Nội tướng của các tỷ phú

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi cabachlong, 9 Tháng chín 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Nội tướng của các tỷ phú (Phần III) 16:55' 01/09/2007 (GMT+7)Những bà vợ tỷ phú nổi tiếng giỏi giang, xinh đẹp và khéo léo đại diện cho thế hệ những phụ nữ thời đại mới: độc lập, năng động và mạnh mẽ. Họ là những người mà bất cứ người chồng tỷ phú nào cũng mong có bên mình. Với những gì họ làm, không phải lúc nào họ cũng là phái yếu.
    [​IMG]Erica Baxter Packer - vợ của tỷ phú Australia James Packer. Ảnh: Getty Images
    7. Erica Baxter Packer
    Erica Baxter Packer là ca sĩ, kiêm người mẫu và là nhạc sĩ. Năm nay 29 tuổi, Erica vừa mới kết hôn với James Packer - người đàn ông giàu nhất Australia hồi tháng 6 vừa qua. Đám cưới sang trọng của họ được tổ chức tại khách sạn lừng danh Cap d'Antibes với chi phí được báo chí công bố vào khoảng 5 triệu USD. Họ được coi là cặp trai tài - gái sắc, đạo gia và chân dài đính đám nhất ở xứ sở chuột túi.
    James Packer là ông trùm truyền thông nắm trong tay 9 kênh truyền hình, 60 tạp chí Australia, và 25% cổ phần hãng phim của tỷ phú Arnon Milchan. Trong khi đó, Erica là người mẫu có năng khiếu làm việc lâu năm chuyển sang âm nhạc. Album đầu tiên của cô được trình làng trước công chúng là "Through My Eyes" (Qua đôi mắt em) hồi tháng 4/2007.
    [​IMG]Melania Trump - vợ của ông trùm Donald Trump.
    Ảnh:
    Getty Images
    8. Melania Knauss Trump
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Melania Knauss kết hôn với ông trùm Donald Trump. Là người mẫu Slovenia, Melania bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 16 tuổi khi xuất hiện trên ấn phẩm áo tắm nổi tiếng mà bất cứ người mẫu nào cũng thèm muốn - Sports Illustrated.
    Melania được đánh giá là người tài sắc vẹn toàn, bởi cô là kiến trúc sư tốt nghiệp trường đại học Slovenia. Sau đó, cô định cư ở New York và gặp chồng tương lai của mình năm 1998.
    Trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng, Melania xuất hiện trên trang nhất của Vogue [tạp chí thời trang danh tiếng, nơi xuất hành của những siêu mẫu hàng đầu thế giới] và trên truyền hình với tư cách là người quảng cáo cho công ty bảo hiểm Aflac và là khách mời của các chương trình tọa đàm nổi tiếng như Oprah, Rachael Ray, và The View. Nhiều năm liền, Melania được báo điện tử Ask.men liệt vào danh sách 1 trong 99 phụ nữ được đàn ông khao khát nhất thế giới.
    Nói về Melania khi mới quen, Donald Trump - vốn được mệnh danh là ông trùm của các cô gái chân dài - cũng phải thừa nhận: "Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp một người đàn bà nào hấp dẫn hơn Melania Knauss".
    Sau 7 năm gặp gỡ, năm 2005, hai người tổ chức đám cưới trị giá 1 triệu USD. Đây cũng là một trong những đám cưới tốn giấy mực nhất ở Mỹ với những khách mời vào hàng quan chức tai to mặt lớn nhất nước Mỹ.
    Là vợ ba của một ông trùm, Melania Knauss cố gắng tránh những sai lầm của hai người vợ ban đầu của Trump. Cô làm nổi bật sự nổi tiếng của chồng và hình ảnh của chồng hơn là cố lấy sắc đẹp của ánh đèn catwalk để lu mờ nó. Với vai trò là nội tướng, những gì mà Melania làm cho chồng dường như nhiều hơn những gì mà tài sản và danh tiếng của chồng mang lại cho cô.
    [​IMG]Diane von Furstenberg - vợ của tỷ phú Barry Diller.
    Ảnh:
    Getty Images
    9. Diane von Furstenberg
    Diane von Furstenberg là vợ của tỷ phú Barry Diller - một trong những người có lương cao nhất thế giới. 60 tuổi, sinh ra tại Bỉ, Diane đã trở thành biểu tượng trong làng thiết kế với những bộ váy nổi tiếng ngay từ những năm 70 của thế kỷ trước.

