Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

Thảo luận trong 'Kiến thức về Tứ trụ (Tử Bình)-Tài là nguồn sống, a' bắt đầu bởi Hoaquynh, 18 Tháng một 2008.

  1. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    1- LÝ KHẢ SINH VÀ VẬN MỆNH CỦA NHÀ TỶ PHÚ

    Lý khả sinh, một nhà tỷ phú về bất động sản, là chủ tịch của tập đòan Cheung Kwong và tổ hợp Hutchison khổng lồ. Ông ta đứng đầu danh sách những tỷ phú Hong Kong từ những tài sản mà ông nắm giữ. Vốn nổi tiếng là một người tự lập, Lý Khả Sinh sinh ra trong một gia đình nghèo ở Trung Hoa lục địa. Tuy nhiên, những thành công ngọan mục về thương mại trong những năm qua đã làm nhiều người ngạc nhiên và đem lại cho ông ta danh hiệu “siêu nhân của thương trường”. Được xem là người thông minh và chăm chỉ, những phẩm chất này chắc chắn đã góp phần vào việc vươn lên hàng đầu của ông ta. Dù vậy, không phải tất cả những ai thông minh và trì chí đều đạt được thành tựu như họ Lý, và chúng ta không thể phủ nhận rằng sự may mắn cũng là điều rất quan trọng, nếu không muốn nói là điều cần thiết trong cuộc đời của ông ta, trong khi nhiều người xem sự may mắn là một yếu tố bất định và phi lý, vượt qúa tầm kiểm sóat của chúng ta thì thì nghệ thuật dự đóan theo tứ trụ cổ truyền đã thể hiện sự sáng suốt hợp lý về lọai hiện tượng này.

    Phần này sẽ chứng minh rõ tại sao sự may mắn của ông Lý Khả Sinh có thể được giải thích bằng ngày giờ sinh của ông, được diễn đạt theo dự đóan tứ trụ. Việc phân tích cũng sẽ bao trùm tầm mức rộng lớn các thông tin, kể cả cách thức mà tứ trụ có thể bộc khuynh hướng có thể phát triển nghề nghiệp; lĩnh vực kinh doanh mà một người có thể xâm nhập; các mặt tích cực và tiêu cực trong mối quan hệ xã hội cũng như những bước thăng trầm trong vận mệnh của mỗi người.

    Trước tiên, chúng ta hãy xem xét các trụ trong bản mệnh của Lý. Lý Khả Sinh ra đời vào ngày 13 tháng 6 năm 1928 (Mậu Thìn). Vì không biết chính xác được giờ sinh của ông ta, bảng sau đây sẽ thể hiện ba trụ còn lại :

    [​IMG]

    Khi xem xét các trụ này, nguyên tắc đầu tiên cần phải nhớ là Thiên Can của ngày sinh thuộc hành nào thì hành đó đại diện cho bản thân người này, còn các hành khác của Thiên Can ở Năm, Tháng, Giờ Sinh và lại đại diện cho mối quan hệ của họ với người khác hay với xã hội. Từ định nghĩa này, ta có thể xác định Lý Khả Sinh là người Mệnh Mộc sinh vào mùa Hè, tháng Hỏa (Ngọ)

    Ông Lý là một biểu tượng về sự giàu có ở Hồng-Kông và tất nhiên, tiền tài giữ vị trí quan trọng trong vận mệnh của ông. Vì tiền tài là thứ mà con người chiếm hữu, cho nên về mặt âm dương ngũ hành, nó lại bị cái tôi khắc. Trong trường hợp của ông Lý, vì Mộc khắc Thổ, do đó Thổ là hành đại diện cho mặt tiền tài của Lý. Các bạn có thể lập tức nhận ra sự nổi trội của hành Thổ trong các trụ của ông Lý. Vỉ được sinh ra vào mùa Hè, là mùa Hỏa Vượng, Hỏa sinh Thổ nên Thổ vượng.

    Một điều thú vị của các trụ số mệnh là chúng có thể đưa ra lời khuyên về lĩnh vực thuận lợi nhất để con người đầu tư sức lực của mình vào đó. Trong trường hợp của trí tuệ và khát vọng của ông ta. Sự vượng tướng của Hỏa và Thổ trong cấu trúc của các trụ cho thấy ông Lý có năng khiếu đặc biệt trong việc tạo ra tiền của từ đất đai. Do đó lĩnh vực hoạt động thuận lợi nhất của ông ta là lĩnh vực liên quan đến đất đai: kinh doanh bất động sản.

    Một phương diện đáng ngạc nhiên là tứ trụ có thể mô tả sinh động những cơ may trong cả đời người. Điều này có thể thực hiện bằng cách đưa thêm vào ngày giờ sinh tại các trụ của “Đại vận”. Can Chi của Đại Vận được hình thành từ Can Chi của tháng sinh và quản lý cơ may của con người trong vòng mười năm. Số nhỏ ở trên mỗi đại vận cho biết lứa tuổi mà người này sẽ chịu tac động của đại vận đó.

    Theo dõi qúa trình thành đạt của Lý qua các Đại vận, điều cần thiết là phải xác định xem hành nào sẽ đem đến cho ông ta sự may mắn cũng như hành nào sẽ mang lại tai họa và sự sa sút, thụt lùi. Trụ ngày của Lý cho biết ông là người Mệnh Mộc, sinh ra vào thàng Hỏa. Vì Mộc sinh Hỏa nên Hỏa làm suy yếu Mộc, do đó ta có thể thấy rằng Mộc trong bản Mệnh của Lý đã bị suy yếu. Tuy nhiên, triết lý của môn dự đoán theo tứ trụ là sự hài hòa và cân bằng, cho nên sẽ là một bất lợi nếu như có một hành nào đó trong tứ trụ hoặc là qúa suy thì cần phải bổ cứu nó bằng một hành khác sinh ra nó. Tương tự, nếu một hành qúa vượng thì suy lực của nó cần được khắc chế hay làm suy yếu. Vì hành Mộc trong tứ trụ của Lý suy yếu cho nên cần được bổ cứu của hành Thủy vì Thủy sinh Mộc. Kim sinh Thủy cho nên Kim cũng là hành đem lại sự thuận lợi cho Lý. Do vậy, ta có thể khằng định rằng sự may nắn của Lý đã được đem đến từ Kim và Thủy. Nói cách khác, Hỏa và Thổ là hai hành khắc và không giúp ích cho sự thành công. Ghi nhớ điều này và chúng ta hãy xem các trụ Đại vận của Lý có phù hợp với những thành tựu to lớn mà ông ta đã đạt được hay không.

    Chỉ có trụ ngày là đại diện cho bản thân ông ta còn trụ tháng là cha mẹ và người thân trong gia đình. Đối với Lý, trụ tháng gồm hành Hỏa và hành Thổ vốn không đem đến sự thuận lợi cho Mộc, vì Lý sinh ra trong một gia đình nghèo ở Trung Hoa lục địa. Cha ông mất sớm khi ông còn nhỏ và người mẹ cũng chỉ có thể nuôi nấng cho đến khi ông học xong lớp hai. Hành Thổ không thuận lợi vẫn tiếp tục chiếm ưu thế khi Lý bắt đầu vào đại vận lúc tám tuổi cho đến mười bảy tuổi (Đại vận Kỷ Mùi). Do đó, ông vẫn bị cột chặt trong nghèo đói khi bước chân đến Hong-Kông lúc mười một tuổi. Tuy nhiên, cơ may đến với Lý rõ rệt khi ông bước vào Đại vận Canh Thân, có Can Chi đại vận đều thuộc Kim. Ở lứa tuổi mười tám này, ông ta bắt đầu bán hàng cho một nhà máy cơ khí nhỏ và nhanh chóng được thăng chức quản lý vào năm 1948 – (năm Mậu Tý Thủy). Hành Kim của đại vận lại tiếp tục sinh Thủy là nguyên thần sinh ra Mộc và vào năm 1950, năm Canh Dần - Mộc, Lý trở thành ông chủ một nhà máy nhỏ, chuyên sản xuất hoa nhựa.

    Những thay đổi đầy triển vọng do ảnh hưởng của Kim trong giai đoạn tuổi trẻ cũng được phản ánh bởi hành Kim của Địa Chi ở Trụ ngày. Vị trí Địa Chi của trụ ngày này thường được xem là “cung phu thê” vì nó biểu trưng cho mối quan hệ vợ chồng. Sự hiện diện của Kim, một hành tốt, ở vị trí này cũng cho thấy ông Lý đã nhận được sự hổ trợ hết mình từ người vợ. Qủa thật, người ta nói rằng bà Lý là một phụ nữ có học thức và tận lực; đã giúp đỡ chồng trong những năm đầu hoạt động kinh doanh.

    Ở tuổi 38, Lý đã bước vào đại vận thuận lợi nữa (Nhâm Tuất) do sự hỗ trợ của hành Thủy. Trong suốt giai đoạn này, ông đã ra một số quyết định cực kỳ nhạy bén để đầu tư vào bất động sản tại thời điểm mà thị trường Hong Kong đang xuống thấp do sự bất ổn về ngân hàng năm 1954 và dân chúng rối loạn vào năm 1967. Do vậy, tại thời điểm bước vào đại vận Quý Hợi ở tuổi 48 với Can và Chi đại vận đều thuộc Thủy, Ông Lý đã là một tỷ phú về bất động sản, có trong tay Công ty phát triển Cheung Kwong khổng lồ, được đưa vào danh sách ở thị trường chứng khoán năm Nhâm Tý 1972 – năm của hành Thủy. Mà Thủy là một hành thuận lợi với Lý, cho nên đại vận Qúy Hợi từ năm 48 tuổi đến năm 57 tuổi có thể được xem là thời kỳ hoàng kim với những thành công rực rỡ nhất của Lý. Từ sự hổ trợ của những năm thuận lợi của thập niên bảy mươi, ông ta đã làm cho giới bất động sản phải ngạc nhiên qua việc sát nậhp những công ty lớn như Hutchison International vào tập đoàn Cheung Kwong của ông.

    Không cần biết qua những thành tựu rực rỡ của Lý từ năm 48 tuổi, chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn một điều là sự thành công của ông khá phù hợp những gì đã được phản ánh trong các trụ ngày giờ sinh. Là một người sinh ra với khuynh hướng sẽ có một sản nghiệp rất lớn (Thổ) và ông ta đã sử dụng đúng đắn những năng khiếu, khuynh hướng tiềm tàng của mình (Hỏa). Hơn nữa, những đại vận liên tiếp với hành Kim và Thủy vượng tướng đã cung cấp cho Lý những nguồn sinh lực và sức mạnh để vận dụng hành Hỏa và Thổ. tất cả các yếu tố này đã tạo dựng vận mệnh cho một đại thương gia.

    Gần đây, những năm 1972, 1993 đều là những năm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hành Kim và Thủy (Nhâm Thân, Quý Dậu), cả hai hành này đều hổ trợ cho Lý. Như vậy, rõ ràng là ông ta vẫn ở vị trí hàng đầu trong giới doanh thương Hông Kong trước khi chấm dứt đại vận Giáp Tý ở tuổi 67.

    (Theo Bí ẩn Kiến Trúc và Con Người của Phạm Cao Hoàn)
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2011
  2. moclan

    moclan Hội viên

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2008
    Bài viết:
    565
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    Bài trên có vài thí dụ điển hình về Lệnh tháng và sự Hợp Hóa, xin trình bày như sau:

    mậu thìn - mậu ngọ - giáp thân -
    Tài - Tài - nhật chủ -

    - Họ Lý sinh vào tháng Ngọ, vào 10 ngày đầu của tiết Mang Chủng nên được lệnh tháng là BÍNH. Đó là 1 điều tốt, vì Bính +hỏa là Thực thần của Giáp +mộc mà lại đứng vị trí Đế Vượng của tiết.

    - Trong tiết Mang Chủng, Mậu cũng có vị trí đế vượng như Bính, nằm ở 2 trụ năm và tháng nên thật ra hơi quá nhiều lực. Bình thường nếu không được điều hầu, bổ cứu, hợp hóa hay xung bớt đi ngay trong trụ thì hỏa vượng, thổ tướng sẽ khô cằn sớm, không thể nào trường thọ.

