9 lý do vô sinh ở quý ông

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi Nguyệt, 2 Tháng mười hai 2007.

  1. Nguyệt

    Nguyệt New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    336
    Điểm thành tích:
    0
    Nếu hôn nhân là kết quả của tình yêu, thì con cái chính là sự thăng hoa của đời sống vợ chồng. Sau cưới hỏi, nhiều cặp chưa muốn có bê- bi thì "kiêng cử " theo kế hoạch nọ kia để cả 2 cùng đi làm dành dụm mua nhà sắm xe, hoặc 1 trong 2 hoàn tất việc đèn sách; nhưng rồi 4, 5 năm sau muốn có con thì lại kẹt: chờ 1 năm rồi 2 năm... mà nàng chẳng bầu bì gì."Trời ơi, chúng nó có vấn đề rồi ", đây là câu than van của cả đôi bên gia đình. Thế là có màn đi khám chuyên môn: bác sĩ này, giáo sư nọ; hoặc đi miếu này, chùa kia (có khi về cả VN) khấn vái cầu tự! Bà con bên chàng (có thể cả bên nàng) đổ thừa là do chị ấy: nào là buồng trứng không hoàn hảo, tử cung bị lệch v. v... nhưng ít người biết: có đến 9 nguyên nhân mà thủ phạm chính là chàng! Này nhé:

    - Tinh trùng không đủ số lượng hoặc chất lượng: về lượng thì phải đủ từ 10 đến 15 triệu tinh trùng trong 1 ml tinh dịch (1 lần xuất tinh: khoảng từ 3 đến 5 ml), thiếu 5, 3 triệu là "tiêu" rồi. Chất lượng: chàng tinh trùng X hay Y nào cũng phải khoẻ và đủ đầu đủ đuôi, bơi lội giỏi để mau gặp nàng trứng chờ sẵn (đơn giản: tinh trùng có hình dạng như con nòng nọc của loài ếch hay ròng ròng - cá lóc lúc chưa trưởng thành -).

    - Tinh hoàn (nôm na: trứng dái) là cơ quan sản xuất tinh trùng, nó phải là 2 nhà máy "xịn "; nếu nhà máy này xập xệ thì chỉ sản xuất tinh trùng èo uột và không đủ túc số thì chết "cửa tứ " rồi đó; thủ phạm chính: bị bệnh quai bị, hoặc tinh hoàn lạc chỗ (chưa xuống bìu dái).

    - Tinh dịch do tuyến tiền liệt sản xuất là chất lỏng sền sệt, giúp tinh trùng sống thoải mái; tiền liệt tuyến bị hư hỏng (bướu hoặc ung thư) thì đây là nguyên nhân thứ 3 gây hiếm muộn đó, bạn ơi! Ngoài ra, tinh dịch có độ trơn và độ lỏng chuẩn định, giúp tinh trùng có thể bơi lộ "tung tăng", nếu đặc quánh hay quá lỏng cũng không được (đơn giản có thể hiểu như nhớt máy xe hơi mà bạn thường thay khi xe chạy đủ 5 ngàn hay 10, 000 km).

    - Khi mây mưa, chàng và nàng đều cảm thấy lạc thú; phe yếm thắm thì tiết ra chất nhờn làm ướt "suối tiên"; giới mày râu khi khoái cảm cực độ sẽ "ra" (xuất tinh): tinh trùng hoà trộn với tinh dịch vọt ra khỏi ống dẫn tinh vào niệu đạo rồi xịt thẳng vào tử cung; nếu đoạn đuờng này bị "đắp mô..." gì đó thì tinh trùng không bơi vào sâu thì làm sao gặp trứng và húc đầu lọt vào trong: không thể thụ thai được!

    - Nếu chàng bị 1 trong các bệnh như: tiểu đường, giang mai, bệnh giảm kích thích tố nam "testosterone" thì cũng ảnh hưởng đến sản xuất tinh trùng của tinh hoàn.

    - Việc chăn gối ồ ạt (đêm 7, ngày 3...) cũng làm tinh hoàn và tiền liệt tuyến không sản xuất đủ tinh trùng và tinh dịch kịp thời. Thường muốn có bầu bì thì phải chờ 5, 3 ngày hãy "gần" nhau.

    - Mày râu nào uống rượu như hũ chìm (2, 3 lít /ngày) hay hút thuốc như khói tầu (ngày 30, 40 điếu) cũng khó có con nối dõi.

    - Do công việc hàng ngày tiếp xúc với chì (Pb) hay thủy nhân (Hg), quang tuyến X (X- Ray) v.v... lâu ngày sẽ ngộ độc hoá chất; đây cũng là nguyên nhân gây hiếm muộn.

    - Rối loạn tuyến nội tiết: các cơ quan nhỏ có nhiệm vụ tiết ra kích thích tố như tuyến giáp trạng, não thùy, nang thượng thận v.v..., trong thời gian dài mà không tìm cách chữa trị, cũng khó có bê- bi lắm đó.

    Xin mày râu lưu ý, chữa trị 9 nguyên nhân trên đây cũng dễ thôi: hãy đến các bác sĩ gia đình. Trị xong: bà xã sẽ thương thêm vì có bê bi liền!

    ANDY VÕ
    (Vietnet.com.au)
     

Chia sẻ trang này