    So sánh với Coco Chanel, đế chế của Diane von giờ đây đã bành trướng trên 50 quốc gia trên thế giới với các ngành kinh doanh làm đẹp, nước hoa, túi xách và thậm chí cả búp bê Barbie.

    Năm 2005, bà được Hội đồng thiết kế thời trang Mỹ trao giải thưởng Thành tựu trọn đời với những bộ thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Bộ váy do bà thiết kế được vinh dự trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York.
    [​IMG]Anne Wojcicki - vợ của tỷ phú Sergey Brin.
    Ảnh:
    Getty Images
    10. Anne Wojcicki
    Anne Wojcicki năm nay 33 tuổi, vợ của Sergey Brin - người đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm lớn nhất và phổ biến nhất thế giới Google, đồng thời là tỉ phú với tài sản 14 tỷ USD.
    Tốt nghiệp trường đại học Yale chuyên ngành phân tích tài chính lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Anne gặp Sergey [lúcđó mới là một chuyên viên máy tính bình thường] khi Sergey thuê ga-ra của chị gái Anne. Hai người bí mật làm lễ kết hôn theo một kiểu lạ đời: cô dâu và chú rể mặc đồ bơi và bơi đến một quán ba trên biển, khách mời thì đi thuyền.
    Đầu năm nay, Anne đã thành lập 23andMe - công ty công nghệ sinh học nhằm giúp mọi người có thể hiểu hơn các thông tin cá nhân về gen di truyền. Sergey đã quyết didnhj đầu tư 3,9 triệu USD cho 23andMe.
    Nguyễn Dung
    Theo
    Forbes
    ( Vietnamnet)
     