    Vì thế mà đoán ra giờ sinh của họ Lý có thể là giờ Ất Sửu vì hành thủy và mộc khả dĩ cao trong ngày, làm cân bằng được tứ trụ. Hành Kim cho dù có ít cũng không sao, vì như thế, Canh hoặc Tân sẽ không khắc được Giáp chủ. Và nhất là vì SỬU là mộ khố (kho tàng, quan đái) của Giáp.

    Điều trên, moclan luận khác với bài của Phạm Cao Hoàn một chút, vì lý do xét trong tháng Ngọ, Canh là Mộc dục còn Tân ở đất Bệnh, về cơ bản chúng hoàn toàn không thể sinh cho Thủy được.

    Thế thì tại sao vận Quan/Sát lại từ từ thành công đi lên? Đó là vì con đường Vận đi quá đúng mực: tuổi trẻ mà gặp được quan vận đúng lúc, Canh Thân, Tân Dậu kể như thuần Kim. lực rất mạnh. Lúc này không phải nói là vì Kim sinh Thủy làm lực đẩy mà nói là Chính Quan Thất Sát không có bị trở lực nào ngăn bước.

    Thủy là Ấn còn nằm chờ đó ở 2 vận sau mới xuất đầu lộ diện: Và đấy là một điểm mà do sự hợp hóa thành công mang lại.

    Ta thấy trong "tam" trụ của họ Lý có 2 Mậu và biết là Mậu gặp Quý thì hóa Hỏa trong lệnh tháng có Hỏa vượng. Nên trụ tháng Mậu Ngọ gặp vận Quý Hợi thì đúng là giống như diều gặp gió lên cao tít!

    Hỏa vượng thì Thổ tướng, Quý lại là Chính Ấn của Giáp, là hành thúc đẩy sự thành công của nhật chủ. Hợi cũng là Thủy nên giải thích không có gì là khó.

    Thật ra đoán đến đấy là đủ rồi, nhưng còn có một cách đặc biệt dành cho những bạn tìm hiểu sâu thêm, để dành cho những kỳ tới.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng một 2008
  3. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    2-TỶ PHÚ VŨ CÔNG BẢO – VUA TÀU BIỂN

    Một tỷ phú khác ủa Hong Kong chỉ đứng thứ hai sau Lý Khả Sinh về sự giàu có và thành đạt là ông Vũ Công Bảo – Ông trùm của ngành hàng hải và bất động sản – thường được biết đến với cái tên “Vua dầu siêu hạng”. Dưới đây là các trụ số mệnh của ông :

    [​IMG]

    Điểm đáng chú ý trong các trụ của ông Bảo là ở trật tự sắp xếp các hành của nó. Rõ ràng là các địa chi đã hổ trợ vững chắc cho cho Thiên Can. Dậu-Kim bình hòa với Tân Kim, Hợi-Thủy bình hòa với Qúy-Thủy và Ngọ-Hỏa sinh Mậu-Thổ tức là các địa chi làm chỗ dựa cho Thiên Can. Điều này phản ánh một con người điền đạm với ý chí mạnh mẽ và qủa cảm. Điều này cũng có thể lý giải tại sao ông bảo được biết đến do tính cách bảo thủ và được xem là một nhà đầu tư và tư bản công nghiệp chân thật trong giới kinh doanh. Hơn nữa, hành Thủy dư thừa lại được hổ trợ bởi hành Kim rất vượng, cũng là biểu tượng cho tính cách cực kỳ năng động và sáng tạo.

    Trụ ngày của ông Bảo cho thấy ông là một người mạng Kim sinh vào mùa Đông, là mùa thủy vượng, vì Kim và Thủy là bản hành của mùa Thu và Đông.

    Chúng ta biết Hỏa và Thổ là hai hành đem lại sự thuận lợi cho ông Bảo, đo đó rất hữu lý khi cho rằng hành Thủy không thích hợp cho công việc làm ăn của ông. Hơn nữa hành Kim vốn phù sinh cho Thủy, cũng rất tai hại. Bằng sự phân tích như vậy, chúng ta phải ngạc nhiên thích thú khi thấy rằng tiến trình thành đạt của Vũ Công Bảo luôn gắn liền với sự họat động của các hành này.

    Chúng ta hãy xét kỹ hơn về cấu trúc các trụ của ông Bảo. Vốn được sinh ra mùa Đông, vì cả Can Chi trụ tháng đều Thủy nên hành Thủy là nổi trội nhất trong ba trụ mà ta biết được. Kim sinh Thủy, do đó đối với người mạng Kim, Thủy là biểu tượng của sự năng động và sáng tạo. Mặt khác, vì Kim khắc Mộc nên Mộc biểu trưng cho tài lộc và sự giàu có cho người mạng Kim. Dẫu sao, trong ba trụ mà ta đã biết cũng không có hành Mộc. Tuy nhiên, vì Thủy sinh Mộc nên sự hiện diện của hành Thủy rất vượng, trong bổn mệnh của ông Bảo cũng phản ánh khuynh hướng sản sinh ra Mộc (tiền tài) rất mạnh mẽ. Ảnh hưởng của hành Thủy này cũng có thể lý giải nguyên nhân tại sao ông Bảo lại có thể làm giàu đáng kể từ những hạm thuyền vận tải siêu hạng của mình. Và cũng từ đó tạo nên biệt danh “Ông Vua Biển”. Qủa thật, hành Thủy là hành sản sinh ra tiền bạc của ông ta.

    Trái lại, trụ năm của Vũ Công Bảo lại là sự kết hợp giữa hành Hỏa và Thổ. Thổ sinh Kim đồng thời biểu tượng khả năng tiềm tàng nơi ông Bảo, trong khi Hỏa khắc Kim và đại diện cho uy thế và quyền lực. Do đó, sự hiện diện của Hỏa và Thổ trong trụ năm cho thấy ông Bảo không chỉ là một doanh gia tầm cỡ mà còn là một người có danh vọng và địa vị cao. Thực sự thì ông đã có được tình bạn thân thiết với nhiều nhà lãnh đạo ở các quốc gia hay các chính trị gia cũng như giữ cương vị chủ tịch của ngành hàng hải.

    Vì trụ ngày đại diện cho bản thân của người có tứ trụ này, còn trụ tháng lại chỉ về cha mẹ. Tương tự , trụ năm phản ánh ảnh hưởng các thế hệ ông bà. Hành Hỏa trong trụ năm cho thấy ông ta có nền tảng gia đình rất tốt, ít nhất cũng là ở thế hệ đời ông của Bảo. Tuy nhiên, sự thành công của Bảo lại không đến từ người cha, vì trụ tháng của người cha thuộc hành Thủy. Qủa thật, người ta kể rằng thuở thiếu thời, ông Bảo đã bắt đầu làm người quản lý trong ngân hàng và lúc đầu người cha đã phản đối, ông chuyển sang kinh doanh hàng hải. Tuy nhiên, Bảo đã mua chiếc tàu đầu tiên của mình, chiếc M.V.Golden Alta, bằng những đồng tiền tiết kiệm được vào năm 1955, một năm thuộc Thổ (Mùi) lúc ông ta đang ở Đại vận Bính Dần thuộc Hỏa. Nói như vậy không có nghĩa là người ta phải bỏ qua sự tôn kính mà Bảo dành cho cha ông. Mối quan hệ này được phản ánh rõ ràng với Hành Thủy trong trụ Tháng (đại diện cho người Cha) được phù sinh bởi Hành Kim là bản Mệnh của Bảo (Nhật Nguyên)

    Từ những Đại Vận trước đó, người ta có thể biết rằng Bảo đã hòan tòan chịu tác động tốt đẹp của hành Hỏa và Thổ ở lứa tuổi từ 39 đến 69; trong thời gian này, những hạm thuyền vận tải khổng lồ và nhữing chiếc thuyền siêu nặng đã phát triển cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, thiết nghĩ ta không nên đi sâu vào những thành công rực rỡ của ông ta ở những năm 1970 trên lĩnh vực hàng hải cũng như những năm 1980 trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, mà nên phân tích những đặc biệt trong Tứ Trụ của Bảo thì thú vị hơn. Điểm đặc biệt này được phân thành hai vấn đề giải quyết. Thứ nhất là tại sao ông ta lại chọn nghề hàng hải trong khi có sự hiện diện bất lợi của hành Thủy trong số mệnh; kế đến là tại sao Bảo lại chuyển mục tiêu từ ngành hàng hải sang kinh doanh bất động sản vào những năm 1980.

    phần đầu của chủ đề này (phần 1), chúng ta đã biết rằng ông Lý Khả Sinh có các trụ xoay quanh hành Thổ và các trụ này đã làm ông ta quyết định khởi đầu vận may từ công việc kinh doanh bất động sản (Thổ). Tương tự như vậy, các trụ của bảo cũng cho thấy hành Kim và Thủy là nổi trội nhất, do đó dẫn đến việc ông ta bị chi phối mạnh bởi hành Thủy để bước vào ngành hàng hải (Kim và Thủy), tuy nhiên khi buớc sang tuổi 59, Bảo lại bước vào đại vận của Hỏa và Thổ (Kỷ Tị). Theo nguyên lý Thổ khắc Thủy do đó ông đã chuyển hướng kinh doanh để đầu tư vào ngành bất động sản. Giả thuyết này rõ ràng cho thấy xu hướng nghề nghiệp của ông ta được ấn định bởi hành nào có ảnh hưởng mạnh nhất hơn là bởi hành nào thích hợp trong tứ trụ bổn mệnh.

    Tiếc rằng ông Bảo mất vào năm Tân Mùi (1991) ở tuổi 74. Vào thời điểm này ông ta đang ở Đại vận Canh Ngọ với Thiên can Canh thuộc Kim. Ngày mất của ông cũng là một ngày Kim trong tháng Kim . Hơn nữa ông bảo đã mất vì một căn bệnh có liên quan đến cơ quan hô hấp; cơ quan này cũng thuộc về hành Kim. Các sự kiện này cho ta một bằng chứng khẳng định rằng cho dù một đời người với những thành tựu không thể chối cãi được trong ngành công nghiệp hàng hải (Kim) nhưng Kim vẫn là một hành bất lợi cho ông trùm tư bản này.

    (Theo Bí ẩn Kiến Trúc và Con Người của Phạm Cao Hoàn)
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng ba 2008
  4. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    3- RONALD LÝ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỒNG KÔNG

    Sau khi đã phân tích vận mệnh của hai tỉ phú, một người về bất động sản, còn người kia là vua của ngành vận chuyển đường biển, thiết nghĩ cũng nên xem xét vận mệnh của một thầu khoán. Ông Ronald Lý là vị chủ tịch trước đây của thị trường chứng khoán Hồng Kông, đã tạo dựng được sản nghiệp đồ sộ bằng việc kinh doanh cổ phần và chứng khoán luôn biến động.

    Trong hai phần tích trước đây, rõ ràng là hành Thổ có thể đại diện cho ngành nghề bất động sản trong khi Kim và Thủy có thể là biểu tượng của tàu bè. Nhưng không giống tàu bè và bất động sản, tài chính là một công việc kinh doanh phức tạp hơn, không thể nhận ra chúng ngay chỉ bằng vào một hành đơn độc. Vì vậy, cần có khả năng ưu việt về thị trường chứng khoán và vai trò của các hành trong sự thành công của họ có thể cung cấp cho chúng ta những dấu vết bản chất âm dương ngũ hành của lĩnh vực kinh doanh này. Sau đây là tứ trụ của ông Ronald Lý:

    [​IMG]

    Ông Lý là người thuộc Mệnh Hỏa sinh vào mùa Xuân (Tháng Giêng- Dần). Đây là tháng Mộc Vượng, Mộc sinh Hỏa nên hành Hỏa vượng mà Hỏa vốn hiện diện trong cả 3 trụ ngày giờ sinh kể trên. Do đó ông Lý là người Hỏa rất mạnh. Vì chúng ảnh hưởng rất lớn trong số mệnh, những thành công chính của ông bên thương trường nằm ở lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán, nên không khó cho ta nhận thấy hành Hỏa có liên hệ với thị trường chứng khoán. Hơn nữa, những thành tựu về sự giàu có của ông Lý được biểu hiện băng sự xung khắc giữa hành Hỏa và Kim, ông ta giàu có hay không đều phụ thuộc vào hành Hỏa có đủ sức khắc chế được hành Kim hay không. Do đó, hành Kim cũng biểu trưng cho giàu có của họ Lý.

