Lời khuyên khi xa chồng/ vợ

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi cabachlong, 24 Tháng bảy 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Không hiếm những cặp vợ chồng xa nhau do đòi hỏi công việc, mưu sinh. Để giữ được ngọn lửa tình yêu, vượt qua được thử thách về tình cảm trong thời gian xa cách, bạn nên vận dụng 8 lời khuyên của các nhà tâm lý học Pháp dưới đây.


    1. Không nên thân thiết một cách đặc biệt với bạn khác giới, đừng viện cớ “không có tình ý gì”. Lúc đầu có thể đúng nhưng chuyện “lửa gần rơm” thiên hạ đã có nhiều bài học. Và bạn thử nghĩ xem nếu vợ (hoặc chồng) bạn cũng có bạn thân khác giới như thế, bạn sẽ nghĩ thế nào.



    2. Thường xuyên liên hệ với nhau như gọi điện thoại hoặc chat. Nếu lười hoặc bẵng đi không liên lạc thì điều đó có thẻ làm cho tình yêu vợ chồng bị phai nhạt dần. Bạn đừngtiếc tiền với lý do dành tiền mua chiếc áo mới còn hơn là phí tiền gọi điện thoại. Nên hiểu rằng không thể dễ “mua” được vợ (hoặc chồng) như mua một chiếc áo ở siêu thị.



    3. Làm cho nàng/chàng tin tưởng ở bạn, chớ nghĩ họ xa nhà là bạn có thể tha hồ “tung tẩy”. Dù bạn có ở thành phố lớn thì vẫn có thể bị người quen bắt gặp trong bối cảnh chẳng hay ho gì. Chuyện đến tai bạn đời sẽ rất khó thanh minh, giải tỏa nghi ngờ.



    4. Không được nhẹ dạ cả tin, phải “nghe cả hai tai” khi có người nói xấu về vợ/chồng của bạn. Cần xem xét bạn đời có “tật” đó hoặc có thể xảy ra chuyện đó không, phải tin bạn đời hơn tin người ngoài. Nếu có nhiều người “mách”, tốt nhất là bạn gọi điện hỏi trực tiếp vợ/chồng bạn.



    5. Thường xuyên nói với nhau những lời yêu thương, trìu mến, đó là sự khẳng định đồng thời là sự nhắc nhở bạn đời nơi xa về tình cảm bền chặt của hai người.



    6. Chú ý giữ gìn, đừng làm điều gì bạn cho là “chuyện nhỏ” nhưng lại là “chuyện tày đình” trong cảm nghĩ của vợ/chồng đang ở xa. Chẳng hạn bạn đi ăn hiệu cùng người yêu cũ, mặc dù chỉ là xã giao nhưng vợ/chồng bạn sẽ nghĩ khác khi biết chuyện này.



    7. Tuyệt đối không được nói dối hoặc che đậy về bất cứ chuyện gì. Nói ra sự thật vẫn tốt hơn cả, nếu là thiếu sót thì lời nói thật sẽ khiến người ở xa dễ cảm thông, độ lượng với bạn.



    8. Gửi cho bạn đời món quà nho nhỏ vào dịp kỷ niệm sinh nhật hay ngày cưới sẽ khiến họ cảm động và thêm yêu bạn hơn. Hoặc trước khi vợ/chồng đi xa bạn có thể bí mật để trong va ly của họ một vật kỷ niệm nhỏ của tình yêu giữa hai người nhưng “công dụng” của nó lại rất lớn.
     

Chia sẻ trang này