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nội tướng của các tỷ phú

    Nội tướng của các tỷ phú (Phần II) 14:56' 01/09/2007 (GMT+7)Những người phụ nữ làm vợ tỷ phú, nếu xét về vật chất, phải nói không ai may mắn và sung sướng hơn họ. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ lại tìm cho mình một cách đi riêng. Có người cùng hoạt động với chồng, nhưng cũng có người ẩn mình phía sau sự nghiệp của chồng.
    [​IMG]Anne Dias Griffin - vợ tỷ phú Kenneth Griffin.
    Ảnh:
    Getty Images
    4. Anne Dias Griffin
    Năm nay 36 tuổi, Anne Dias là vợ của Kenneth Griffin - Chủ Tập đoàn đầu tư mạo hiểm Citade, với thu nhập 1,2 tỷ USD/năm, được mệnh danh là những kẻ giàu nhất phố Wall.
    Sinh ra tại Pháp, tốt nghiệp Đại học Phi Beta Kappa và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Harvard. Anne từng làm việc cho Goldman Sachs, Fidelity và điều hành quỹ George Soros. Năm 2001, Anne thành lập quỹ Quản lý toàn cầu Aragon. Cùng với chồng mình, Anne là người bảo trợ cho cho nghệ thuật và là ủy viên quản trị của dàn nhạc giao hướng Chicago và Bảo tàng Whitney của New York. Bà cũng đồng thời là giám đốc của hội "Những người bạn của Đảo" - một chương trình vì hướng tới thanh niên giúp họ hòa mình với xã hội trước khi ra khỏi nhà tù ở đảo Rikers.
    [​IMG]Veronica Lario - vợ tỷ phú, cựu Thủ tướng Italia Berlusconi. Ảnh: Getty Images
    5. Veronica Lario
    Veronica Lario năm nay 51 tuổi. Trước khi kết hôn với Cựu thủ tướng Italia - đồng thời là ông trùm tỷ phú truyền thông Berlusconi, Veronica là một diễn viên điện ảnh với mái tóc vàng hớp hồn không biết bao nhiêu quý ông.
    Hai người quen nhau vào năm 1980 khi bà mới 20 tuổi, còn Berlusconi lúc đó đã là một đại gia. Berlusconi đã công khai nói lên cảm xúc của mình khi gặp người phụ nữ kém mình gần 20 tuổi: "Tôi cảm thấy như có một tia sét chạy ngang qua đầu mặc dù không có cơn bão nào".
    10 năm sau, hai người quyết định kết hôn. Lúc đó, Berlusconi đã có vợ và 3 con.
    Trước khi trở thành vợ Berlusconi, Veronica từng có quan điểm: "thích cuộc sống thượng lưu và muốn là trung tâm của mọi sự chú ý vì tôi là phụ nữ đẹp". Tuy nhiên, khi trở thành Đệ nhất phu nhân, vợ của tỷ phú giàu nhất nước Italia, Veronica chọn cách sống đứng phía sau hậu trường, tránh xa báo chí cũng như thế giới quyền lực. Hiếm khi người ta thấy bà xuất hiện trong những buổi tiệc tùng linh đình, trả lời phỏng vấn báo chí hay xuất hiện cùng chồng. Trong hơn 10 năm qua, bà chỉ một lần duy nhất công du cùng chồng tới Matxcơva. Bà đã từng làm chấn động báo giới khi ám chỉ rằng bà ủng hộ nền chính trị cánh tả, phản đối cuộc chiến tranh Iraq mà chồng bà ủng hộ, thậm chí còn không bỏ phiếu bầu cho chồng. Bà cũng là người nổi tiếng cương nghị khi yêu cầu chồng xin lỗi công khai vì ông chọc ghẹo những phụ nữ khác. Trước sự kiên quyết của vợ, ông Berlusconi vốn là người hay nói hớ, đành phải nhún nhường tuân theo.
    Không bị huyễn hoặc bởi tiền tài và danh vọng của chồng, Veronica Lario luôn coi thiên chức phụ nữ là điều quan trọng nhất: chăm lo cho chồng và những người con. Bà là người trẻ trung nhưng lại biết chịu đựng. Bà không bao giờ làm phiền chồng hay gây ra bất cứ bê bối cá nhân nào làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người đàn ông đầy tham vọng ấy. Tự đánh giá về mình, bà nói: “Tôi nghĩ tôi là một người vợ hào hảo dành cho Silvio. Anh ấy có thể tập trung vào công việc và sự nghiệp, không phải hứng chịu sự dỗi hờn mỗi khi ông ấy không ăn cơm ở nhà".
    Còn nhận xét về chồng, bà cho biết: "Anh ấy hài hước, tốt bụng, và nói nhiều ngay cả trong lúc ngủ. Hồi trước, bạn bè tôi thường hỏi: "Cậu không thấy ông ấy là một ông lão rồi à?", tôi trả lời rằng, ông ấy chấp tất cả mọi người đấy". Anh ấy là người nhiều đam mê và không hề biết mệt mỏi khi theo đuổi đam mê".
    Tuy nhiên, theo như tâm sự của bà khi viết tự truyện, bà là người phụ nữ cô đơn.
    [​IMG]Miriam Ochshorn - vợ của ông vua sòng bạc Las Vegas Sheldon Adelson. Ảnh: Getty Images
    6. Miriam Ochshorn
    Năm nay 60 tuổi, Miriam Ochshorn là nội tướng của Sheldon Adelson - vua sòng bạc Las Vegas. Với tài sản trên 20 tỷ USD, Sheldon nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, Sheldon là tỷ phú có tốc độ làm giàu vào hàng nhanh nhất thế giới. Thế giới đã từng chóng mặt khi đưa tin vị CEO nào đó có mức lương tới 70 triệu USD/năm. Chắc chắn Sheldon sẽ làm người đối diện ngất đi khi ông công bố con số lợi nhuận ông thu về mỗi ngày là trên 20 triệu USD.
    Mặc dù khả năng kiếm tiền còn xa mới bắt kịp với người chồng khởi nghiệp từ nghề bán báo dạo, bán kẹo và phát tờ rơi của mình, nhưng Miriam lại là người có tiếng tăm trong học thuật và các hoạt động trợ giúp cộng đồng. Là bác sĩ người gốc Israel tốt nghiệp đại học Y Tel Aviv, bà tập trung vào nghiên cứu cơ chế phụ thuộc vào thuốc về mặt sinh hóa và được coi là người tiên phong trong việc điều trị nghiện ma túy. Cùng với chồng mình, bà đã thành lập các bệnh viện chữa trị và cai nghiện ma túy ở Tel Aviv và Las Vegas. Ngoài việc điều hành những bệnh viện này, bà còn là giảng viên trường đại học Rockefeller ở New York.
    Nguyễn Dung
    Theo Forbes
    ( Vietnamnet)
     
