Lưu ý khi chế biến hải sản

Thảo luận trong 'Ẩm thực' bắt đầu bởi Nguyệt, 12 Tháng sáu 2009.

  1. Nguyệt

    Nguyệt New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    336
    Điểm thành tích:
    0
    Sơ chế[​IMG]

    Hải sản thường phải ăn lúc còn tươi, nhưng vì một lý do nào đó sau khi mua về bạn chưa dùng đến. Để hải sản vẫn còn tươi trong 1-2 ngày, bạn phải sơ chế chúng khi mua về sau đó mới cất vào tủ lạnh. Sau đây là cách sơ chế cho một số loại hải sản thường gặp nhất:

    - Với các loại hải sản có vỏ cứng như nghêu, sò, ốc cần giữ cho phần vỏ không bị sứt mẻ, những loại này sống khá lâu trong môi trường ẩm nên giữ chúng trong túi vải sạch rắc nước lên cho có độ ẩm là bạn có thể để từ 1- 2 ngày mà không cần phải bảo quản trong tủ lạnh.

    - Hàu, điệp và vẹm nếu còn nguyên con thì nên bảo quản trong hộp riêng và cho vào tủ lạnh. Hoặc bạn có thể tách phần thịt hàu, đặt lên khay và nhỏ thêm vài giọt chanh lên trên để cách ly với các thực phẩm khác.

    - Mực, cá biển nên loại bỏ phần da và ruột, rửa sạch để ráo sau đó gói kín trong bao nhựa.

    - Tôm cắt râu, loại bỏ phần đầu, rửa sạch cho vào hộp để một ít nước vào rồi bỏ vào ngăn đá, bạn có thể sử dụng trong thời gian lâu mà tôm vẫn tươi.

    - Bạn cần nhẹ tay khi rửa hay sơ chế hải sản để tránh bị dập nát có thể gây hỏng một cách nhanh chóng.

    Chế biến

    - Hải sản để trong ngăn đá, khi muốn chế biến chúng bạn nên để trong ngăn mát qua một đêm để rã đông. Nếu muốn chế biến ngay, bạn có thể đặt chúng dưới vòi nước hoặc cho vào lò vi sóng. Tránh ngâm vào nước ấm hoặc để ra nhiệt độ bên ngoài, như thế chúng rất dễ bị nhiễm khuẩn và dẫn đến thức ăn có mùi vị không ngon.

    - Thực hiên món hấp: Khi hấp bạn nên để vỉ cách mặt nước khoảng 7cm, phải đậy nắp thật kín và giảm lửa. Khi nước sôi, bạn nên tắt lửa nhưng không mở nắp liền phải để hải sản tiếp tục chín bằng hơi nóng trong khoảng 4- 9 phút. Đừng hấp quá lâu hải sản sẽ bị khô và mất đi vị ngọt.

    - Làm món nướng: Hải sản dùng để chế biến món nướng rất hấp dẫn. Nếu bạn thích nướng bằng lò vi sóng hoặc lò nướng thì sau khi tẩm ướp gia vị bạn bọc chúng lại bằng giấy bạc và chỉnh nhiệt độ 200 - 230oC. Khi nướng bằng bếp than, nên phết một lớp dầu lên trên vỉ trước khi đặt hải sản lên. Than nướng phải cháy đỏ, trở tay đều khi nướng và nhớ là phải phết dầu ăn lên hải sản để tránh cho món ăn bị khô và cháy.

    Các dị ứng thường gặp

    Các món ăn làm từ hải sản đều rất hấp dẫn và kích thích khẩu vị của người ăn, chúng cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, canxi. Có khá nhiều người rất thích ăn ốc, tôm, cua... nhưng đôi khi đành phải ngồi nhìn bạn bè thưởng thức còn mình thì không dám đụng vào vì bị dị ứng. Dị ứng hải sản có nhiều dạng:

    - Chỉ dị ứng với một loại hải sản

    - Dị ứng với bất kỳ loại hải sản nào

    - Dị ứng ở những lần ăn nhất định chứ không phải lần nào cũng bị dị ứng
    Những biểu hiện của dị ứng có khi đến ngay sau bữa ăn có khi phải từ 10 -15 phút
    Dị ứng nhẹ có các triệu chứng sau: Cảm giác nóng ruột, nổi mề đay, ban đỏ khắp người...

    Dị ứng nặng: Gây nôn, đi ngoài, những trường hợp phản ứng mạnh có thể gây sốc, có thể rất nguy hiểm. Những trường hợp này cần phải đưa đến bệnh viện ngay.

    Cách phòng - chống dị ứng

    Nếu bạn đã biết mình dị ứng với loại hải sản nào thì nên hạn chế ăn loại hải sản đó. Nếu bạn quá thèm muốn không cưỡng lại được thì trước khi ăn hải sản nên uống thuốc chống dị ứng theo toa của bác sĩ.

    Nên nấu chín các thực phẩm dễ gây dị ứng để hạn chế được tác dụng gây dị ứng.
    Đối với những người bị dị ứng nhẹ, cần phải gây nôn để loại bỏ thức ăn chưa kịp tiêu hóa trong dạ dạy. Sau đó uống vitamin C, nước chanh hoặc nước cam để trung hòa bớt độc tố.

    Nếu bạn hay bị dị ứng với một loại hải sản thì có thể ăn được món hải sản khác với số lượng ít để kiểm tra cơ thể xem có bị dị ứng với món đó không. Nếu không thì bạn có thể thoải mái ăn món đó, chứ không cần thiết phải nhịn ăn hải sản chỉ vỉ bị dị ứng với một loại hải sản.

    [​IMG]
    Những điều nên tránh khi sử dụng hải sản

    - Không nên thường xuyên ăn các loại cá lớn như cá mập, cá kiếm, cá thu loại lớn, cá kình,... các loài ốc, nghêu, sò,... vì chúng rất dễ bị nhiễm độc.

    - Tuyệt đối không ăn hải sản đã chết vì chúng có thể tiết ra chất độc.

    - Không nên mua hải sản có màu sắc khác thường vì những loài hải sản sống trong vùng ô nhiễm thường có màu sắc khác thường.

    - Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn cá ngừ do cá ngừ thường chứa thủy ngân gây độc cho thai nhi.

    - Khi ăn các loại hải sản như nghêu, sò ốc, hến không nên uống bia. Vì bia làm cản trở quá trình bài tiết đạm thừa ra khỏi cơ thể. Nếu thường xuyên uống bia khi ăn các loại hải sản này chất đạm thừa sẽ lưu lại trong cơ thể dẫn đến các khớp cơ sẽ bị đau và sưng đỏ.

    - Sau khi ăn hải sản bạn không nên ăn tráng miệng bằng các loại trái cây như nho, lựu, hồng... Vì các loại quả này có chứa axít nên khi tiếp xúc với protein có trong hải sản sẽ hình thành chất lắng đọng, dẫn đến khó tiêu.

    (dep.com.vn)
     

Chia sẻ trang này