    Trong khi ba trụ ngày giờ sinh của ông Lý mà ta đã biết (không có trụ giờ) lại không xuất hiện bất kỳ Can Chi nào mang hành Kim, ta có thể thấy rằng có xu hướng tất yếu để tạo ra tài sản hiện có, đã xuất hiện trước, Kim từ hành Thổ sinh ra, do đó, Thổ đại diện cho cả thiên tư bẩm sinh về tài chính (tiên thiên) của ông lẫn cho sự đầu tư cơ bản ban đầu (hậu thiên) cần để tạo tài lộc. Qủa thật, hai hành Thổ trong trong các trụ của ông Lý báo hiệu cơ chế sản sinh ra tiền bạc đã sẵn có, thứ đến, để trở thành một tỷ phú, con người cần có đủ sức để cầm giữ tài sản. Nếu Thân Mệnh bị yếu, qúa nhiều tài lộc hoặc qúa nhiều hành sinh tài thì chỉ làm suy yếu Thân Mệnh. Hơn nữa, làm rối loạn sự cân bằng âm dương ngũ hành và đem đến những rắc rối. Các trụ của ông Lý cho thấy ông ta là người Mệnh Hỏa rất vượng và có đủ năng lực để quản lý tài sản một khi nó xuất hiện trên những chặng đường của cuộc sống. Tất cả những gì cần đến là một Đại vận thuận lợi mang lại cho ông ảnh hưởng của hành Kim (biểu tượng tài lộc)

    Cơ hội này đến khi ông Lý bước vào Đại vận - Tân Dậu thuần Kim ở lứa tuổi 42. Bằng sự đối chiếu, ta thấy bốn Đại Vận đầu tiên ở trước tuổi này đã diễn ra khá bình lặng. Sau khi tốt nghiệp đại học Pensylvania, ông Lý trở thành một nhân viên kế toán. Cho đến năm Kỷ Dậu (1969), khi vận mệnh đã thay đổi ông ta bắt đầu bước vào thị trường chứng khoán Viễn Đông. Trong những năm sau, đặc biệt sau khi bước vào hai đại vận Tân Dậu, Canh Thân thuần Kim liền tiếp ở lứa tuổi 42 (1970), 52 (1980), ông Lý đã thể hiện năng khiếu bẩm sinh của mình như là một thiên tài về mặt tài chính tiền tệ trên thị trường chứng khoán. Ông ta không những có trách nhiệm điều phối việc kết nối bốn văn phòng giao dịch chứng khoán ở Hông Kông, mà còn làm cho thị trường chứng khoán Viễn Đông trở thành một trong những thị trường năng động nhất Á-Châu, đưa Hồng-Kông lên vị trí một trung tâm tài chính quốc tế quan trọng. Ảnh hưởng thuận lợi của hành Kim này lên đến cực điểm là chức vị chủ tịch thị trường chứng khoán thống nhất Hồng-Kông (vào năm 1967 trong tuổi 57).

    Các bạn có thể dễ dàng nhận ra thời kỳ vàng son trong công việc của ông Lý ở tuổi từ 47 đến 52 vốn bị chi phối bổi hành Kim (cả trong các trụ Đại Vận lẫn trong những năm thành đạt của ông). Trong khi đó, những thành tựu của ông trên thị trường chứng khoán lại có quan hệ mật thiết với hành Hỏa vượng tướng. Tuy nhiên, tiếc rằng Lý đã bị kết án tù vì gian lận thương mại vào tháng 10 năm Canh Ngọ 1990 – Năm Kim bị Hỏa thiêu chảy. Hành Hỏa vượng vào mùa Hạ, bị tù vào mùa Thu, tử ở mùa Đông. Qủa thật, chu kỳ sinh vượng của nó rõ ràng đến giai đoạn vào tù tháng 10 và tử tuyệt ở tháng 11, 12. Sự suy yếu nhanh chóng của hành Hỏa vào tháng 10 (Hợi) năm Canh Ngọ (1990) có tác động mạnh mẽ đối với những người có trụ số mệnh phụ thuộc vào hành này trong những năm trước 1990. Ví dụ điển hình nhất là vụ từ chức của Thủ tướng Thatcher – bà Đầm Thép của nước Anh – có hành Hỏa (biểu trưng cho sức mạnh và quyền lực của bà) bị triệt tiêu vào tháng Hợi. Như vậy, bà Thatcher không phải là nạn nhân duy nhất của hành Hỏa ở đất tử tuyệt. Sự suy vượng của một hành cũng có thể ảnh hưởng đến vận mệnh tòan bộ tổ chức, đoàn thể giống như những cá thể. Chúng ta nên vận dụng điều này vào thị trường chứng khoán để biết thời vận của nó và nhữing gì có liên hệ chặt chẽ với ông Lý.

    Như đã lưu ý trước đây, hành Hỏa biểu trưng cho thị trường chứng khoán. Nhận định này không chỉ xuất phát từ trường hợp của ông Lý mà nó còn được hình thành trên cơ sở ghi nhận mà thị trường chứng khoán Wall Street đã thực hiện. Trong qúa khứ, sự vượng tướng của hành Hỏa thường dẫn đến tình trạng “đầu cơ” chứng khoán. Đỉnh điểm cao nhất vào năm Bính Dần 1986 (Bính - Hỏa, Dần - Mộc), đây là năm có sự bùng phát của hầu hết các ngành sản xuất và thị trường chứng khoán. Nó còn tiếp tục đến năm Đinh Mão 1987 cũng là năm Hỏa vượng. Tuy nhiên, đến tháng 10 (Hợi) năm 1987, toàn bộ thị trường chứng khoán đã suy thoái vì đây là giao thời giữa năm Đinh Mão sang năm Mậu Thìn, là vượng địa của hành Thổ. Việc hành Hỏa suy yếu vào mùa Thu năm 1987 đã làm cho thị trường chứng khoán bị khủng hoảng vào tháng 10, đồng thời cũng làm thay đổi sâu sắc vận mệnh của ông Lý - người có những thành tựu trong kinh doanh - phụ thuộc rất lớn vào hành này. Trước đây, hành Hỏa của ông được sự phù sinh của Mộc, hiện diện trong Trụ tháng làm Hỏa đủ sức khắc chế hành Kim - sự thịnh vượng của ông Lý. Như vậy chúng ta có thể nhận ra rằng, khả năng kiểm soát tài chính của ông không chỉ phụ thuộc vào vượng lực của hành Hỏa mà còn dựa trên sự cân bằng với hành Mộc. Do đó, sự hiện diện của Mộc trong trụ tháng sinh của ông Lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng, như nguồn sống (nguyên thần) và là mấu chốt cho sự cân bằng và hài hòa trong vận mệnh. Một khi mất đi, cơ cấu các hành của ông ta bị phá vỡ, tạo ra sự rối loạn, khó khăn.

    Sự thực, mọi chuyện đã phát sinh vào năm 1987 lúc ông Lý ở tuổi 59. Trong năm này, ông ta đã ở vào Đại vận Canh Thân, địa chi Thân thuộc Dương Kim xung khắc với địa chi Dần - Mộc của trụ tháng sinh. Kim khắc Mộc làm Mộc bị tổn thương không thể sinh Hỏa, hành Hỏa suy yếu nên không đủ lực để khắc chế Kim - sự thịnh vượng của ông Lý, mất đi sự phù sinh của Mộc, ông ta phải phụ thuộc hoàn toàn vào hành Hỏa của niên hạn trong những năm Đinh Mão (1987- Đinh thuộc Hỏa) và Canh Ngọ (1990 - Ngọ Hỏa). Hành Hỏa ở đất tử tuyệt làm cho Lý bị suy yếu dẫn đến quyết định đóng cửa thị trường chứng khoán Hồng-Kông trong bốn ngày. Sự sút giảm liên tục trên một ngàn điểm của chỉ số Hang Seng gây nên sự tranh cãi rất lớn và Lý đã bị bắt vì tội tham nhũng vào đầu năm Mậu Thìn – 1988. Đây là năm có Can, Chi đều thuộc Thổ, Hỏa sinh Thổ nên bị xì hơi, suy kiệt (hưu). Tuy nhiên, những năm Kỷ Tị 1989 và đầu năm Canh Ngọ 1990 là giai đoạn Hỏa lấy lại được sức mạnh vì Tị, Ngọ đều thuộc Hỏa. Điều này dườing như đã cải thiện tình hình của Lý. Thậm chí còn có sự lạc quan rằng : tội trạng của ông có thể được bỏ qua. Tuy nhiên sự biến đổi theo chu kỳ của Hỏa sang Kim và Thủy vào tháng Mười (Hợi) năm 1990 lại một lần nữa nhấn chìm Lý xuống. Có chi tiết khá thú vị là người ta cho rằng một chuyên gia phong thủy đã khuyên Lý thắt cà vạt màu đỏ trong suốt thời gian hầu tòa. Tiếc rằng biểu tượng của hành Hỏa này lại qúa yếu nên không thể cứu ông ta ra khỏi kết cục tù đày, hậu qủa của việc hành Hỏa nhập tử địa vào cuối năm Canh Ngọ.

    (Trích từ Bí ẩn Kiến Trúc và Con Người của Phạm Cao Hoàn)
     
  5. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    4- SƠ LƯỢC VỀ VIÊN TOÀN QUYỀN CHRISPATTEN

    Vào tháng 4 năm 1992, việc bổ nhiệm người thay thế đã được tuyên bố ở Luân Đôn. Sự lựa chọn ông Chris Patten đã tạo nên những tình cảnh phức tạp trong lòng người dân HongKong. Vốn là cựu Chủ tịch Đảng Bảo Thủ, báo chí ở thuộc địa này thường chào đón ông như một chính trị gia nặng ký do mối liên hệ mật thiết giữa ông với Thủ tướng Anh quốc. Một số người cho rằng mối hậu thuẫn này đã làm gia tăng quyền lực của ông trong việc lèo lái công việc ở HongKông. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng ông là người ngây thơ với chính trường HongKông và thiếu kinh nghiệm ngọai giao. Do đó, cách thức ông ta xử lý công việc ở cương vị mới chỉ có thể xem xét qua thực tiễn.

    Trong sáu tháng đầu ở cương vị của mình, dường như ông Patten đã chứng tỏ mình là một nhà ngoại giao có năng lực, xuất hiện khá thuyết phục trước công chúng HongKong. Tuy nhiên, trong ba tháng cuối của năm 1992, những đề nghị cải cách chính trị táo bạo của ông đã gây nên sự tranh cãi giữa nhà cầm quyền Trung Hoa và Anh Quốc về tương lai HongKong sau năm 1997. Cuộc tranh cãi quốc tế đã đặt ông Patten vào vị thế cực kỳ khó khăn đến nỗi phải xem như là một sự sút giảm nghiêm trọng về uy tín và thành tích của vị tòan quyền. Biết được điều này sẽ tạo nguồn hứng thú cho việc xem xét ngày giờ sinh của ông ta để tìm hiểu nhiều hơn về con người và cách thức mà số mệnh đã ảnh hưởng đến công việc chính trị. Chính quyền Anh Quốc ở HôngKong có thể tiếp tục chức năng một cách có hiệu qủa hay không phụ thuộc vào sự lãnh đạo của tòan quyền rất nhiều. Đại vận của ông Patten trong những năm sắp đến, vì vậy có tầm quan trọng rất lớn và vê mặt này, các trụ số mệnh có thể cung cấp một vài giải đáp.

