Khi đàn ông ghen

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi Nguyệt, 13 Tháng tám 2007.

  1. Nguyệt

    Nguyệt New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    336
    Điểm thành tích:
    0
    Đàn ông có hình thức kém hay ghen với các chàng tốt mã, những anh không kiếm ra tiền lại sợ vợ đi lại với người thành đạt, giàu có. Còn ông không mạnh mẽ về khoản "ấy" lại ghen với những ai trông nam tính và có “nhóm máu D”.

    Ghen tuông là một trong những nguyên nhân dẫn tới bạo lực trong gia đình. Đàn ông cũng ghen “kinh khủng” không kém gì phụ nữ, đặc biệt là những anh chồng nhận thấy mình có nhiều điểm thua vợ.

    Ghen là dấu hiệu mất tự tin

    Các nhà tâm lý học ở Bichat, Pháp đã nghiên cứu và rút ra kết luận một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đàn ông ghen tuông với vợ là vì họ thiếu tự tin. Những người cảm thấy mình thua vợ hoặc kém người đàn ông khác thường lo lắng, sợ vợ ngoại tình với người hơn mình.

    Nói chung không ai có thể hoàn toàn tự tin mình là hoàn hảo, là tuyệt vời, ngay cả những người thành đạt nhất cũng vẫn có lý do để ghen tuông. Người đàn ông có hình thức trung bình yếu sẽ ghen với các anh chàng tốt mã, các anh không kiếm ra tiền lại sợ vợ "qua lại" với người đàn ông thành đạt, giàu có. Còn nếu chồng không mạnh mẽ về khoản chăn gối, mà vợ lại hừng hực khí thế, anh ta sẽ ghen với tất cả những người đàn ông nào trông nam tính và có “nhóm máu D”.

    Sẽ có hai tình huống xảy ra. Nếu thấy mình thua kém vợ hay không được bằng những đàn ông khác, người chồng có thể gồng mình lên, ra sức phấn đấu, chứng tỏ bản thân có nhiều thế mạnh. Nhưng cũng không ít trường hợp, đàn ông sẽ gây sự hoặc bạo lực với vợ để đánh đòn phủ đầu, phòng ngừa từ xa, tránh không cho vợ mình nhòm ngó đến những kẻ khác.

    Người vợ cần khéo léo

    Để khắc phục tính ghen kiểu này của các ông chồng, chỉ cần sự ứng xử khéo léo của người vợ. Thấy chồng thấp bé nhẹ cân, vợ đừng nên khen chồng người khác to cao khoẻ mạnh. Các bà thấy chồng nghèo, chớ khen anh kia kiếm tiền giỏi, anh nọ năng động tháo vát. Bạn cũng đừng cạnh khoé chồng là “một mẩu”, nếu anh ấy không là lực sĩ.

    Các bà vợ có thể cần phải nhìn thấy những điểm mạnh ở chồng mà nâng anh ấy lên, chỉ cho chồng thấy, anh ấy có nhiều điểm người khác thua xa. Có người phụ nữ đã khéo léo, làm như vô tình mà gièm pha, chê bôi chồng người khác. Nào là: “Lão ấy chỉ được cái mã thôi, nhưng chẳng biết làm ăn gì”, nào là “Lắm tiền như nhà lão ấy thì cũng có sung sướng gì, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, vợ con thì tằn tiện”. Khi ấy, những anh chồng tự ti được lời như cởi tấm lòng.

    Không ai sống mãi với sự động viên

    Có nhiều chị em khéo léo động viên, nâng đỡ anh chồng mặc cảm, tự ti của mình, tránh được sự ghen tuông vô cớ của chồng. Còn chính chồng, những người đàn ông cũng phải có cách cư xử cho đàng hoàng, không thể cứ sống bằng những lời khen, hay sự khéo léo của vợ mãi được.

    Điều đầu tiên họ ông cần hiểu rằng trên đời làm gì có những con người hoàn hảo về mọi phương diện. Nhận ra những điểm còn yếu của mình cũng là một “điểm mạnh” rồi. Các ông nên tìm cách khắc phục điểm yếu ấy, hoặc tăng cường những thế mạnh khác của bản thân để điểm yếu của mình mờ nhạt đi trong mắt mọi người. Người chồng phải làm sao để tự tin đến mức nghĩ rằng dù có thả vợ ra, gặp bao nhiêu người đàn ông khác, cô ấy cũng không thể quên được mình mới là giỏi, chứ ghen tuông, bực bội, đánh đập, hành hung, ngăn cản không cho vợ đi đây đi đó, lúc nào cũng sợ vợ ngoại tình quả là “hạ sách”.

    Theo Thị Trường & Tiêu Dùng



    ( Giadinh.net)
     

Chia sẻ trang này