Khoa học khám phá con mắt thứ ba

Thảo luận trong 'Ngoại cảm' bắt đầu bởi danglevu, 17 Tháng ba 2007.

  1. danglevu

    danglevu New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    170
    Điểm thành tích:
    0
    Một số người nói rằng họ có "con mắt thứ ba", có khả năng X-quang và nhìn xuyên qua cơ thể người. Họ cũng thấy rõ cấu trúc sinh học của thực vật và các vật thể khác. Ngày nay sự thật về sự tồn tại của "con mắt thứ ba" có thể tìm thấy trong khoa phôi thai học hiện đại.

    [​IMG]
    Các nhà ngoại cảm nổi tiếng của Nga đã nhiều lần chứng minh một test khác thường. Phim chụp ảnh được đặt trong một vỏ bao mà ánh sáng không xuyên qua được, và được buộc vào phần trán, sau đó phim bắt đầu hiện các hình ảnh theo yêu cầu. Test cho thấy rằng một số người có khả năng phát xạ cái gọi là các hình ảnh trong não ở đâu đó từ trán.
    Các truyền thống phương Đông cổ xưa có thể chứng minh giả thiết của chúng ta: người ta nói rằng sự phát xạ này xuất phát từ các trung tâm năng lượng của con người - gọi là các chakra. Một trong số chúng đặc biệt mạnh mẽ về điểm này, gọi là Ajna-chakra. Người ta gọi trung tâm này là con mắt thứ ba”, nhà điều khiển học Nga Vitaly Pravdivtsev, nói.
    Hình ảnh của con mắt thứ ba có thể được nhìn thấy được trên phần trán của các vị thần linh cổ xưa được mô tả trên các bức tường hay các pho tượng trong các ngôi chùa Phật giáo. Một số nhà nghiên cứu nghĩ rằng đó là ký ức của các ông tổ loài người ngoài hành tinh (các vị thần). Các truyền thuyết kể rằng, con mắt thứ ba có các khả năng đặc biệt như là thần giao cách cảm hay ngoại cảm. Nhiều người hiện đại, chủ yếu là các tín đồ Phật giáo, hy sinh cuộc sống của họ để khôi phục lại các năng lực thần thánh đã mất. Công việc này đòi hỏi nhiều năm tu luyện tâm linh căng thẳng mà cuối cùng là thể hiện được các khả năng siêu phàm.
    Vitaly Pravdivtsev tin rằng con mắt thứ ba là một cơ quan thật sự tồn tại. Người ta có thể bắt gặp cơ quan thô sơ này tại những dịp hiếm hoi trong cuộc sống hiện nay. Hiện tượng của một nữ giáo sư người Mỹ, người đã che giấu con mắt thứ ba của mình bằng mớ tóc đằng sau đầu, đã được tiết lộ trước thế giới cách đây vài năm. Nữ giáo sư này nói rằng, khi còn bé bọn trẻ con thường gọi bà là Cyclops (người khổng lồ một mắt trong thần thoại Hy Lạp). Bà cũng thừa nhận rằng con mắt thứ ba rất có ích.
    Sự thật về sự tồn tại của con mắt thứ ba này cũng có thể được tìm thấy trong khoa phôi thai học hiện đại. Cơ quan này cũng như các cơ quan thụ cảm ánh sáng, thấu kính và các tế bào thần kinh phát triển ở thai nhi 2 tháng. Tuy nhiên, con mắt này sẽ biến mất khi thai tiếp tục trưởng thành. Các chuyên gia chú ý đến tính chuyển động đặc biệt của tuyến tùng và khả năng xoay được của nó giống như một con mắt. Hơn nữa, các bác sĩ cũng chỉ ra sự giống nhau hoàn toàn của tuyến tùng và nhãn cầu: nó cũng có một thấu kính và cơ quan thụ cảm màu sắc. Các nhà sinh học thì nói rằng tuyến tùng đã bị teo nhỏ đi qua hàng ngàn năm không hoạt động, mặc dù nó có kích thước của một quả đào to.
    Tuyến tùng có lẽ có liên quan trực tiếp đến các năng lực đặc biệt của con người. Một số người (những người hoàn toàn hy sinh đời mình cho việc tu luyện tâm linh) phát triển một sự thay đổi hormon trong thân thể họ, điều đó làm mỏng đi phần xương đỉnh. Tuyến tùng cũng liên quan trực tiếp đến chức năng tình dục. Do đó hành vi kiêng cữ sinh hoạt tình dục tác động đến tuyến tùng. Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến các thuật sĩ hay thầy bói thường sử dụng gái đồng trinh hay trẻ em trong các cuộc “lên đồng” của họ. Con mắt thứ ba nằm trong vùng xương đỉnh hay xương chẩm trên đầu cách đây nhiều thế kỷ. Con mắt thứ ba chìm sâu vào trong não trong suốt thời gian tiến hóa. Con mắt tập trung thấu kính truyền của nó trên phần trước đầu, nơi nó tiếp nhận tối đa thông tin. Ngày nay, người Ấn Độ vẫn còn tục vẽ con mắt thứ ba trên trán - trung tâm của các tín hiệu ngoại cảm vô hình.
    Anatoly Rodionov, nhà nghiên cứu nổi tiếng ở thành phố Voronez của Nga, đã nghiên cứu hiện tượng độc đáo này trên 40 năm. Nhà khoa học Nga xác định rằng, hiệu quả của chẩn đoán y khoa bằng hình ảnh hoàn toàn không mâu thuẫn với quy luật của tự nhiên và vật lý. Trong một cuốn sách, Anatoly Rodionov đã cung cấp bằng chứng chứng minh rằng các sinh vật đều có từ trường sinh học của mình; dưới một số điều kiện xác định từ trường sinh học này có thể được nhận thấy bằng “con mắt thứ ba”.
    Trong nhiều năm, Anatoly Rodionov làm cố vấn cho đội Thể dục Nga. Với tư cách là một chuyên gia về chẩn đoán bằng hình ảnh, ông đã giúp các vận động viên kiệt xuất phục hồi khả năng thể thao của họ sau cơn bạo bệnh. Báo chí thường đưa tin câu chuyện vận động viên thể dục Lyubov Burda ở thành phố Voronez từng trải qua đợt tập luyện phục hồi sức khỏe do Anatoly Rodionov sáng tạo. Sau đợt tập luyện này, không những Lyubov Burda thoát chết mà còn giành được danh hiệu vô địch Xôviết và vô địch Olympic.
    Anatoly Rodionov nói rằng, hầu hết con người có thể hiểu đuợc bí ẩn của “con mắt thứ ba”. Điều quan trọng là phải phát triển năng lực nhận thức các quá trình năng lượng sinh học tinh tế nhất mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường để biết nhìn những gì mà những người khác không thể nhìn thấy[​IMG]


    Diên San (Theo Pravda)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2007

Chia sẻ trang này