    Ông Patten sinh ngày 12 tháng 5 năm 1944. Vì vậy, ông là một người mệnh Hỏa, thuộc mùa Hè. Do hành Hỏa vượng nhất, và lực của hành Hỏa còn mạnh thêm khi được phù sinh bởi hành Mộc nổi trội trong thiên can của trụ năm.

    [​IMG]

    Dương Hỏa là biểu tượng cho ánh Thái Dương chói ngời và năng lượng mạnh mẽ. Do đó, người có mệnh Hỏa mạnh thường có cá tính tích cực và năng động, phóng khóang và thẳng thắn, ông Chris Patten hưởng được sự nồng ấm và quyến rũ của mặt trời. Hơn nữa, người có mệnh Hỏa vượng là người qủa cảm, nhiều tham vọng và chắc chắn không có những tính cách mà dân chúng địa phương cho là quy lụy, khiếp nhược. Cũng giống như những người đàn ông có cá tính mạnh mẽ, người mệnh Hỏa vượng cũng rất bướng bỉnh và đôi khi lại nóng tính.

    Như đã biết, thiên can của các trụ số mệnh đại diện cho cá tính và dáng vẻ bề ngòai của một người. Trong trường hợp của ông Patten chúng thuộc hành Hỏa, Thổ và Mộc. Vì Mộc sinh Hỏa nên dương Mộc của trụ năm (Giáp) đại diện cho trí tuệ và sinh lực của ông Patten. Mặt khác, do Hỏa sinh Thổ nên hành Thổ biểu trưng cho sự năng động và sáng tạo, những đức tính mà dường như ông Patten có thừa. Hơn nữa, hành Hỏa còn mang ý nghĩa về sự lễ độ và phong cách mẫu mực. Do vậy, cấu trúc các trụ này còn gợi lên hình ảnh một người đàn ông cởi mở, thông minh, có học, lịch thiệp, với những ý tưởng sáng tạo và nhạy cảm.

    Theo triết lý về sự cân bằng và hài hòa giữa các hành đã được giải thích ở các phần trước, biểu hiện thuận lợi cho một người mệnh Hỏa. Lý do Thủy vốn khắc Hỏa và làm dịu bớt sức nóng thừa của Hỏa; trong khi đó Kim, vốn bị Hỏa khắc và nóng chảy ra lại đem đến sức mạnh cho năm sinh. Như vậy, Thủy là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực của Patten, còn Kim là những thành tựu và sự tưởng thưởng của ông. Hơn nữa, hành Thổ cũng khá hữu ích vì nó không chỉ sinh ra Kim (biểu tưởng tài lộc ở người mệnh Hỏa) mà còn là nơi để Hỏa giải phóng những năng lượng dư thừa (do Hỏa sinh Thổ) từ đó, hành Thổ đại diện cho trí tuệ, khả năng sáng tạo và khát vọng của ông Chris Patten.

    Với Kim và Thủy là những hành thuận lợi nhất. Thổ cũng khá tích cực, hai hành còn lại là Mộc và Hỏa có những ảnh hưởng bất lợi vì làm hành Hỏa qúa vượng và tạo nên những đối thủ cạnh tranh. Để kiểm chứng lại giải thuyết này, chúng ta hãy xem xét những công việc mà ông Patten đã trải qua để biết hành Kim và Thủy có đem vận may cho ông hay không ?

    Về nền tảng gia đình, thiên can trong trụ tháng của ông Patten thuộc hành Thổ khá vượng, biểu hiện cho một nền giáo dưỡng đầy đủ và hợp lý. Người ta kể rằng ông Patten xuất thân trong một gia đình trung lưu bên bờ biển Cleveleys gần Blackpool, nơi mà cha ông là một nhà phát hành nhạc. Dẫu trải qua thuở thiếu thời khá bình thường nhưng một khi đã bước vào con đường chính trị, ông ta đã nổi lên nhanh chóng trong Đảng Bảo Thủ, đặc biệt là ở tuổi 28, lúc bước vào Đại vận cực kỳ thuận lợi với hành Kim và Thủy. Bước sang tuổi 30, ông ta đã trở thành giám đốc nghiên cứu trẻ tuổi nhất của Đảng Bảo Thủ và đến tuổi 35 ông lại được bầu làm Nghị viên ở Bath.

    Một tiến bộ quan trọng khác ở tuổi 39 khi ông ta bước sang một Đại Vận thuân lợi nữa, Đại vận Quý Dậu với Kim và Thủy, lại là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Qủa thật,ông đã được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng vụ Bắc Ireland của Nghị viện Anh vào năm Quý Hợi 1983 – năm Thủy vượng. Ảnh hưởng của hành Kim và Thủy ở tuổi 38 đến 47 đã giúp Chris Patten gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên chính trường Anh Quốc. Ảnh hưởng lên đến cực điểm khi ông được bổ nhiệm làm chủ tịch Đảng Bảo Thủ vào mùa Thu năm Canh Ngọ 1990, năm mà tác động của hành Kim rất nổi bật và bà Thatcher đã từ chức Thủ tướng Anh.

    Một bằng chứng rõ rệt hơn về sự trợ giúp mạnh mẽ của hành Thủy trong cuộc đời của ông Patten được thể hiện ở sự xuất hiện của nó trong địa chỉ trụ ngày. Vị trí này thường đại diện cho người phối ngẫu của người có các trụ này, và trạng thái mạnh mẽ của hành Thủy ở đây cho biết vợ của ông là một người qúi phái. Thật vậy, người ta thường biết đến bà Lavenda Patten là một luật sư trong luật sư đòan theo báo chí mô tả là một phụ nữ duyên dáng và thông minh. Mặt khác, để chứng minh ảnh hưởng tiêu cực của hành Mộc đối với ông Patten, chúng ta có thể lưu ý đến sự thất cử của ông trước Đảng Dân Chủ tự do vào ngày 9 tháng 4, ngày Mộc vượng.

    Những phân tích trên đây cho thấy rằng hành Kim và Thủy đã đem đến cho ông Patten sự may mắn. Vì các năm Nhâm Thân (1992), Qúy Dậu (1993) đều có hành Thủy và Kim rất vượng nên chúng đã tạo cho ông ta những ảnh hưởng tốt đẹp và trở nên sáng gía. Tuy nhiên, thay vào đó, ông ta lại bị lôi cuốn vào cuộc tranh cải chính trị với Trung Hoa, một sự kiện chắc chắn sẽ gây ra những mối nghi ngờ cho rằng Kim và Thủy là hai hành đem lại những thuận lợi cho Patten. Ở đây chúng ta cần phải giải thích thêm về chi tiết này.

    Như đã đề cập trước đây, ông Patten là người mệnh Hỏa rất vượng. Trong khi đó, Thủy khắc Hỏa, do vậy, tự nhiên trong những năm Thủy Vượng, người mệnh Hỏa phải chịu sức ép rất lớn. Dù vậy, nếu hành Hỏa có đủ khả năng để gánh vác sức ép này, thì kết qủa cuối cùng là những thành tựu đạt được, thậm chí còn lớn hơn cả về địa vị và danh vọng. Do đó vấn đề đặt ra là bản thân hành Hỏa có đủ mạnh để chống lại sự tấn công của hành Thủy hay không ? Thông thường, một người mệnh Hỏa sinh ra vào mùa hè như ông Patten có đủ nghị lực để chống lại sức ép và có thể tồn tại qua cơn bão tố trừ phi có mặt nào yếu kém trong trụ giờ sinh của ông ta mà chúng ta không biết vận xấu của ông Patten vào đầu năm Quý Dậu 1993 dường như cũng bắt nguồn từ Đại vận Qúy Dậu thuộc Kim sang Đại vận Giáp Tuất thuộc Mộc ở tuổi 48. Vì Mộc khắc Thổ (những khát vọng và sức sáng tạo của Chris Patten), nó hoàn tòan phù hợp với việc ông bị hạn chế về mặt kỹ năng trong thời điểm này và không thể biểu thị ý chí của mình một cách tự do như trước đây. Hơn nữa, năm Giáp Tuất 1994 (Mộc và Thổ) cũng không dự báo một điều tốt lành nào cho ông Patten trong một tương lai gần. Hành Mộc vượng lực trong năm này cho biết ông ta có thể phải chịu nhiều sức ép hơn nữa, thậm chí là những bước ngoặt trong việc cai tri HongKong của ông ta.

    Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý rằng những phân tích trên đây chỉ cung cấp những thông tin về vận may của cá nhân ông tòan quyền chứ không phải trên một số yếu tố khác có liên quan đến việc tranh chấp ở HongKong. Dù có những áp lực bất thường ở HongKong trong ba tháng cuối năm Nhâm Thân 1992, chúng tôi thiết nghĩ rằng ngài tòan quyền, là một người mệnh Hỏa vượng, có khả năng chiến thắng và vận dụng được ảnh hưởng của hành Thủy, qua đó càng khẳng định mình hơn. Ông sẽ không bị tổn thất một khi vẫn còn nằm trong đại vận này. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lưu ý rằng, những thành tựu trong vai trò cá nhân của ngài tòan quyền không nhất thiết phải mang ý nghĩa là ông có thể hòan thành các kế hoạch cải cách của mình, một vấn đề vượt ngòai phạm vi phân tích của quyền sách này.

    Để kết luận, chúng tôi đưa ra một dự đóan về tương lai ông Chris Patten trong một thời gian dài, sau năm 1997. Quan tâm đến vấn đề này, một đồng nghiệp của patten đã bộc lộc sự lo lắng rằng thời gian vắng mặt của ông ở Nghị Viện Anh sẽ làm mất đi vị thế thuận lợi của ông trên chính trường. Tuy nhiên, Đại vận Ất Hợi sắp đến của ông, bắt đầu ở tuổi 58, cho thấy vẫn tiếp tục có sự hiện diện của hành Thủy, biểu tượng quyền lực của ông. Như vậy rất nhiều khả năng là ông sẽ trở về Nghị Viện Anh Quốc với vòng nguyệt quế sau khi hoàn thành vai trò tòan quyền HongKong đã được bổ nhiệm.

    (Trích từ Bí ẩn Kiến Trúc và Con Người của Phạm Cao Hoàn)
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2008
  6. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    5- HÀNH HỎA CỦA JOHN MAJOR

    Vào ngày 27 tháng 11 năm Canh Ngọ 1990, John Major đã trở thành vị thủ tướng trẻ tuổi nhất của Anh Quốc trong thế kỷ này. Báo chí đã mô tả sự bất ngờ vươn lên đỉnh cao quyền lực của ông như một vì sao đổi ngôi và giống như một phát súng thần công. Sự phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp chính trị của ông Major và việc bất ngờ đắc cử chức vụ thủ tướng của ông chắc chắn là điều không bình thường trên chính trường Anh Quốc. Do vậy, thật là thú vị khi xem xét con đường nhanh chóng tiến đến thành công như thế đã được vạch ra cho ông ta như thế nào trong các trụ số mệnh. Sau đây là các trụ ngày giờ sinh của ông John Major

    [​IMG]

    Các trụ của ông Major cho thấy ông là người Hỏa mệnh sinh vào mùa Xuân khi mà hành Mộc đang vượng. Trong số ba trụ đã biết, ta có thể thấy hành Mộc nổi trội, mà Mộc vốn sinh Hỏa,cung cấp cho Hỏa nguồn sinh dưỡng, làm hành Hỏa trong bản mệnh của ông vượng lên. Tuy nhiên sự vượng lực này của hành Hỏa đòi hỏi phải có ngõ ra để qua đó làm giảm bớt nguồn năng lượng dư thừa. Vì Hỏa sinh Thổ nên Thổ là nơi phát tiết và trở thành hành đem lại nhiều thuận lợi nhất cho ông Major. Trong khi đó hành Mộc lại bị cản nhiều nhất vì nó vốn khắc Thổ và làm hành Hỏa trong bản mệnh của ông qúa vượng, đã dẫnm đến sự phá vỡ mối cân bằng giữa các hành.