  3. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nội tướng của các tỷ phú

    Nội tướng của các tỷ phú (Phần I) 19:04' 31/08/2007 (GMT+7)Trong quan niệm của không ít người, vợ của các tỷ phú thường là các siêu sao hay người mẫu nhan sắc nhiều hơn trí tuệ. Họ là "trang sức" cho chồng hoặc là những người tiêu tiền như nước vì chồng họ là tỷ phú. Nhưng có những người vợ tỷ phú thông minh, tài giỏi không kém gì chồng. Họ đứng bên cạnh chồng song cũng có sự nghiệp riêng. Tạp chí Forbes đã thống kê ra danh sách 10 người vợ như vậy.
    [​IMG]Wendi Deng - vợ ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Ảnh: Getty Images
    1. Wendi Deng
    Bà là vợ của tỷ phú lừng danh - ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. 39 tuổi, người gốc Trung Quốc và là thạc sĩ quản trị kinh doanh trường đại học Yale, Wendi Deng gặp Murdoch khi làm ủy viên ban quản trị tại tại kênh truyền hình Star TV của News Corp ở Hong Kong. Năm 1999, 17 ngày sau khi chia tay người vợ Anna, Murdoch kết hôn với Wendi. Hai người đã có hai con gái là Grace và Chloe, nhưng cả hai đều còn nhỏ.
    Wendi Deng là người giúp Murdoch khai phá thị trường Trung Quốc - quê hương của bà. Wendi hiện là giám đốc chiến lược của mạng xã hội MySpace.com tại Trung Quốc, chịu trách nhiệm đưa website này xâm nhập vào thị trường Trung Quốc và phổ biến mạng này tới đông đảo người dân. Sinh ra tại Trung Quốc và nói tiếng phổ thông (tiếng quan thoại), nên việc Wendi Deng phụ trách mạng xã hội MySpace.com không gặp phải nhiều trở ngại về pháp luật như Google và Yahoo khi đưa vào Trung Quốc.
    [​IMG]Melinda Gates - vợ tỷ phú Bill Gates. Ảnh: Getty Images
    2. Melinda Gates
    Melinda Gates là vợ của tỷ phú giàu có nhất hành tinh vừa bị soán ngôi - Bill Gates. Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh trường về tin học tại Đại học Duke (Bắc Carolina), ngay từ khi bắt đầu quen biết và yêu Bill Gates, Melinda đã là giám đốc phụ trách thông tin sản phẩm của Microsoft. Năm 1994, hai người kết hôn. Tuy nhiên sau đó, bà không làm việc ở tập đoàn khổng lồ Microsoft nữa mà dành thời gian hoạt động cho quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng bà - Bill and Melinda Gates Foundation.
    Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates thành lập năm 1997, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ người nghèo đói, các khu vực bị dịch bệnh hoành hành... trong lĩnh vực giáo dục, quỹ đã trang bị máy tính và internet cho xây dựng hơn 10.000 thư viện, cấp máy tính
    Quỹ Bill & Melinda Gates đã cứu giúp hàng triệu người nghèo và bệnh tật, bằng việc cấp phát thuốc qua những chương trình vác-xin. Quỹ này cũng đầu tư rất nhiều tiền của để thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học vì mục đích dân sinh. Hai vợ chồng ông cũng trao học bổng cho hơn 9.000 học sinh thiểu số vào đại học và cao đẳng. Bà cũng được nhiều người ca ngợi như người chiến sĩ tuyến đầu trong mặt trận chống lại đói nghèo và căn bệnh thế kỷ AIDS.
