Chuẩn bị những gì khi đi sinh

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi Nguyệt, 24 Tháng chín 2009.

  1. Nguyệt

    Nguyệt New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    336
    Điểm thành tích:
    0
    Hôm đi đẻ đã thao khảo ý kiến qua của những người đẻ trước thế mà túi đồ đi đẻ vẫn thừa và vẫn thiếu.

    - Bỉm cho mẹ : Thừa 4 cái bỉm vì mình mang 5 cái chỉ dùng có 1 cái hôm đầu tiên, thiếu băng vệ sinh và quần lót giấy vì mình mang có 2 gói nên dặn chồng mua thêm ( Một ngày mình thay quần lót ít nhất 2 lần, lúc nào mà thấy bí bí là làm luôn cái mới , băng vệ sinh thì cứ trung bình 3 tiếng 1 là thay nên khá tốn )Đừng để như nhiều người lúc làm vệ sinh tháo bỉm ra mùi thum thủm vì bí mồ hôi nên dễ bốc mũi, y tá vệ sinh nhăn nhó mặt mũi kêu bẩn.
    - Khăn ướt (nhiều ) vì lau nhiều vô kể (Mỗi lần đi vệ sinh nhẹ, đi nặng mình đều dùng cho sạch sẽ và mềm, lau ko bị đau ).
    - Tã giấy cho bé mình mua 1 bịch chưa dùng đến ( nên mang kèm theo quần đóng tã .Ban ngày bạn có thể theo dõi và để hở cho thoáng, ban đêm đóng vào cho đỡ bị dây ra tã vải vì lúc ấy thay rửa rất lích kích
    - Bỉm sơ sinh để chuyển xuống khoa sơ sinh (nếu trường hợp con bạn sinh thiếu tháng, vàng da bệnh lý..v..v. phải nằm riêng dưới khoa Sơ sinh còn ko thì dùng cho bé vào ban đêm.
    - Tã vải (mang ít )
    Ở viện C người ta phát cho mỗi cháu 2 áo, 2 tã và 1 chăn. Cứ sáng chiều là có người đẩy xe đi qua “ Đổi tã bẩn, áo bẩn cho bé ”.. Mấy ngày đầu dùng tã của bệnh viện. Nếu như đẻ thường ra viện sau 24h thì chỉ cần mang 1 tã,1 áo,1 bỉm, 1 mũ kín đầu,1 thỏi son đánh dấu bé, 1 chiếc đũa, 1 con dao,1 khăn quấn, 1 khăn bay che bụi cho bé lúc về là đủ . Mình ở tận 1 tuần nên 2 ngày cuối mới dùng tã , áo của mình cho “đẹp” và sẵn sàng “ tư thế ra viện”.
    - Thuốc đánh tưa lưỡi ( Dù bé bú sữa mẹ hay bú bình rất hay bị tưa lưỡi ( Bé nào cũng bị ). Nếu chữa sớm bé bú sẽ ko bị đau, ăn ko bị trớ và ko bị đi ngoài . Đánh 1 ngày 2 lần, mặc dù người ta chỉ định 1 gói / 2 lần cho trẻ sơ sinh nhưng mình dùng thấy thừa nhiều nên mình chia 1 gói làm 4 lần/ 2 ngày đánh. Còn lại sau mỗi lần bú thì mình dùng bông thấm nước muối sinh lý vệ sinh lại. Chỉ sau 1 đến 1, 5 hôm là bé khỏi. ),
    - Vài đôi bao tay bao chân, mũ thóp, kem chống hăm

    - Thứ ko thể thiếu là khăn xô cho bé ănkhăn xô lau ngực cho mẹ. Mình dùng khăn giấy diệt khuẩn để lau miệng bé và đầu ti cho sạch nên mỗi lần cho bé ti chỉ cần dùng 1 khăn xô thấm nước ấm để lên ngực cho sữa về.

    - Khăn xô thấm sữa cho mẹ hoặc dùng áo ngực cho con bú ( Có lúc bé chưa bú, sữa về chảy ướt áo nên dùng khăn xô lót đầu ti để áo ngoài đỡ bị bẩn - nhất là tình trạng luôn "cháy"áo như ở đây thì fai giữ gìn cái áo đó thật sạch )

    - Nước muối sinh lý 1 chai nhỏ ( để nhỏ mắt cho bé ) , 1 chai to và bông tẩy trang để rửa mặt cho bé rất cần thiết. Một gói nhỏ bông ngoáy tai lau mi mắt cho bé. Mắt bé sinh ra vẫn hơi lèm nhèm, mỗi lần thấm đầu bông vào nước muối và quẹt qua.
    - Bộ bình sữa cho bé loại nhỏ.

