Hố chôn tập thể ở Đà Nẵng đã được nhà ngoại cảm báo trước

Thảo luận trong 'Ngoại cảm' bắt đầu bởi dcba, 21 Tháng tư 2007.

  1. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Hôm qua 13/4, nhóm thợ đào móng xây nhà tại số 130 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Nẵng bất ngờ phát hiện được hàng chục bộ hài cốt nằm sâu dưới lòng đất. Bước đầu xác định đây là ngôi mộ tập thể từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
    Những người tiến hành bốc dỡ các bộ hài cốt cho biết, có ít nhất 11 bộ xương người được phát hiện, đã mục nát nằm chồng lên nhau. Những bộ hài cốt này được chôn sâu dưới lòng đất ở chính giữa lô đất số 130 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Nẵng.
    Theo người dân địa phương, ban đầu xác định khả năng đây là hố chôn tập thể từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
    Các nhân chứng này cũng cho biết thêm, vào thời kỳ thuộc Pháp, vị trí lô đất này là trụ sở của cơ quan mật thám Pháp tại Đà Nẵng. Cơ quan này đã từng bắt, tra tấn và giết hại nhiều người yêu nước.
    Hiện tại, 11 bộ hài cốt trên đang được chủ ngôi nhà tiến hành làm lễ cải táng[​IMG]
     
  2. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hố chôn tập thể ở Đà Nẵng đã được nhà ngoại cảm báo trước

    Trước khi hố chôn mộ tập thể được phát hiện dưới nền nhà số 130 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng, chủ nhà đã được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thông báo, dưới căn nhà này có một hố chôn tập thể gồm 11 người.
    Một công nhân thi công tại đây cho biết, đây là ngôi nhà thuộc sở hữu của quán Mười Thương (128 Nguyễn Thị Minh Khai), Đà Nẵng vừa mua lại của ông Võ Tuyên để xây dựng khách sạn.
    Cách đây vài hôm, trong khi đào móng nhà cách mặt đất chừng 1 mét thì các công nhân làm việc tại đây phát hiện một số chiếc chum, trong đó có đựng nhiều đồng tiền bạc thời Pháp. Cho đến khi đào cách mặt đất chừng 2 mét, các công nhân tiếp tục phát hiện một số mẩu xương nên tiến hành làm lễ, mua quách về an táng.
    Nghi đây có thể là hố chôn tập thể, các công nhân tiếp tục đào xuống sâu hơn nữa. Được chừng 4 mét, các công nhân phát hiện thêm một khoảnh đất rộng khoảng 16m2 có đất đen kết cục nhưng không có bất cứ mẩu xương nào nữa, kể cả xương sọ.
    [​IMG]
    Hố chôn người tập thể tại số nhà 128 đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đà Nẵng).

    Sau khi phát hiện hố chôn này, có rất nhiều ý kiến bàn tán, đồn thổi. Theo kinh nghiệm của những người lớn tuổi, đây rất có thể là hố chôn người tập thể có xác không đầu, qua thời gian đã biến thành chất hữu cơ kết thành cục nên khu vực đất chôn có màu đen kết cứng, và chỉ có xương ống chứ không có xương sọ. Có ý kiến lại cho rằng, có thể đây là hố chôn tập thể bị rưới axít trước khi mang chôn…

    Một số người lớn tuổi am hiểu lịch sử địa phương, cho rằng: đây là hố chôn tập thể các nghĩa sĩ chống Pháp bảo vệ thành Điện Hải, bị Pháp chém đầu rồi vứt xác và được người dân mang đi chôn.
    Chính vì thế, trong hố chôn này có một số tài sản kèm theo (đồng tiền bạc) theo phong tục nhưng không có xương sọ. Vị trí nơi nghi là hố chôn tập thể chỉ cách thành Điện Hải chừng 1km về hướng Tây theo đường chim bay.
    Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với chủ nhà để tìm hiểu vụ việc nhưng vị chủ nhà từ chối với lý do tế nhị. Vị chủ nhà này cho biết: "Trước khi làm nhà, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết là dưới nền nhà này có 11 xác người. Khi đào xuống thì có những biểu hiện là hố chôn người tập thể nên gia đình chúng tôi làm lễ an táng theo phong tục".
    Chiều 14/3, ông Phan Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ phía Công an phường, UBND phường lập đoàn kiểm tra, xác minh thấy nhiều dấu hiệu là hố chôn người tập thể. Tuy nhiên, do nhằm vào ngày thứ 7 và chủ nhật nên chưa thể phối hợp với các cơ quan chuyên môn
    Ông Dũng cho biết thêm, sáng thứ 2, ngày 16/4, UBND phường sẽ có công văn gửi UBND quận Hải Châu, Bảo tàng TP Đà Nẵng và các ngành chức năng xin ý kiến chỉ đạo cũng như tiến hành xác minh làm rõ có phải là hố chôn người tập thể hay không[​IMG]


    Chiêu Anh

    (Báo Công an nhân dân: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien.cand)
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tư 2007

Chia sẻ trang này