có ngắn, xấu, đứt (nhất là hai đường trí đạo và mạng đạo) sẽ chết yểu. Về cách định thời gian trên các đường chỉ, độc giả nên tham khảo các sách coi về chỉ tay tôi xin miễn lập lại ở đây.

    Về khoa Tử-Vi, mỗi cung trên lá số được coi là một Đại hạn kéo dài 10 năm. Muốn định tuổi cho các Đại hạn này người ta căn cứ vào Cục của lá số. Người nào có Thủy Nhị Cục thì các Đại hạn sẽ là 2, 12, 22 … Với Mộc Tam Cục, các Đại hạn sẽ là 3,13, 23, 33, 43 …cho đến Hỏa Lục Cục thì hết. Và với khoa tướng diện thì người ta tìm hiểu thời gian ngay chính trên khuôn mặt của con người.

    Tướng pháp Trung Hoa qui định rằng mỗi phần trên khuôn mặt ứng với cái tuổi nào đó, không thay đổi.

    Tam đình : Giản dị hơn cả người ta chia khuôn mặt ra làm ba phần gọi là Tam đình (xem hình)

    [​IMG]

    – Từ chân tóc thẳng xuống ấn đường gọi là Thưởng đình thuộc về tiền vận. Thượng đỉnh ứng vào các tuổi từ 15 đến 28 tuổi.

    – Từ Sơn căn đến đầu mũi gọi là Trung đình thuộc về trung vận, trung đình ứng vào các tuổi từ 41 đến 50 tuổi.

    – Hạ đình gồm từ nhân trung xuống đến cằm thuộc về hậu vận. Hạ đình ứng vào các tuổi từ 51 đến 71 tuổi.

    Các tuổi từ 29 đến 40 tuổi nằm lẫn lộn cả thượng đình và trung đình. Như vậy xem vận khí kẻ thiếu niên ta chú trọng đến thượng đình, kẻ trung niên xem hạ đình .

    Lý thuyết về tam đình vẫn còn rộng rãi. Muốn chính xác ta xét đến ngũ quan và lục phủ

    Ngũ quan, Lục phủ

    Tướng pháp có câu phú rằng :
    Nhât quan thành, thập niên qúi hiển
    Nhất phủ tựu, thập tải phú phong.

    Nghĩa là :
    Một quan hòan tòan cho 10 năm quí hiển
    Một phủ tốt đẹp cho 10 năm sung túc.

    Con người có nghĩa quan là : Thái thính quan (tai), Bảo thọ quan (mi), Giám sát quan (mắt), Thẩm biện quan (mũi), Xuất nạp quan (miệng).

    Nếu mắt, tai, hay mũi … được hoàn tòan ta sẽ được hưởng một thời gian dài sung sướng.

    Về ngũ quan, có nhà tướng số chủ trương như sau :
    Từ 01-15 tuổi vận ở tai và trán
    Từ 15-30 tuổi vận ở trán và lông mày.
    Từ 31-40 tuổi vận ở mắt và mi.
    Từ 41-50 tuổi vận ở mũi.
    Từ 51-60 tuổi vận ở miệng, cằm

    Lục phủ tức là sáu cái kho gồm có hai thiên sương, hai lưỡng quyền, hai địa khố.
    Liễu trang tướng pháp giải rằng : “Thiên sương là hai kho trên, gò má là hai kho giữa, địa khố là kho dưới. Nếu có Thiên sương mà không có Địa khố thì trước giàu sau nghèo. Có Địa khố mà không có Thiên sương thì trước khổ sau sướng; Nếu chỉ có Gò má không có Thiên sương, Địa khố thì người sẽ cô độc”

    Đến đây ta đã biết rõ hơn về các giai đọan chính-yếu trong đời người. Mặc dù ý kiến của các tướng gia về thời gian đối với các bộ vị trên khuôn mặt có khác nhau đôi chút nhưng tất cả đều có một điểm chung là vận hạn con người khởi từ cao xuống thấp. Bắt đầu từ tai qua trán xuống mi, mắt, mũi, miệng, cằm … Tuy nhiên muốn tường tận hơn nữa ta phải dùng đến bản đổ lưu niên vận khí như sau (xem hình bên dưới)

    [​IMG]


    Tứơng trẻ con và tướng người già

    Từ hình trên ta suy ra số mệnh đứa trẻ lúc chưa qúa 15 tuổi rất liên quan đến đến hai tai. Chưa kể những nét tướng khác hai tai phải cứng, to, có thành quách, lỗ tai rộng thì mới dễ nuôi. Tai trắng thì càng tốt vì học hành thông minh dễ đỗ đạt. Tai nhỏ, phản, lệch, nhọn, đen thế nào cũng đau ốm quặt quẹo và ngu dốt.

    Với người già cái tai cũng không kém phần quan trọng. Những ai có tai to, dài, cứng, thò xuống vai không bao giờ thọ dưới 80 tuổi. Trong tai có mọc lông tai lại càng thọ hơn nữa. Những người già từ 70 tuổi trở đi, lưu niên vận hạn không còn liên quan đến các bộ vị nhiều nữa mà do 12 cung chi phối (ta xem bằng cách xét thần sắc cùng với hành của năm hợp hay khắc với tuổi của người ấy) Mỗi cung liên quan đến 2 năm và đến 100 tuổi là hết.

    Khi mới sinh ra cũng như khi người ta sắp chết số mạng đều liên quan đến tai, phải chăng vì tai là cửa ngỏ của Thận ? Giữa hai trái thận có chỗ gọi là mạng môn. Mạng Môn thuộc tướng hỏa giữ việc tạo ra cho điều hòa thân nhiệt của con người. Tướng hỏa tốt khi thận tốt và thận tốt thì tai tốt. Do đó nhìn tai một người ta có thể biết một người thọ hay yểu để thấy cần đọc tiếp những điểm thời gian khác trên khuôn mặt hay không.

    Một điều cuối cùng không thể quên là dù xét thời gian ở điểm nào cũng phải có sự phối hợp. Thí dụ mũi liên quan đến gò má, mắt ràng buộc với mi và tai luôn luôn dựa sức vào trán vậy.
    (Theo Tướng mệnh của Hòang Sinh )
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2008
  2. Julien VO

    Julien VO New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    79
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thời gian trên khuôn mặt

    Không hiểu rõ vì còn chung chung quá . Nếu có tài liệu chi tiết hơn thì hay vô cùng.
     
  3. tieuthuheli

    tieuthuheli New Member

    Tham gia ngày:
    23 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    110
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thời gian trên khuôn mặt

    Bạn có thể vào xemtuong.net - trang này có mấy cái nói về chỉ tay, tướng pháp... Mình có xem qua nhưng chẳng hiểu j cả :D
     

Chia sẻ trang này