    - Cốc nhựa tầm 300 ml để pha nước ấm rửa đít cho bé ( mặc dù mình dùng khăn giấy ướt lau cho bé rất sạch sẽ rồi nhưng có lúc bé ị hơi nhiều nên có lúc rửa đít cho bé sạch sẽ và lau bằng khăn xô riêng cho khô ráo ), cốc sứ 300 ml dùng cho mẹ để uống nước hoặc pha sữa , dùng để khử trùng bình sữa cho bé và 1 ít cốc giấy cho người nhà dùng riêng ( Mọi thứ nên riêng biệt .Giường bên cạnh mình có chị sinh 1 bé 4k 1 , sữa mẹ bú ko đủ . Tối tối chỉ pha sữa ngoài cho bé ăn đã phát mệt. Bà ngoại lên trông cháu phụ với dì. Tối bà ấy ngủ dưới sàn, tay dính ra ngoài chiếu ( kể cả tay để ở chiếu thì vẫn bẩn ) thế mà ko rửa , y xì bàn tay ấy đi pha sữa cho cháu ( ko tráng bình bằng nước nóng luôn.Mà bình sữa của bà ấy dùng ko fai loại diệt khuẩn, những loại đó phải luộc trước khi sử dụng. Nếu pha sữa như thế vi trùng theo đường sữa vào miệng bé gây nhiễm độc và nhiểm khuẩn. Nên tốt nhất các mẹ nên đầu tư bộ bình Nano tráng bạc diệt khuẩn của M. Bear tuy đắt nhưng rất cần thiết vì chỉ cần tráng bình bằng nước nóng đun sôi là đủ độ an toàn rồi . Rồi khi pha sữa, bà ấy đổ nửa nước nóng, nửa nước nguội vào pha cho nhanh ..lắm lúc nước chưa kịp nguội dùng luôn miệng thổi phù phù vào miệng bình. Mình chứng kiến ghê hết cả người.)
    - Hai chậu để rửa vệ sinh cá nhân ( 1 dùng rửa mặt, rửa tay trước và sau khi ăn , 1 chậu dùng rửa phần kín ( mặc dù 1 ngày viện rửa 2 lần sáng chiều nhưng thi thoảng mình pha nước ấm và tự rửa rồi dùng khăn xô lau khô ráo sạch sẽ )
    - Phích nước, Bánh xà phòng diệt khuẩn , chai nước rửa bát , phích nước, khăn rửa mặt bàn chải kem đánh răng , quạt điện ( cái này hôm sau chồng về nhà mang tới vì những ngày mình ở C nóng quá ), ít tiền 20k. Mỗi buổi sáng vào khoảng thời gian sau khi bác sĩ đi khám cho mẹ và trước khi bác sĩ khám cho bé là giờ tắm ( khoảng 9h sáng ). Hộ lý sẽ đến từng phòng nhắc nhở các mẹ chuẩn bị đồ đi tắm cho bé . Các mẹ nhớ đeo mã số của con mình và chuẩn bị trước đồ thay cho bé ( nếu như dùng tã và áo của mình thì mang nhiều lên ), để sẵn 20k bồi dưỡng . Có mẹ nhét vào gói tã mới, có mẹ nhét vào người bé nhưng mình nghĩ :" Mất tiền đừng nên áo gấm đi đêm". Mình đưa trực tiếp ( dúi vào túi áo của y tá ) hoặc bỏ hẳn ra ngoài cho họ nhìn thấy và nói nhẹ nhàng " Bồi dưỡng cho cô, cô vất vả vì cháu quá " thấy người ta ân cần hơn những trường hợp kia. Dù sao "có tiếng nói cho vừa lòng nhau " vẫn khác hơn là cứ im im mặc dù đều mất tiền cả.
    - Cặp lồng mua đồ ăn cho mẹ (mang cũng được. Nếu ko mất thêm 3k mỗi lần đi mua đồ là được thêm 1 hộp nhựa đựng sẵn )
    - Gối đầu và cục chặn ( cho bé khi ngủ đỡ giật mình vì trong viện ồn ào )
    Dao gọt hoa quả, tất chân cho mẹ ( nên mang nhiều vì phòng vệ sinh ở C hay ngập nước. ướt còn có cái mà thay), - dép tổ ong loại dầy ,bông gòn nhét tai
    - Sữa ngoài ( phòng khi bạn chưa có sữa. Ko hiểu tại sao đa phần các mẹ đều mua Mama sữa non cho bé dùng. Nhà mình cũng vậy. Nhưng bác sĩ lại bảo sữa đó hay làm cho bé bị trớ và đi ngoài. Nằm ở Sản 2 thì người ta ko cấm nhưng khi vừa rời khỏi bàn đẻ nằm ở phòng sinh thì bác sĩ lẫn y tá CẤM cho bé dùng bất cứ sữa nào. Vì lúc đó mình chưa có sữa về, bé đói quá đòi ăn cứ khóc nên mẹ chồng pha trộm 1 ít cho bé dùng. Kết quả bé bị trớ , bị ngạt thân thể tím bầm lại .May mà lúc ấy có bác sĩ đứng đó, úp bé xuống vỗ ko ra nên vội bế bé chạy đi dùng máy hút ..Chậm tí nữa thì bé bị ngạt .Sợ quá !!
    Lúc chuyển lên Sản 2 thì bs ko cấm nhưng lúc bé nhà mình uống Ma ma sữa non thừa, mình uống thấy hơi khó uống vì ngọt quá ( do k hợp khẩu vị chăng?? ) . Công ty gửi quà trong đó có sữa Similac mình cho bé uống thử và mình cũng uống thấy thơm, ngọt mát.
    Hiện tại mình chưa cho bé dùng sữa nào ngoài sữa mẹ cả. Nhưng được như bây giờ là cả 1 quá trình " gọi sữa về" đến hãi hùng. Có thời gian mình sẽ viết tiếp - dành cho những mẹ nào ít sữa )