    Việc kiểm tra lại điều này rất dễ thấy qua việc xem bối cảnh gia đình và thời niên thiếu của ông Major, trụ tháng là biểu tượng của người cha lại thuộc về hành Mộc đầy bất lợi. Điều này cho thấy ông sinh ra trong một gia đình không giàu có và cũng không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía người cha trong suốt thuở thiếu thời. Nói cách khác, ông Major là mẫu người tự phấn đấu để vươn lên. Ảnh hưởng bất lợi của hành Mộc này vẫn tiếp tục bộc lộ trong suốt đại vận Giáp Dần đầu đời từ năm 8 đến 17 tuổi. Qủa thực, người ta kể lại rằng ông Major là con của một nghệ sỹ xiếc đu bay và điêu khắc nghiệp dư. Ông đã lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, phải bỏ học ở tuổi 16 và sống nhờ vào trợ cấp xã hội trước khi làm việc ở công trình xây dựng.

    Tuy, nhiên đại vận Qúy Sửu kế đó của ông Major cho thấy ống đã có sự thay đổi may mắn ở tuổi 18, khi bước vào thời kỳ chịu ảnh hưởng thuận lợi của các hành Kim, Thủy và Thổ. Các ảnh hưởng này vẫn còn có hiệu lực và sẽ còn tiếp tục trong tương lai xa đối với người có mệnh Hỏa vượng, hành Thủy là biểu tượng của quyền lực, Kim là biểu tượng của tài lộc còn Thổ là đại diện cho trí tuệ và khát vọng của ông ta. Cố nhiên, tất cả chúng đều là những hành hỗ trợ và giúp đỡ cho con đường của ông Major vươn lên đến đỉnh cao quyền lực. Chúng ta đã biết rằng ông đã gia nhập vào ngân hàng Standard Chartered từ lúc còn trẻ, thăng tiến nhanh chóng và cuối cùng trúng cử vào Nghị Viện vào năm Kỷ Mùi 1979, năm thổ vượng.

    Chiến thắng gây khá nhiều ngạc nhiên của ông Major trong cuộc tổng tuyển cử cũng chịu ảnh hưởng bởi sự sắp xếp đầy thuận lợi của các hành trong ngày tổ chức bầu cử, ngày 27 tháng 11 năm Canh Ngọ 1990.

    [​IMG]

    Cuộc bầu cử Nghị Viện Anh Quốc vào năm 1990 có thể được phân tích bằng việc dùng cùng một kỹ thuật đã dùng để phân tích cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1992. Vì ông Major là người Hỏa mệnh nên hành Hỏa xuất hiện trong trụ tháng lẫn trụ ngày của ngày bầu cử này là biểu tượng cho các đối thủ của ông. Trong thời kỳ này, họ là hai ứng cử viên đối lập, ông Heseltine và ông Hurd. Tuy nhiên, một trong hai Can thuộc hành Hỏa chỉ các đối thủ này (Đinh) lại đi liền với địa chi thuộc hành Thủy, Hỏa bị Thủy khắc cho nên, qủa thực hành Hỏa này rất yếu. Trong khi đó, hành Hỏa kia (Bính) lại đi liền với địa chi thuộc Kim (Thân), cũng là một cách sắp xếp làm cho hành Hỏa này bị suy yếu. Như vậy, cả hai đối thủ đều không đủ thực lực trước mệnh Hỏa rất vượng của ông Major và chiến thắng của ông đã được xác lập ngay trong vận mệnh của ông.

    Chúng ta biết rằng, các chiêm tinh gia phương tây rất đề cao ông Major và mô tả ông là người mạnh mẽ, kiên định, có tài ngoại giao trong các quan hệ xã hội. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với việc phân tích cách này vì chúng thường là những phẩm chất tích cực của một người mệnh Hỏa vượng. Như đã đề cập trong phần trước về vận mệnh của toàn quyền Chris Patten, hành Hỏa cũng biểu tượng cho sự ấm áp của mặt trời, thái độ lịch thiệp và cởi mở. Do đó, ông Major hoàn toàn có thể chiếm được lòng hâm mộ của công chúng sau cuộc bầu cử. Năm Tân Mùi 1991 sau đó là năm của Kim và Thổ, những hành thuận lợi cho phép ông ta thể hiện tài trí và đạt được sở nguyện của mình.

    Tuy nhiên sang năm Nhâm Thân (1992), uy tín của ông bị giảm sút nhanh chóng vì chạm phải một chuỗi rắc rối liên quan đến việc phá giá đồng bảng Anh, đóng cửa các mỏ than và gia nhập liên minh Châu Âu (EU). Nhâm Thân là một năm của Kim và Thủy nhưng trong khi Kim là một hành thuận lợi thì Thủy trong thiên Can Nhâm lại khắc Hỏa, làm suy kiệt hành Kim và tạo sức ép lên ông Major. Vì là người mệnh Hỏa vượng nên ông ta có thể chịu đựng được sự xung khắc của Thủy. Tuy nhiên, mối nguy hiểm lớn nhất là Thủy sẽ phù sinh cho Mộc để khắc chế lại hành Thổ trong các trụ của ông Major. Vì Thổ đại diện cho những hoài bão cũng như sự năng động và sáng tạo của ông nên sự khắc chế này sẽ thể hiện như các trở ngại ngăn cản ông đưa ra những ý tưởng và chính sách của mình.

    Đây chính là những gì ông ta đã gặp phải trong năm Nhâm Thân 1992. Thí dụ như kế họach của ông đóng cửa một số mỏ than không sinh lợi đã gây nên một cơn khủng hoảng và dưới áp lực, ông đã phải rút lại ý định của mình. Vào đầu năm này, khi mà ảnh hưởng của hành Thủy chưa đến cực điểm nên ông ta có thể thông qua những quyết định của mình với một tỉ lệ rất mong manh. Tuy nhiên, cùng với sự lớn mạnh của hành Thủy vào mùa Thu và Đông, ông Major đã phải đối mặt với một chuỗi các trường hợp khủng hoảng. Cuối cùng, ông ấy vẫn tồn tại được qua cơn bão chính trị và kinh tế cuối năm Nhâm Thân 1992, nhờ vào sức mạnh tiềm tàng của hành Hỏa trong bản mệnh.

    Năm Qúy Dậu 1993 cũng là năm của Kim và Thủy. Tuy nhiên, hành Thủy ở năm này là Âm Thủy và do đó bản chất nó ôn hòa hơn nếu so sánh với hành Thủy của năm Nhâm Thân 1992. Dù chịu ảnh hưởng của hành Thủy này nhưng sự xung khắc của nó đối với hành Hỏa của ông Major sẽ không như những năm Nhâm Thân và Quý Dậu, thì tương lai của ông sẽ bình ổn hơn nhiều.

    (Trích từ Bí ẩn Kiến Trúc và Con Người của Phạm Cao Hoàn)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2008
  7. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    6- VẬN MÊNH CỦA ĐẠI TƯỚNG NORMAN SCHWARZKOPF

    Môt trong những gương mặt nổi bật nhất ở Hoa Kỳ vào năm Tân Mùi 1991 là Đại tướng Norman SchwarZkopf. Dưới sự chỉ huy của ông, Hoa Kỳ đã chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến vùng Vịnh với những tổn thất ít nhất. Chiến thắng của tướng SchwarZkopf vào đầu năm 1991 đã làm cho ông ta được xem như là một vị anh hùng dân tộc của Hoa Kỳ, người đã khôi phục niềm tin và lòng tự trọng của họ sau những kinh nghiệm chua cay của cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam.

    Chúng tôi đã nghiên cứu một cách cực kỳ hứng thú các trụ của viên tướng này, cố gắng tìm ra ngày giờ sinh của ông khi cuộc hành quân “Lá chắn sa mạc” mới khởi sự vào cuối năm Canh Ngọ 1990. Báo chí đã ghi nhận rằng, ngày 22 tháng 8 năm Giáp Tuất 1934 là ngày sinh của ông. Các trụ của ngày này được ghi lại như sau :

    [​IMG]

    Các dữ liệu cho thấy viên tướng này Mệnh Âm Mộc, sinh vào tháng Thân (Âm lịch là tháng7) của mùa Thu. Hành Kim, vốn khắc Mộc, vượng vào mùa Thu, do đó nó là biểu tượng của sức ép, của sự xung đột đối với người Mệnh Mộc. Tuy nhiên, với sự hiện diện của hành Thủy, Kim không thể nào tác động trực tiếp áp lực lên hành Mộc. Thay vào đó, nó sẽ chuyển nguồn năng lượng sẵn có, phù sinh cho Thủy để từ đó cung cấp nguồn dinh dưỡng cho Mộc. Mối quan hệ này cho phép người Mệnh Mộc kiềm chế được áp lực của hành Kim. Vì vậy, Kim trở thành một hành đem lại sự thuận lợi và có thể đại diện cho sức mạnh và vị thế của người Mệnh Mộc. Loại cấu trúc về hành này chúng ta thường tìm thấy ở những ai sử dụng sức mạnh và quyền lực. Các trụ của tướng Schwarzkopf thể hiện chính xác mối quan hệ giữa Mộc, Kim và Thủy với nhau. Ông ta có hành Thủy vượng trong trụ tháng vốn phù sinh cho Mộc. Như vậy, hành Thủy trong thiên can của trụ tháng có thể được xem như là nguyên thần của ông ta và là hành đem lại sự thuận lợi. Hơn nữa, trên địa chi của trụ tháng, ta có thể tìm thấy hành Kim rất vượng vốn phù sinh cho Thủy và như vậy đảm bảo sản sinh liên tục ra Thủy để nuôi dưỡng cho Mộc. Như vậy các trụ của tướng Schwarzkopf phụ thuộc rất lớn vào sự vượng lực của các hành Kim và Thủy, để đạt được trạnh thái cân bằng.

    Vì Kim vượng vào mùa Thu, ta có thể thấy được ảnh hưởng của nó rất rõ rệt ở dáng vóc bên ngoài của viên tướng. Là một người đàn ông mạnh khoẻ, cao hơn 1,80m, ông có biệt danh là “con gấu” và “Norman anh hùng”. Ông có thân hình rắn chắc, uy nghi, rõ ràng là do ảnh hưởng của hành Kim vượng tướng trong trụ tháng. Với nhận thức như vậy, thì mọi giả thuyết về giờ sinh của ông đều sẽ đến một thời điểm chính xác nhất mà khi đó, hành Kim vượng tướng; là giờ Thìn (Từ 07 đến 09 giờ). Giờ sinh này sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho hành Kim và làm cho bản thân ông trở thành “một người lính gan lì với một qủa đấm thép”. Cuối cùng, vì Kim và Thủy là những hành đem lại sự thuận lợi cho ông ta, nên Hỏa và Mộc là đối thủ vì chúng xung khắc với những dấu hiệu thuận lợi kia.

    Để thẩm định lại giả thuyết, chúng ta hãy xem xét qúa khứ của viên tướng này. Schwarzkopf là người con thứ ba của Đại tá Schwarzkopf, cũng là một người lính xuất sắc. Người cha này là một sĩ quan chỉ huy kị binh trong đệ nhất thế chiến và sau đó ông theo bước chân của cha mình và được đào tạo tại Học viện quân sự West Point. Sự nghiệp sôi nổi của ông trong quân đội khởi đầu với sự bùng phát của cuộc chiến Việt Nam, khi ông đang giữ vai trò cố vấn cho sư đoàn lính dù của quân lực miền Nam Việt Nam vào năm Ất Tỵ 1965. Đây là một năm thuộc Mộc và Hỏa, đã trở thành thời kỳ đen tối trong đời ông. Đặc biệt trong suốt những năm từ Ất Tỵ 1965 đến Đinh Mùi 1967, ông đã trải qua những sự đau đớn và kể cả đổ máu vì ảnh hưởng không thuận lợi này. Tuy nhiên, ở tuổi 32 ông đã được sự hỗ trợ của hành Thủy trong Đại vận Ất Hợi. Do đó, bất chấp những thử thách gay go trong các năm chiến tranh ở Việt Nam, ông đã may mắn thoát chết trở về nhà nhận được ba ngôi sao bạc và hai huy chương Purple Heart - phần thưởng anh dũng cho binh sĩ nào bị thương trong chiến tranh. Sự chịu đựng đó đã được hỗ trợ bởi hành Kim và Thủy và được thể hiện qua những hoạt động của ông trong năm Bính Ngọ 1966, vào tháng ba, là tháng thuộc Mộc trong năm Hỏa vượng. Suốt tháng này tướng Schwarzkopf đã chỉ huy lính dù đột kích vào một chiến lũy của Giải phóng quân và đã bốn lần bị thương. Sau đó, vào ngày 28 tháng 5 năm Canh Tuất 1970, một phần đơn vị của ông đã kẹt vào một bãi mìn và viên tướng đã lội bộ vào đó cứu họ. Trong khi trốn chạy, một số người dẫm phải mìm và chết ở gần đó nhưng ông vận bình an một cách lạ lùng... Qủa thật, đó là một ngày Kim trong một năm cũng thuộc Kim. Hơn nữa viên tướng này đã lập gia đình vào năm Mậu Thân 1968, cũng lại là một năm thuộc hành Kim đầy may mắn.