    Melinda là người phụ nữ vô cùng giản dị. Bà không quan tâm đến việc hưởng thụ hay mua sắm như những người mẫu sang trọng hay các quý bà xa hoa dù rất nhiều năm, chồng bà giữ danh hiệu người đàn ông giàu nhất hành tinh.
    Xứng đáng với danh hiệu người phụ nữ có trái tim vàng, bà đi thăm những người làm nghề bán dâm ở Ấn Độ, hướng dẫn người dân châu Phi cách thức để làm gia tăng sản lượng nông nghiệp cho vùng đất nghèo đói này. Với tuyên ngôn "chúng tôi càng thấy không thể chờ vì bệnh tật không đợi chúng tôi", trong Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sỹ, bà đã cần khẩu các nhà lãnh đạo toàn cầu hãy hành động để giúp đỡ những người dân khốn khổ, những vùng đất nghèo đói, nơi phụ nữ, người già và trẻ em đang chết dần chết mòn vì nạn đói và bệnh dịch.
    Năm 2005, cùng với chồng mình và ca sĩ nhạc rock nổi tiếng của ban nhạc U2, Melinda được tạp chí time bầu chọn là Người của Năm vì những việc làm nhân ái mang tính toàn cầu.
    Nhiều nhà quan sát đánh giá, điều tuyệt vời nhất mà hai vợ chồng tỷ phú Bill Gates làm được khi kinh doanh là họ là người biết làm cho đồng tiền sinh lợi và dành số lợi nhuận khổng lồ đó để làm từ thiện. Nhiều người thậm chí còn tin rằng chính Melinda là người đã hướng Bill Gates "dấn thân" sâu hơn vào con đường từ thiện.
    Với những hoạt động từ thiện của mình, năm 2003, bà được trao Huy chương vì sự nghiệp nhân quyền.
    Khi giáo dục con cái, bà tâm niệm: "Cần tránh sự nổi tiếng để chúng có thể có được một cuộc sống bình thường như mọi người". Chính vì những quan niệm giản dị nhưng đúng đắn đó, cặp vợ chồng Bill – Melinda luôn được báo chí Mỹ ca ngợi là một trong những cặp vợ chồng thành đạt và hạnh phúc nhất nước Mỹ.
    3. Gail Golden
    [​IMG]Gail Golden - vợ tỷ phú Carl Icahn. Ảnh: Getty Images
    Bà Gail Golden năm nay 58 tuổi, còn Carl Icahn - [SIZE=-1]một trong 50 tỷ phú giầu nhất thế giới là người đã có vợ. Năm 1999, sau khi [/SIZE]Carl ly dị vợ cả, hai người kết hôn. Trước đó, Gail Golden là trợ lý cho Icahn một thời gian dài.

    Là người phụ nữ kiên cường và nghị lực, chưa bao giờ bà coi việc mình kết hôn với một tỷ phú là lý do để nghỉ hưu và tận hưởng sung sướng cả. Thay vào đó, bà giúp khai trương mạng bán lẻ vé máy bay trên mạng Lowestfare.com. Năm 2002, bà thành lập "Du lịch dành cho những người phụ nữ dũng cảm" - một công ty du lịch chỉ dành riêng cho phụ nữ, chuyên cung cấp những chuyến đi tới 5 lục địa trên thế giới. Năm 2006, trong một lần trò chuyện với tờ The New Yorker, bà đã tiết lộ một chi tiết gây tranh cãi: Bà và người chồng nổi tiếng "nồng nhiệt" của bà thường "nghỉ ngơi" trong bồn tắm.

    Nguyễn Dung
    Theo Forbes
    (Còn nữa)

    ( Vietnamnet)
     

Chia sẻ trang này