    (p/s: Những thứ trên mình thấy cần thiết trong trường hợp của mình . )
    ( http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=359563&page=2- Chikenkin)
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2009
  2. Nguyệt

    Nguyệt New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    336
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuẩn bị những gì khi đi sinh

    1: Không nên ăn miến nhiều khi có bầu vì miến làm đầy bụng khó tiêu, ít có cơ hội ăn món khác bổ dưỡng cho em bé hơn.(bởi vì khi có thai mình nghén ăn miến triền miên nên đẻ con ra có mỗi 2 k 7)
    2: Khi gần đến ngày sinh thì chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng vào 1 cái túi và đặc biệt nhớ mang theo quyển y bạ khám thai(mình vào đẻ mà mọi người kiếm loạn cả lên o tìm thấy. CÒn hỏi mình thì lúc đó đau quá không trả lời được )
    3:Vừa vào đến BV thì lo quá nên cả nhà đút lót luôn tiền cho bác sĩ khám cấp cứu.Thật ra Bác sĩ đó chỉ khám sơ cứu rồi quyết định chuyển đi phòng nào, phòng đẻ thường hay đẻ mổ.May quá bác sĩ này không nhận tiền lót tay đó mà trả lại mình.Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì nếu hôm đó đưa nhằm phải 1 bà y tá hay hộ lý thì mất oan luôn khoản tiền đó.
    4:Nhất định nhớ mang theo 1 chai nước Lavi nhỏ thôi và 1 vài cái ống hút.Đẻ xong mất máu nhiều lắm cho nên o ai là không khát nước. Với lại lúc đau đẻ kêu gào khoẻ quá nên cũng khát nước. Đẻ ở Viện C nên họ o cho bất kỳ người thân nào vào với mình mà bắt ở cách xa 1 cái hành lang dài.Lúc đó có gào thét thoải mái cũng chẳng ai nghe thấy. May quá hôm đó lại xin được nước của mấy bà mẹ nằm cạnh.
    Ống hút cần có vì đẻ xong đau quá , hoặc kiệt sức nên o ngồi dậy mà uống nước được cho nên, nằm mà uống thì có cái ông hút vẫn tiện hơn nhiều.
    5: Nhớ mang cuộn giấy vệ sinh theo hi` hi`hi vì mình đẻ lúc 2 h đên nên ra cổng BV mua giấy đó với giá cắt cổ.
    6: Mang bít tất nhé vì đẻ xong dù trời nóng hay lạnh do mất máu quá nên ai cũng rét , cần có bít tất ngay. Tốt nhất là nhờ ông xã đi tất hộ , vừa cảm thấy an ủi vừa khỏi bị đau khi cúi xuống đi tất.
    7: Ai mà béo thì tốt nhất nên mua Bỉm người lớn để dùng trong mấy tiếng đầu sau khi đẻ bởi vì sau khi sinh thì máu sẽ chảy o ngừng, người gày còn dùng băng vệ sinh để thấm được chứ còn người béo thì chịu.
    8: Muốn đi tiểu sau khi sinh thì đừng có quá sợ hãi mà nhịn.Mình đẻ xong đau quá nên cứ nằm nhịn.... o giám tè. Tốt nhất là gọi cô y tá đến. Cô ý sẽ biết cách dùng khuỷa tay cô y ấn nhẹ vào bụng mình vậy là tè được.O thì chết mất..hì hì hì..
    9:Nếu mà mang theo sữa nóng lúc đó uống thì tốt hơn bởi có uống thì mới có sữa cho con bú ngay lúc mới sinh. Mẹ chông mình bắt ăn 7 lòng đỏ trứng gà luộc(trai 7; gái 9 )đêt lấy phước lành cho con trai, sau đó bắt ăn cháo nhưng mới sinh đau quá o nuốt được.Tốt nhất là mua sữa dành cho mẹ sau khi sinh ý(Ví dụ Enfa ma ma loại có mùi sô cô la hoặc mùi dâu cho dể nuốt)
    10: QUên mất còn chuyện gọi tãi nữa. o được chủ quan đâu. 12h đêm nhà mình gọi taxi , gọi tổng cộng 8 hãng taxi , tất cả đều hẹn đến, nhưng sau mình đi nhờ 1 xe o tô khác đi qua còn 8 hãng taxi kia đến sáng hôm sau cũng chẳng thấy đến. May thế o biết.


