5 cháu mồ côi cần được giúp đỡ

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi alibaba8757, 19 Tháng bảy 2007.

  1. alibaba8757

    alibaba8757 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    275
    Điểm thành tích:
    0
    Vua roi Ali co di Quy Nhon va thay truong hop nay rat dang thuong, mong cac ban tren dien dan cho y kien, neu moi nguoi muon ung ho tien bac thi Ali xin dung ra thu nhan va chuyen qua Buu Dien cho 5 chi em nay hoac cac ban co the gui truc tiep cho ho.

    ---------------------------------------
    Đó là các cháu Phạm Thị Minh Phương (1982), Phạm Minh Khương (1989), Phạm Minh Hoàng (1991), Phạm Minh Viễn (1993) và Phạm Thị Minh Hương (1997) hiện ở tổ 27, KV4, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn.

    Cha các cháu là Phạm Được (1958) viêm ruột thừa vỡ mủ chết năm 1998; mẹ là Phạm Thị Ngọc Lan (1961) bị bệnh gan chết tháng 2-2006. Hiện nay, 5 cháu tự lao động nuôi nhau.

    Sáng, Phương đi nhổ lông gà cho các hiệu ăn để có 10- 15 ngàn đồng, nhưng ngày có việc, ngày không. Chiều, Phương cùng Hoàng đi làm thuê đan lồng chim, mỗi tháng 2 chị em có 800 ngàn đồng nếu chủ bán được lồng chim. Em Phạm Minh Khương theo con của dì vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa xe máy. Còn Hương lớp 3, Viễn lớp 7, đi học được vì được nhà trường miễn giảm học phí và các khoản đóng góp.

    Cả 5 cháu hiện không có nhà ở, được cô Lê Thu Thủy có góc vỉa hè ngang 1,7m dài 2,8m cho dựng một túp lều lợp tôn cũ, 4 vách tường che chống bằng các thanh gỗ phế thải. Lều chỉ rộng khoảng 8m2 nên các cháu phải ngủ đất bên cạnh bếp nấu.

    Rất mong các tổ chức, cá nhân có điều kiện nhiệt tình giúp đỡ 5 cháu mồ côi để các cháu có được nơi ăn, chốn ở tốt hơn. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với em Phạm Thị Minh Phương theo địa chỉ trên, hoặc Báo Bình Định - 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn.
     

Chia sẻ trang này