Dấu hiệu thai lưu và cách phòng tránh

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi Bảo Trâm, 8 Tháng tám 2009.

  1. Bảo Trâm

    Bảo Trâm New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng mười 2007
    Bài viết:
    274
    Điểm thành tích:
    0
    (Dịch từ About.com)
    Thai lưu là tình trạng thai nhi chết trong bụng mẹ, kể từ tuần thứ 20 trở đi. Nếu trước tuần 20, thuật ngữ nước ngoài coi là sảy thai.
    Khoảng 0,5 % tỷ lệ thai phụ bị thai lưu, phần lớn là ở giai đoạn gần sinh.
    Các nguyên nhân thường gặp của thai lưu là:
    - Không chăm sóc cẩn thận cho thai phụ
    - Sức khỏe của mẹ yếu, đặc biệt là huyết áp cao
    - Bà mẹ trên 35 tuổi
    - Hút thuốc uống rượu, hay dùng ma túy trong khi mang bầu
    - Bầu quá 42 tuần mà chưa sinh

    Các bác sĩ có thể ngăn ngừa thai lưu không? Câu trả lời là có lúc có, có lúc không thể. Như là một phần của quá trình chăm sóc tiền sinh, các bác sĩ sẽ xem xét những triệu chứng sớm trên bà mẹ cũng như đứa trẻ. Nếu có nguy cơ xuất hiện, ví dụ như huyết áp cao, BS có thể có hành động can thiệp, vì vậy chăm sóc tiền sinh là rất quan trọng.
    Với các trường hợp tai nạn hay các sự cố k thể đoán trước khác, thì sẽ thai lưu có thể xảy ra không kèm theo triệu chứng nào và không ngăn ngừa được.
    Những triệu chứng sớm của thai lưu là cử động của thai, nếu có vấn đề với cử động (ngừng) thì bác sĩ sẽ cho bạn làm test NST. Các dấu hiệu khác gồm có đau bụng hoặc đau lưng, ra máu nhỏ giọt, dấu hiệu của việc thai ngừng phát triển. Hoặc không nghe thấy tim thai.
    Hãy để ý các dấu hiệu trên và đến khám bác sĩ nếu bạn linh cảm thấy điều bất thường.
    Khoảng 60% nguyên nhân thai lưu là không giải thích được.
    (còn tiếp)
     

Chia sẻ trang này