    ==============

    . Túi của mẹ gồm [​IMG]mình liệt kê theo thứ tự để xếp sẵn vào túi, số 1 xếp ở đáy túi)
    1. bộ quần áo ấm khoác ngoài, 1 áo len, 1 áo lót, khăn trùm đầu, ít bông gòn , kính râm, tat chân, mũ len - nếu sinh mùa lanh. - dùng khi ra viện.
    2. vài đôi tất chân, ít đồ dùng cá nhân (khăn mặt, khăn bông, bàn chải, bánh xà phòng, day buọc tóc, lược)
    3. 5 cái bỉm người lớn , 2 cuộn giấy vệ sinh, vài gói giấy ăn loại nhọ 1, 2 gói băng vệ sinh để dunẩutong lúc đau dẻ - lúc này thường có chút máu hoặc nước ối chảy ra, BV không cung cấp cho mình đâu
    4. Một phong bì đựng khoảng 100 ngàn (loại tiền 10 ngàn) để đề phòng cần dùng đến để lót tay y tá làm thuốc hoặc tắm cho bé - cái vụ này hầu như bênh viện nào cũng có, không chuẩn bị lúc cần không đào đâu ra tiền lẻ cả, hì hì.
    4. Một hộp sữa cho bà mẹ uộng
    5. Chai nước, ca uống nước, 1bát đũa, thìa, , ống hút (cái này copy của mẹ Minh ngọc), và 1 túi đường nhỏ, túi muối nhỏ.
    6. 1 túi bìa cứng đựng hồ sơ giấy tờ khám thai từ trước đến giờ. Đề rõ ơ ngoài là hồ sơ khám thai, không thị trong lúc lo láng, người nhà không tìm ra.

    ỊI Túi đồ của bé gồm :
    1. 3-5 bộ áo sơ sinh (mỗi bộ gồm 1 áo, 1 đôi bao chân, 1 đôi bao tay, 1 mũ, 1 băng rốn, 1tã chéo ) - mỗi bộ giặt là cẩn thận, gấp đựng trong 1 túi ni long riêng, khi cần thì rút 1 túi ra là đã có đầy đủ các thứ trong đó. Không thì AX bới rách cả túi cũng chưa tìm đủ được đâu.
    2. 10 cái khăn mặt xô.
    3. 5 cái yếm ngực
    4. 20 - 30 cái tã xô lót đít cho bé
    5. 10 cái tã chéo
    6. 2-3 cái áo len hoặc áo côtong dày - nếu bé sinh mùa đông.
    7. 2 cái khăn choàng để quấn ngoài
    .8, 1 gói giấy ướt để lau cho bé
    9. 1 cái chăn đắp + gối của bé
    10. 1 hộp sữa cho bé uống ( vì ngay lúc mới sinh, hầu như các mẹ đều chưa có sữa)
    11. BInh sữa loại bé , cốc, thìa con, 1 cái bát to hoặc tô nhựa để để đồ của bé vào đó tráng nước sôi trước khi dùng.

    III> Ngoài ra cần thêm 1 cái làn nhựa nữa đựng : phích nước, cặp lồng, con dao, chai đựng nước nguội, cái chậu con - có BV không cho mang chậu vào đâu. Ít túi nilông để đựng đồ bẩn, ít dây chun, cái bút, tờ giấy.

    ỊV Vài điều nữa :

    - NGười Hoa có kinh nghiệm : ăn 1 bát chè vừng đen (chí mà phù) khi bắt đầu tháy đâu bụng để cho dễ đẻ - Cái điều này thì cả nhà ngoại mình ai di sinh cũng vậy, bà ngoại đều nấu cho 1 bát oto chè vừng, và cả nhà ai cũng đẻ dễ cả - không biết có đúng không. Nhưng mình thấy là sau sinh, việc tiểu tiện rất dễ dàng, không bị táo bón đỡ đau đến vết khâu đẻ.
    - Ăn cơm ngay khi có thể sẽ cảm thấy khoẻ hơn và có sữa mau
    - Uóng nhiều nước (nước cam, nước ep trai cay ) - nhung nhớ là pha thêm chút nước cho âm ấm, đừng uống lạnh nhé.

    Theo: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=22700&page=2
     

Chia sẻ trang này