    Tiểu sử của tướng Schwarzkopf đã cho chúng ta những bằng chứng vững chắc rằng hành Kim và Thủy đã đem đến cho ông sự may mắn. Sự thực này đã được chứng minh qua hai năm Canh Ngọ và Tân Mùi (1990-1991) của định mệnh, khi ông được chỉ định làm một công việc, có lẽ là nặng nề nhất trong đời mình : giải phóng Kuwait.

    Để kết luận, thật thú vị khi so sánh một cách ngắn gọn với vận mệnh đối thủ của tướng này, tổng thống Saddam Hussein. Ông Saddam cũng là một người mệnh Mộc nhưng lại thiếu sự phù sinh của hành Thủy vượng lực. Khi đó, hành Kim lại là biểu tượng cho đối thủ và khắc tinh của ông. Tướng Schwarzkopf, là một người có thuộc tính rất mạnh của hành Kim nên hiển nhiên chính là tay khắc tinh Saddam.Như vậy, tướng Schwarzkopf là người chắc chắn đã góp phần chấm dứt chiến tranh vùng vịnh.

    (Trích từ Bí ẩn Kiến Trúc và Con Người của Phạm Cao Hoàn)
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2008
  8. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    7- MELISSA VÀ CUÔC CHIÊN VÙNG VỊNH

    Melissa Rathbun Neally là nữ quân nhân đầu tiên của Hoa Kỳ bị quận đội Iraq bắt làm tù binh trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh. Khi được phóng tích vào ngày 4 tháng 3 năm Tân Mùi (1991), cô đã nói với phóng viên về mình :”Tôi không phải là một anh hùng, tôi đã bị mắc kẹt trên sa mạc”. Tuy nhiên, tháng giêng và tháng 2 năm 1991 có lẽ vẫn là thời kỳ đầy ấn tượng trong cuộc đời của Melissa. Cô không những bị đưa đi khỏi quê nhà hàng ngàn dậm đường để tham gia vào cuộc hành quân “Lá chắn sa mạc” mà cô còn bị bắt làm tù binh khi chiếc xe chở cô bị sa lầy trên sa mạc trong trận chiến ở Khalji. Cho dù người ta kể lại rằng cô đã được chữa trị hợp lý nhưng những gì cô đã trải qua trong 32 ngày ở một trại tù của Iraq ít nhất phải là sự lo lắng, nếu không muốn nói là khiếp sợ. Sự thực, sau khi chịu thử thách, thì những lời đề nghị đã tới tấp bay tới từ các nhà xuất bản và các nhà làm phim để độc quyền về câu chuyện của cô. Một sự kiện đầy ấn tượng như thế chắc phải được phản ánh cách nào trong số mệnh và đó chính là sự hứng thú khi xét tứ trụ của cô Neally để biết cấu trúc hành nào đã tạo ra bối cảnh mà cô đã trải qua.

    Chỉ một vài ngày sau được phóng thích , ngày 7 tháng 3 năm Tân Mùi 1991, giới báo chí đã loan tin rằng melissa đã kỷ niệm lần thứ 21 ngày sinh của mình. Dựa trên các thông tin đó, các trụ số mệnh của cô được lập lại như sau :
    [​IMG]
    Nếu các dữ liệu về ngày giờ sinh này chính xác thì cô Neally là người Mệnh Thổ, sinh vào mùa Xuân khi hành Mộc vượng nhất. Vì Mộc khắc Thổ và không có hành Hỏa nào trong ba trụ đầu tiên để phù sinh cho Thổ nên cấu trúc các hành cho thấy bản mệnh Thổ của cô rất suy nhược. Tuy nhiên, điều này dường như không phù hợp với thể chất mạnh khoẻ của cô và việc cô tham gia vào quân đội Hoa Kỳ với tư cách một nữ quân nhân – chuyên viên kỹ thuật. Công việc này vốn đòi hỏi sự dũng cảm và kiên định. Vì vậy, chúng tôi đã ấn định giờ sinh cho cô ta vào lúc giữa trưa vì Can Chi của giờ này thuộc Thổ và Hỏa; nó có thể giải thích cho bản lĩnh khá mạnh bạo của cô. Mặt trời vào giữa trưa sẽ cung cấp cho hành Thổ của Melissa hơi ấm vốn còn thiếu, sự nuôi dưỡng và cả sự hỗ trợ cho Thổ. Nếu giả thuyết này đúng thì Mệnh Thổ của Melissa sẽ vượng lên, đòi phải có hành Kim để khai phóng và giảm bớt năng lượng dư thừa của cô. Hỏa và Thổ trở thành những hành bất lợi vì chúng làm gia tăng sức mạnh vốn đã dư thừa, đồng thời làm mất sự cân bằng của các hành. Không có lối thoát cho những ảnh hưởng dư thừa này, những sinh lực và tham vọng của cô sẽ bị dồn nén và cô sẽ cảm thất tù túng. Thông thường, sự dồn nén về cảm xúc như vậy do được hỗ trợ và nuôi dưỡng qúa nhiều tứ trụ ngày có thể dẫn đến trạng thái trầm uất cực độ và thậm chí gây ra hành động tự sát. Ở phần tiếp theo chúng tôi sẽ phân tích về cái chết và khả năng tự tử của Elvis’s Presley để đưa ra những lý giải chi tiết hơn về sự qúa vượng của một hành và hậu qủa của nó trong hành động.

    Tuy nhiên đối với cô Neally, sự thái qúa của các hành Hỏa và Thổ dư thừa không nghiêm trọng lắm. Ở tuổi 20, cô vẫn nằm trong Đại Vận Đinh Sửu thuộc Thổ. Nó không phải là một giai đoạn thuận lợi trong cuộc đời cô vì cuộc hôn nhân của cô đã chấm dứt bằng vụ ly dị. Vì Thổ cũng là biểu tượng của bạn bè đồng nghiệp nên đây là giai đoạn thích hợp nhất cho đời sống nhà binh. Rồi đến tháng Giêng năm 1991, một tháng Thổ vượng càng nhấn mạnh thêm mối tương quan xã hội chứ không phải là đời sống cá nhân. Đây là tháng mà Melissa phải sống cùng 370 nghìn lính Mỹ ở sa mạc Saudi Arabia. Nhiều hành Thổ đang gây ảnh hưởng trên các trụ của cô ta cũng phản ánh cuộc sống nhạt nhẽo ở sa mạc (Thổ).

    Ngày giờ chính xác lúc đó cô Melissa bị bắt không được rõ ràng. Một số báo cáo cho rằng đó là ngày 30 tháng Giêng, trong khi một số khác lại khẳng định là ngày 31. Chúng tôi cho rằng ngày 30 tháng Giêng vốn thuộc Thủy trong một tháng thuộc Thổ là thích hợp hơn cả khi mà hành Thủy suy, khắc với hành Hỏa trong trụ giờ của Melissa, đã dẫn đến hậu qủa bất lợi. Mối xung khắc này cũng phản ánh hoạt động chiến đấu và nó cũng phù hợp với báo cáo rằng xe của Melissa bị lún trên cát và binh lính Iraq đã bắn về phía đó trước khi bắt giữ cô. Melissa đã bị bắn vào tay và vết thương này cũng được thể hiện qua mối xung khắc Thủy Hỏa, thường là biểu tượng của sự đổ máu. Bất chấp điều này, cả ngày 30 lẫn ngày 31 tháng Giêng đều là những ngày không thuận lợi cho cô vì cả hai đều có ảnh hưởng của hành Thổ qúa mạnh. Do đó, cô đã hoàn toàn chính xác khi mô tả rủi ro của mình là bị “sa lầy trên cát” (Thổ) đã gây nên sự suy sụp cho cô.

    Vì tháng thuộc Thổ đã tước đoạt sự tư do của Melissa nên chúng ta có thể hy vọng tìm ra ngày cô ta được tự do một khi ảnh hưởng của hành Thổ không còn nữa. Điều này xảy ra vào tháng 2, tháng thuộc Mộc là lúc mà hành Thổ hoàn toàn mất hết uy lực của nó. Các bạn cũng nên lưu ý rằng, Melissa đã bước sang tuổi 22 vào đầu tháng 3 năm Tân Mùi. Điều này có nghĩa là cô đã ra khỏi Đại Vận Đinh Sửu không thuận lợi vì vốn thuộc Thổ đồng thời bước sang Đại vận Bính Tý thuộc Thủy và Hỏa, với sự vượt trội của Thủy. Giai đoạn mới của cuộc đời này có thể lý giải tại sao cô ta lại được phóng thích ra khỏi nhà tù khá nhanh chóng. Hơn nữa, vì Thủy vốn bị Thổ khắc, cho nên hành Thủy cho thấy sự giàu có của Melissa. Chúng ta có thể hy vọng nó sẽ đem đến cho cô ta sự nổi tiếng, sung túc và êm đềm trong những năm sắp tới.

    (Trích từ Bí ẩn Kiến Trúc và Con Người của Phạm Cao Hoàn)
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2008
  9. 3HANHTHONG

    3HANHTHONG Guest

    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    Thank!
    Những ví dụ nêu trên rất có ích đấy
     
  10. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    8- SIÊU SAO QUẦN VỢT BJORN BORG TÁI XUẤT GIANG HỒ

    Vào năm 1991, tay vợt người Thuỵ Điển và là siêu sao tenis của giải vô địch Wimbledon Bjorn Borg đã trở lại sân thi đấu, thu hút được sự chú ý của giới thể thao. Tuy nhiên, tại vòng đầu của anh ta ở giải Monte Carlo mở rộng trước một đối thủ vô danh cùng với sự nỗ lực liều lĩnh liên tục của người vợ gốc Italy đã tạo nên cuộc tranh cãi rất lớn. Nhiều người đặt nghi vấn về động cơ phía sau sự trở lại của anh ta và tin rằng nó chỉ đem lại sự thất bại cho qúa khứ rực rỡ của người hùng này, hủy hoại hình ảnh người đàn ông duy nhất năm lần đoạt danh hiệu qúan quân giải Wimbledonmà anh đã tạo dựng được.

    Trong khi mới ba mươi tuổi, Bjorn Borg đã sống một cuộc sống hết sức kịch tính. Đã bỏ học đeo đuổi tenis như một vận động viên chuyên nghiệp ở tuổi 15 và nhanh chóng trở thành ông hoàng trên sân khấu ở những năm đầu của lứa tuổi 20, anh đã liên tục đoạt được trên 50 danh hiệu quốc tế ở giải đơn, gồm cả 11 chiến thắng ở giải Grand Slam, đem về cho anh ta sự giàu có khoảng 1,5 tỷ dollars. Rồi đến năm1983, anh ta đột ngột tuyên bố giải nghệ và sau đó, điều may mắn của anh đơn giản là cái chấm hết. Người ta kể lại rằng, anh liều lĩnh đầu tư vào việc buôn bán quần áo thể thao nhưng hoàn toàn thất bại. Công ty của anh, có tên là Bjorn Borg Design Group, đã tuyên bố phá sản vào năm 1989 (Kỷ Sửu), và suốt trong năm này, anh đã gặp rắc rối bởi những vụ kiện tụng về tài chính lẫn những tai tiếng khác, kể cả cái chết đột ngột của người thư ký riêng. Bên cạnh những thất bại trong kinh doanh, đời tư của anh cũng bị chao đảo vì việc ly dị, lấy vợ lần nữa và những chuyện tình vụng trộm khác. Do đó, thật là hứng thú để xét về số mệnh của con người đang chú ý này để xem định mệnh nào đã đưa đẩy một cuộc sống đầy sắc màu như thế ở những năm đầu.

