1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Chiêm Tinh và Chính Khách
    21/09/2005

    Cuộc điều tra của báo Luận chứng và Sự kiện (Nga) cho thấy, đa số các nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ trên thế giới thường xuyên sử dụng dịch vụ của các "chuyên gia về những hiện tượng dị thường". Hơn nữa, “các chuyên gia” này còn nhận lương như các quan chức chính phủ...

    Trong số những người gần gũi với Tổng thống Boris Eltsin, Thiếu tướng Georgi Rogozin, Phó trưởng ban An ninh của Tổng thống Nga, được coi là nhà chiêm tinh và chuyên gia chính về các biểu hiện dị thường. Ông đã lập cho Tổng thống Eltsin một lá số tử vi riêng.

    6 năm trước, trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo của Moskva, vị tướng này khẳng định nhờ có những kinh nghiệm về tự thôi miên, ông đã khuyên đội bảo vệ kê giường Eltsin thế nào cho đúng: đầu hướng về phía bắc, tuân theo các đường từ trường, giống như chim bay về những vùng ấm áp vào mùa thu. Rogozin cho rằng hành tinh của hệ mặt trời ảnh hưởng lên hành vi của con người, bởi vậy, khi chọn lái xe cho chiếc Limousine của Tổng thống, người ta chọn theo cung hoàng đạo, thời gian và nơi sinh.

    “Cổng ngôi sao”

    Trong số các tổng thống Mỹ, Ronald Reagan là người tin vào chiêm tinh học hơn cả. Chính từ yêu cầu của ông mà trong các cơ quan đặc nhiệm đội ngũ các nhà ngoại cảm và tiên tri phát triển rất nhanh. Chương trình này, với tên gọi mã hóa “Cổng ngôi sao” đã tiêu tốn 20 triệu đô la.

    Vào năm 1986, trước khi tấn công Lybia, Reagan cũng đã hỏi ý kiến 3 nhà chiêm tinh hàng đầu với yêu cầu xác định nơi ở của nhà độc tài Muamma Kadhafi. Kết quả là tên lửa bắn không trúng hầm và Kadhafi thoát chết. Trong thời kỳ của Tổng thống Bill Clinton “Cổng ngôi sao” đã bị bãi bỏ vì Quốc hội Mỹ nghi ngờ hiệu quả đạt được của các nhà chiêm tinh.

    Tháng 3/2005, trên tờ News of the World đã có bài báo nói về việc Tổng thống Bush "gọi hồn" Abraham Lincoln để hỏi ý kiến ông về cuộc chiến tranh Iraq . Bình luận về bài báo này, cựu nhân viên “Cổng ngôi sao” khẳng định những buổi "gọi hồn" như vậy đều đặn được tiến hành đối với tất cả các tổng thống Mỹ.

    Vanga đoán số phận bằng đường

    Cựu lãnh đạo Bulgari Todor Zhivkov được cho là người tin vào bà chiêm tinh mù Vanga nổi tiếng. Bà Ludmila Vasilova, 78 tuổi, từng là người giúp việc cho bà Vanga, tiết lộ rằng, hàng tháng ông Zhivkov đều đặn đến và nhất định có đem theo đường. Lý do: nhà chiêm tinh học nhà quê này đưa ra các dự đoán chính nhờ vào đường kính.

    Đầu tiên khách hàng cần phải để đường dưới gối khi ngủ ban đêm, sau đó người phụ nữ mù mới sờ vào đường để dự đoán cho thân chủ. Zhivkov chịu ảnh hưởng của bà Vanga sau khi bà làm ông kinh ngạc vì biết một số chi tiết trong cuộc đời riêng của ông. Ví dụ thời trẻ ông từng là người chứng kiến cái chết của những người bạn - điều mà ông chưa bao giờ kể cho bất cứ ai.

    Giai đoạn sau đó ông gắn bó với bà đơn giản vì quá cuồng tín. Ông lo sợ nếu được đi ra nước ngoài bà Vanga sẽ ở lại, do đó không cho bà đi đâu cả. Vào tháng 6/1989, khi cầm viên đường do Zhivkov mang tới, bà nói rằng: “Ông còn lại không lâu nữa”. Zhivkov, khi đó 78 tuổi, hiểu rằng ông chẳng sống được bao lâu nữa. Rất nhiều thuốc đắt tiền đã được khẩn cấp mua từ Mỹ. Trên thực tế vấn đề lại đơn giản hơn: vào tháng 11, Zhivkov đã bị buộc phải từ chức.

    Công nương Diana hỏi ý kiến nhà tiên tri trước các cuộc hẹn hò

    Các thành viên của Hoàng gia Anh, trong đó có cả Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Thái tử Charles, cũng sử dụng dịch vụ của các nhà chiêm tinh. Chính họ là người đã giúp thuyết phục Nữ hoàng chấp thuận đám cưới của Thái tử Charles với người tình lâu năm Camilla. Họ giải thích rằng “các vì tinh tú ủng hộ việc kết hôn này” (?!). Tên tuổi của các nhà chiêm tinh thường được giấu kín.

    Chỉ mới trong năm nay cái tên Simona Simmons, nguyên là nhà chiêm tinh của Công nương Diana, mới được biết đến. Đó là nhờ bà đã xuất bản cuốn hồi ký đã gây đã gây ra vụ bê bối. Theo những gì viết trong hồi ký này, Công nương Diana đối chiếu rất kỹ từng bước đi của mình với các ngôi sao và đôi lúc yêu cầu xem tử vi cho giờ sau, đặc biệt trước các cuộc hẹn hò với người tình.


    ( vietnet.com.au)
     

Chia sẻ trang này