    Borg sinh vào ngày 06/06/1956 (Bính Thân). Ngày này được biểu thị qua các trụ sau :

    [​IMG]

    Tứ trụ của Bjorn Borg

    Borg là ngươi có mệnh Mộc sinh vào mùa hè khi hành Hỏa đang vượng. Yếu tố nổi bật nhất trong ba trụ đầu mà ta biết được là có hai Thiên can thuộc về Dương Mộc, thường được so sánh với những cây đại thụ, nên những hành này tạo cho anh ta thể chất mạnh khỏe và một vóc dáng vững chắc, ở gương mặt thuôn dài. Người mệnh Dương Mộc thường có cá tính mạnh mẽ và bướng bỉnh. Hiếm khi họ hạ mình trừ khi bị thất bại. Những cá tính này rõ ràng rất phù hợp với phẩm cách và đời sống của một nhà thể thao.

    Cho dẫu hành Mộc không vượng vào mùa Hè và không có sự hiện diện của hành Thủy trong ba trụ mà ta biết để tạo nguồn sinh dưỡng cho Mộc, thể chất của Borg làm cho ta phải tin rằng anh có mệnh rất vượng với đầy đủ sức mạnh lẫn sự phù sinh của Thủy. Không có Thủy, hành Mộc không thể nào phát triển mạnh được. Vì vậy, chúng tôi phải thiết lập trụ gìơ vào khoảng từ 21 giờ đến 23 giờ. Đó là Ất Hợi vốn thuộc Thủy sẽ cung cấp cho hành Mộc đủ nguồn sinh dưỡng để nuôi nấng dáng vóc mạnh mẽ và vững chãi của anh. Mái tóc bạch kim đầy ấn tượng của anh cũng phù hợp với giả thuyết này vì hành Mộc vượng tướng cũng là biểu tượng của lông và tóc.

    Vì là người có bản mệnh Mộc vượng, nên những hành thuận lợi của Borg phải là Hỏa và Thổ. Vì Mộc sinh Hỏa nên Hỏa làm nơi khai phóng những năng lượng dư thừa của Mộc. Nó cũng đại diện cho danh tiếng của người mệnh Mộc và cả sự thông minh của họ nữa. Nó còn là một đòi hỏi không thể thiếu đối với những ai muốn gìn giữ thanh danh của mình. Mặt khác, Thổ vốn bị Mộc khắc và do Hỏa sinh, do đó nó biểu tượng cho tài lộc và thành tựu của người mệnh Mộc. Vì đã đưa ra giả thuyết này nên ta dễ dàng thấy được vận may đã đến với cuộc đời của Borg khá sớm và nhanh chóng thế nào. Khi đoạt giải vô địch cúp Wimbledon trong năm năm liên tiếp (từ 1976 đến 1980), qủa thật anh đang được ảnh hưởng hết sức thuận lợi của hành Hỏa và Thổ trong hai Đại vận Ất Mùi và Bính Thân đầu tiên của mình. Những năm đoạt cúp từ 1976 (Bính Thìn) đến 1980 (Canh Thân) cũng đều là những năm có ảnh hưởng mạnh của Thổ.

    Hãy xét kỹ hơn về qúa khứ của Borg. Anh đã bước vào đại vận thuộc Thổ ở tuổi 15. Ảnh hưởng thuận lợi của hành Thổ tạo điều kiện cho anh kiếm được nhiều tiền bạc, vì Thổ bị Mộc khắc. Đây chính là thời điểm mà anh đã bỏ học để đeo đuổi con đường của một vận động viên tenis chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đại vận thuận lợi nhất thuộc Hỏa của anh ta lại đến ở lứa tuổi từ 20 đến 25 tuổi. Thời kỳ này cũng được hỗ trợ thêm bởi yếu tố là những năm từ 1976 đến 1980 liên tục đều thuộc Hỏa và Thổ (Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Canh Thân), giúp anh đạt được vị trí hàng đầu của làng quần vợt. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, ảnh hưởng của các hành biến đổi theo chu kỳ. Uy lực của hành Hỏa và Thổ cuối cùng giảm dần vào năm Tân Dậu 1981, một năm thuộc Kim. Trong năm này, Borg đã nếm mùi cay đắng của thất bại khi đánh mất danh hiệu vô địch Wimbledon vào tay John McEnroe. Anh ta cũng bị chính McEnroe đánh bại lần nữa hai tháng sau đó ở giải U.S mở rộng, và rõ ràng là năm Tân Dậu 1981 đã đánh dấu sự chấm dứt sự nghiệp quần vợt của năm Nhâm Tuất 1982, do áp lực mạnh của hành Kim. Sang năm Nhâm Tuất 1982, ở tuổi 26, ảnh hưởng của hành Hỏa trong đại vận hoàn toàn giảm sút và Borg đã buớc vào đại vận không thuận lợi thuộc Kim. Hơn nữa, năm Nhâm Tuất 1982 lại thuộc Thủy làm cho anh ta phải tuyên bố giã từ quần vợt.

    Càng đến gần ranh giới giữa hai đại vận, người ta càng tiến đến giai đoạn mà con người cảm thấy mình đã tiến gần đến ngã tư đường và phải lựa chọn một giữa hai hướng ngược nhau. Trong trường hợp của Borg, đó là sự lựa chọn giữa quần vợt và cái mà anh gọi là “cuộc sống đời thường”. Quyết định rút khỏi làng quần vợt không tránh khỏi, tuy nhiên, vì năm đầu của đại vận vốn thuộc Hỏa đã trôi qua và uy lực của hành Hỏa không còn bao để hỗ trợ cho danh tiếng của anh. Vì vậy, sự dịch chuyển sang năm năm cuối của đại vận thuộc Kim ở tuổi 26 đã đẩy anh ta ra khỏi giới quần vợt.

    Những năm kế tiếp ở tuổi 26 đến 30 đều chịu ảnh hưởng xấu của hành kim, chỉ có tác dụng làm suy kiệt tài lộc của Borg (Thổ). Do đó cần phải có sức mạnh thực của hành Hỏa trước khi anh hy vọng lấy lại danh tiếng của mình trước đây. Cuối cùng thời điểm này đã đến ở tuổi 31, khi Borg bỏ lại phía sau ảnh hưởng của hành Kim để bước vào đại vận khác thuộc Hỏa. Có lẽ chính hành Hỏa này kích thích bản tính của anh ta, trong khi đó hành của năm Canh Ngọ (1990) đã làm tăng thêm sự kiên quyết cho quyết định trở lại sân quần vợt trong năm này. Anh đã bắt đầu luyện tập và rèn luyện trở lại vào tháng 8 năm Canh Ngọ (1990). Bất chấp những thất bại của Borg trong việc mạo hiểm kinh doanh, người ta bảo rằng anh không phải là mẫu người bị chi phối bởi những tham vọng về tiền bạc. Vì động cơ thúc đẩy anh lại xuất phát từ hành Hỏa, đại diện cho danh tiếng, cho nên rất có thể lần trở lại này do đòi hỏi muốn phục hồi tiếng tăm sau những thất bại cay đắng của anh năm năm trước.

    Rất tiếc là, ảnh hưởng của hành Hỏa mà Borg nhận được lúc này từ đại vận lại là Âm Hỏa. Nó không thể nào tỏa ra sức nóng và hào quang của Dương Hỏa cách đây mười năm. Hơn nữa, thời điểm, anh ta lựa chọn để trở lại với quần vợt là năm Tân Mùi (1991), đây là năm thuộc Âm Kim, cũng có cấu trúc như năm Tân Dậu 1981, khi anh ta đã đánh mất danh hiệu vô địch cúp Wimbledon vào tay John McEnroe, trở lại với sân đấu quần vợt trong một năm như vậy, thì dù có thế nào đi nữa cũng phải đi đến chỗ thất bại. Những năm Nhâm Thân (1992) và Quý Dậu (1993) kế đó lại đều thuộc Kim và Thủy, do vậy chúng chỉ gây thiệt hại hơn cho danh tiếng của Borg. Tóm lại, chúng tôi rất bi quan về cơ may của Borg sau này, như nhiều người khác cũng tin rằng anh ta vẫn sẽ tiếp tục bị đánh bại và thất bại, ít nhất là trong nghiệp thể thao.

    (Trích từ Bí ẩn Kiến Trúc và Con Người của Phạm Cao Hoàn)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng chín 2008
  11. Hoaquynh

    Hoaquynh Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    103
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Bí ẩn con người qua Tứ Trụ

    9- ELVIS PRESLEY VÀ NGƯỜI ANH

    Tôi là một người hâm mộ Elvis Presley cuồng nhiệt, tôi luôn luôn có hoài bão muốn viết điều gì về vận mệnh của một ngôi sao thành đạt lạ thường này. Ngày giờ sinh của Elvis đã sẵn sàng nhưng có một vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải làm rõ trước khi có thể đoán chính xác trong lý giải vận mệnh của anh. Vấn đề này có liên quan đến người anh sinh đôi của Elvis, Jessie tại sao hai đứa trẻ có cùng một giờ sinh và cùng một tứ trụ lại có thể khác nhau về vận mệnh như vậy. Không có lời giải đáp rõ cho câu hỏi này, tôi đã tạm gác qua việc phân tích về vận mệnh của Elvis cho đến khi đã đọc quyển sách thú vị do người làm tóc riêng của Elvis viết. Quyển sách này đã giới thiệu về giờ sinh chính xác của cả hai anh em, theo đó Jessie sinh trước Elvis nửa giờ nhưng lại chết ngay sau đó.

    Sau khi có được thông tin này, chúng tôi đã tin chắc ngày 8 tháng Giêng năm 1935 là ngày sinh chính xác của ông vua nhạc Rock Roll. Điều này sẽ rõ hơn nếu ta xét kỹ các trụ của Elvis :

    [​IMG]

    Tứ trụ của Elvis Presley – Vua nhạc Rock-n-Roll

    Elvis là người mệnh Mộc, sinh vào mùa đông, khi hành Thủy đang vượng. Do đó, dù không có sự hiện hữu của hành Thủy trong các trục của Elvis nhưng cũng không thiếu nguồn sinh dưỡng của hành này, điều cần nhất cho hành Mộc vào mùa Đông là phải có hành Hỏa để đem đến sự phát triển cho Mộc, cũng như cho cây cối, luôn luôn hướng về nơi có hơi ấm của mặt trời vào mùa đông, với nhu cầu này thì các trụ của Elvis hoàn toàn cần hai hành Hỏa đầy thuận lợi đem hơi ấm cần thiết. Hơn nữa cũng giống như cây cối, hành Mộc cũng cần có nền đất chắc chắn để phát triển rễ sâu bền gốc. Gốc rễ này được tìm thấy ở hành Mộc đơn độc ở địa chỉ của trụ giờ. Nó không những cho phép mệnh Mộc của anh đứng vững mà còn hỗ trợ cho hành Hỏa của mùa Đông vốn là biểu tượng của tài năng và khát vọng của Elvis.

    Trở lại với người anh sinh đôi của Elvis, không khó để nhận ra rằng cái chết đáng buồn của Jessie đã được thể hiện trong các trụ của Elvis. Trước tiên, vì bản thân Elvis đã được đại diện bằng hành Mộc trong trụ ngày của anh nên Jessie, vốn sinh trước Elvis, được đại diện bằng hành Mộc trong trụ năm. Như đã đề cập ở trên, cả hai hành Mộc này đều cần có gốc trong Địa Chi của trụ giờ. Nhưng dễ thấy rằng trong khi hành Mộc trong trụ ngày của Elvis năm ngay gốc, thì hành Mộc trong trụ năm của Jessie lại qúa xa gốc. Do đó, nó không liên kết với gốc và chú bé đành chết yểu.

    Vì Jessie sinh trước Elvis nửa giờ nên các trụ của bé giống hệt của em mình, trừ trụ giờ .

    [​IMG]
    Tứ trụ của Jessie Presley I
    Nhìn các trụ của Jessie, các bạn có thể thấy rằng hành Mộc và Hỏa rất cần thiết trong trụ giờ của Elvis đã được thay bằng hành Mộc suy trên nền đất khô cằn. Mộc trong các trụ này hoàn toàn èo uột, đó lá lý do tại sao anh của Elvis không thể sống được. Hành Mộc ở tử địa xuất hiện trong các trụ của Elvis cũng là một dấu hiệu cho thấy hình ảnh của Jessie có thể vẫn ám ảnh Elvis, tạo nên mối liên hệ tâm linh giữa hai anh em. Qủa thật, người ta kể lại rằng Elvis thường đến thăm mộ của anh anh mình và nói rằng đã nghe tiếng Jessie trò chuyện với mình.

    Sau khi lý giải về người anh sinh đôi huyền bí, ta hãy xem xét kỹ lưỡng các trụ của Elvis để biết cấu trúc hành nào đã đưa anh lên ngai vàng của loại nhạc Rock anh Roll. Trong khi cấu trúc các trụ của Elvis thoạt tiên có vẻ rất đơn giản và bình thường nhưng sự thật lại có một vài điểm đặc biệt hoàn toàn phù hợp với những khuôn mẫu qúy giá cho vận mệnh của một người nổi tiếng.

    Trước tiên, chúng ta hãy xét nguyên tắc đã đề cập trước đây rằng hành Mộc vào mùa Đông thường rất cần có sự ấm áp của ánh mặt trời. Mặc dầu sinh vào mùa Đông, hành Mộc trong trụ ngày của Elvis vẫn được hơi ấm của hai hành Hỏa, đại diện cho mặt trời vào mùa Đông, vây quanh. Vì Mộc sinh Hỏa nên hai hành Hỏa là biểu tượng cho tài năng và khát vọng của Elvis. Cấu trúc các trụ hành Hỏa thuận lợi như thế, đặc biệt hợp với ai sống trong ngành ca nhạc biểu diễn vì nó phản ánh một tài năng và kỹ năng tự thể hiện trước công chúng. Giá trị thứ hai trong các trụ của Elvis là hai hành Mộc trong Địa Chi của trụ giờ. Cấu trúc này được xem là có gốc rễ vững chắc trong trụ giờ, đồng thời nó gia tăng sức mạnh của người đó bằng một nền tảng vững chắc trong sự phát triển cá nhân. Tóm lại, Mộc và Hỏa là hai hành đem lại sự thuận lợi nhất cho Elvis. Sau cùng, nếu nhìn vào đại vận để xét những thành công rực rỡ của anh ở cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, chúng ta có thể rút ra nguyên tắc thứ ba về vai trò của tứ trụ trong vận mệnh của Elvis. Đó là nguyên tắc “Kim khắc Mộc để sinh cho Hỏa”

    Elvis xuất thân từ một gia đình rất nghèo, bởi hành Hỏa, suy yếu trong trụ tháng. Anh ta ta phải trải qua thời trẻ trong sự nghiệp nghèo nàn, khi người cha bị bỏ tù vào năm 1938 còn mẹ thì buộc phải sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội. Nỗi bất hạnh đầu đời này chịu sự chi phối của đại vận thứ nhất thuộc Thổ những năm trước khi anh bước sang tuổi mười chín. Tuy nhiên, một bước ngoặt đã đến vào năm 1954 (Giáp Ngọ), một năm thuộc Hỏa và Mộc, khi anh thu Album That’s Alright (mama) được nhiều người hâm mộ. Album này lập tức gây được tiếng vang ở địa phương và đưa anh lên vị trí ngôi sao ca nhạc. Những năm Ất Mùi, Bính Thân, Đinh Dậu (1955, 1956, 1957) đều là những năm thuộc Mộc và Hỏa đã đem đến cho anh cơ may và danh vọng lớn lao với hàng triệu đĩa nhạc bán ra. Sự nghiệp của anh ta bị thụt lùi trong giai đoạn năm Mậu Tuất và Kỷ Hợi (1958, 1959) đều thuộc Thổ và bị động viên vào quân đội. Tuy nhiên, anh vẫn đứng đầu bảng xếp hạng của người hâm mộ và đỉnh cao thành công đã đến với anh sau tuổi 29 khi bước sang Đại vận Canh Thìn thuộc Kim. Đó chính là nguyên lý “Kim khắc Mộc sinh Hỏa”.

    Nguyên lý này nghe có vẻ rắc rối nhưng thực sự rất dễ hiểu nếu các bạn hiểu đúng nghĩa đen của nó. Kim là biểu tượng một cái rìu có thể chặt gỗ thành những mảnh nhỏ. Khi đó, người ta tin rằng gỗ sẽ đốt lên ngọn lửa mạnh hơn. Như vậy, hành Kim trong Đại vận của Elvis đã hỗ trợ mạnh cho hành Hỏa và đem đến cho anh những thành công lớn hơn. Đó là thời gian Elvis trở nên năng động trong âm nhạc và làm phim, bộ phim rất thành công “That’s the Way It is” đã được phát hành năm 1970. Vận may này còn đem đến cho anh niềm hạnh phúc trong hôn nhân với Priscilla vào năm 1967, cũng như dược làm cha vào năm 1968.

    Tuy nhiên, giống như Đại vận Canh Thìn thuộc Kim ở tuổi từ 29 đến 38 đã đưa sự nghiệp Elvis lên đến đỉnh cao, thì giảm dần ảnh hưởng của hành Hỏa vào đầu những năm 1970 cũng cho thấy sự giảm sút kèm theo. Priscilla đã bỏ anh vào năm 1972 và anh đã nghiện các loại thuốc an thần, gây tổn hại sức khỏe. Sau đó, vào năm 1977, đời tư của Elvis đã bị tấn công một cách thô bạo trong quyển sách do người thân với anh viết ra. Sự phản bội này đã làm cho anh sa sút tinh thần rất nhiều. Cũng trong năm bi thảm này, bạn gái của Elvis, Ginger Arden nhận thấy anh ở trong phòng tắm lâu gấp đôi thời gian tại ngôi nhà Graceland của anh. Họ không thể kêu anh mở cửa, cô đã gọi điện cầu cứu và Elvis được đưa ngay vào bệnh viện để bác sĩ cấp cứu. Cuối cùng, người ta tuyên bố rằng anh đã chết vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 8 năm 1977. Trong khi người ta nói rằng vụ khám nghiệm tử thi được bác sĩ riêng của anh thực hiện báo cáo khám nghiệm không bao giờ được công bố. Nguyên nhân cái chết, được thông báo chính thức là suy tim cấp, sự rối loạn nhịp tim được cho là do dùng thuốc qúa liều gây nên.

    Vào thời điểm này, nhiều người đã chấp nhận cái chết của Elvis như một tai nạn. Tuy nhiên mười lăm năm sau vẫn có suy đoán và tranh luận liên quan đến bối cảnh thực của sự kiện đau buồn này. Trong một bài báo được đăng tải trên tạp chí Life vào năm 1990, Albert Goldman, người viết tiểu sử Elvis đã tuyên bố rằng ông đã phạm phải một sai lầm trong quyển sách in lúc trước. Quyển sách đã tả cái chết của Elvis là một tai nạn. Sau những năm nghiên cứu sâu và phỏng vấn không dưới 600 người, giờ đây ông ta tin rằng, Elvis thực đã có ý tự tử bằng cách uống thuốc qúa liều. Cuộc tranh luận còn chưa ngã ngũ, việc xem xét qua các trụ của Elvis có thể làm sáng tỏ hơn về trường hợp này.

    Muốn vậy, trước tiên chúng tôi cần giải thích ngắn gọn về cách đánh giá tứ trụ của một người có thể hiện ý quyên sinh hay chết vì yếu tố nội tâm hay không ?. Theo kinh nghiệm và sự quan sát của chúng tôi thì đặc biệt trong vận số những trường hợp tự tử là ở trụ ngày, chỉ về người đó, nếu trụ này quá vượng và đòi phải có lối để xả bớt nguồn sinh lực dư thừa. Sự quyên sinh sẽ xảy ra một khi thiếu, hoặc các lối thoát đều bị bịt kín. Áp lực xuất phát từ bên trong: người ta, do xúc động quá mãnh liệt, không thể bày tỏ hay giải thoát duy nhất. Mặt khác, ai chết tự nhiên hay gặp nạn bị khắc chế bởi áp lực từ bên ngoài. Trụ ngày, chỉ về bản thân người, suy yếu trong những trường hợp đó. Đương sự chết khi hành xung khắc với bản mệnh của họ bỗng nhiên mạnh lên và tấn công mạnh mẽ, hủy diệt hoàn toàn bản mệnh. Do đó, nếu ta xác định được ngày giờ sinh của Elvis thuộc loại nào trong hai trường hợp này thì có thể giải đáp được bí ẩn xung quanh cái chết của anh.

    Chúng ta đã biết Elvis là người mệnh Mộc có hành Hỏa đem lại sự thuận lợi, kích thích năng lực sáng tạo và cung cấp ngõ ra cho tài năng và khát vọng của anh. Qủa thật, thành công lớn nhất của anh đã đạt trong những năm thuộc Hỏa và những Đại vận có sự chi phối của cấu trúc “Kim khắc Mộc để sinh Hỏa”. Tuy nhiên sự giảm sút rất lớn của anh sau tuổi 39 khi bước sang Đại Vận Tân Tỵ lại thuộc Kim cần được xem xét nhiều hơn. Dù rằng cả hai Đại vận liên tiếp này đều thuộc Kim nhưng Đại vận Tân Tỵ lại thuộc Âm Kim, không giống như Dương Kim, có độ cứng và dễ chặt Mộc, Âm Kim yếu, thích hợp để chế đồ nữ trang, trang trí. Vì vậy, Âm Kim trong Đại vận Tân Tỵ của Elvis sau tuổi 39 quá yếu nên không thể chặt Mộc, nhưng lại có thể phù sinh cho Thủy để khắc chế hành Hỏa. Do đó, nó làm mất ảnh hưởng của hành Hỏa, ngõ thoát cho năng lượng hành Mộc, đồng thời đặt bản mệnh của Elvis ở vị thế dễ bị tổn thương. Điều này có thể giải thích cho sự khủng hoảng của anh và khả năng tự tử. Thực tế là thiếu một lối ra hợp lý cho tình cảm và khát vọng của con người thường được các chuyên gia xem là nguyên nhân nhân thông thường của hành vi tự tử.

    Người ta kể lại rằng Elvis đã bị ốm nặng vì sự sa sút vào năm 1976. Ngoài sự giảm cân, tay chân, mặt còn bị sưng vù và tái xanh. Các bác sĩ chẩn đoán rằng anh bị viêm ruột kết, viêm gan và tăng nhãn áp. Nếu các bạn xem xét các mối quan hệ giữa bệnh tật và ngũ hành, thì có thể dễ nhận ra những triệu chứng của Elvis, cũng được phản ánh trong cấu trúc tứ trụ. Hành Mộc (Gan) mất cơ sở vững chắc của nó vì bị sự phối hợp tấn công của Kim (Ruột) trong khi nhiều hành Hỏa (Tim) rất cần thiết, lại bị Thủy (Tay chân sưng phù) khắc chế.

    Tóm lại, không thể sai lầm khi nói rằng trở ngại cho lối thoát năng lượng của Elvis cùng với sự sa sút về sức khỏe năm 1977 làm anh bị khủng hoảng sâu sắc và dẫn đến việc quyên sinh khó tránh./.

    (Trích từ Bí ẩn Kiến Trúc và Con Người của Phạm Cao Hoàn)
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng sáu 2009

Chia sẻ trang này