Nhân sâm và hạt lanh có thể điều trị ung thư

Thảo luận trong 'Cải mệnh = Hatha Yoga và Dưỡng Sinh Thuận Theo Tự Nhiên' bắt đầu bởi Tử Vi, 27 Tháng sáu 2007.

  1. Tử Vi

    Tử Vi New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    427
    Điểm thành tích:
    0
    Những thử nghiệm khoa học đầu tiên của một số sản phẩm thuốc thay thế thông thường chiết xuất từ củ nhân sâm Mỹ có thể làm giảm đi sự mệt mỏi do ung thư, và hạt lanh có thể làm chậm lại sự tăng trưởng của những khối u tuyến tiền liệt.

    Những nghiên cứu về nhân sâm và hạt lanh còn chưa nhiều và rất sơ bộ, các chuyên gia cảnh báo không nên vội tin tưởng về chúng vì những chất được thử nghiệm không giống với những sản phẩm mà người tiêu dùng có thể tìm thấy trong siêu thị.


    Các kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy một số phương thuốc từ thảo dược dần được sử dụng để điều trị những bệnh ung thư. Người Mỹ chi hàng triệu USD cho những sản phẩm mà Cục Quản lý lương thực và dược phẩm liên bang không công nhận, mặc dù không tốt nhưng họ vẫn xác nhận chúng có ích. Những sản phẩm từ thảo dược có nhiều thay đổi so với nguyên chất của chúng cũng như hàm lượng và thành phần thực tế. Ba đề tài nghiên cứu của Chính phủ liên bang hướng đến tiêu chuẩn hóa các hợp chất để có thể thông báo với mọi người một cách chắc chắn rằng liệu có bất cứ hiệu ứng nào không.

    Debra Barton - một y tá nghiên cứu tại Bệnh viện Mayo ở Rochester, Minnesota - đã thử nghiệm rễ một củ nhân sâm Wisconsin sấy khô bốn năm tuổi để điều trị chứng mệt mỏi tột bậc do ung thư. Tập hợp ngẫu nhiên 282 người mắc bệnh ung thư vú, phổi, ruột và những dạng khác của ung thư đã được dùng 750, 1.000 hay 2.000mg nhân sâm hoặc những viên nhộng hàng ngày trong 8 tuần. Kết quả cho thấy, ¼ số người dùng hai liều cao nhất (1.000 và 2.000mg) đã giảm chứng mệt mỏi hoặc đã đỡ rất nhiều.

    Barton nói: “Đây là những kết quả đầy hứa hẹn, nhưng không vì thế mà sớm khuyến khích người bệnh sử dụng nhân sâm. Một ý tưởng tốt hơn đó là tập luyện - một cách điều trị thực sự giúp chống chứng mệt mỏi do ung thư”.

    Một nghiên cứu khác về hạt lanh cho thấy, loại ngũ cốc này có thể dùng trong việc chữa trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Hạt giống ăn được này có hàm lượng axit béo (omega-3) hữu ích cao và có trong chất lignan, một chất có ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng hócmôn và có thể cắt đứt những tác dụng gây kích thích ung thư.

    Bốn nhóm với khoảng 40 người được lên kế hoạch cắt bỏ tuyến tiền liệt. Ba tuần trước đó, người ta cho mỗi nhóm áp dụng chế độ ăn theo từng loại như dùng 30g bột khô từ hạt lanh, hoặc một chế độ ăn ít béo hay cả hai hoặc không loại nào cho đến khi phẫu thuật.

    Sau khi tuyến tiền liệt của họ được cắt bỏ, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy những khối u đó đã phát triển chậm hơn 30-40% ở hai nhóm dùng hạt lanh. Wendy Demark-Wahnefried -Trung tâm Y học, Đại học Duke - Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, với chế độ ăn ít béo thì không có tác dụng trong trường hợp này.

    Cô cho biết thêm, những kế hoạch của các nhà khoa học về nghiên cứu hạt lanh cho người bị ung thư tuyến tiền liệt sẽ tiếp tục sau đợt điều trị ban đầu, trong khi các nhà khoa học Canada cũng đang thử nghiệm loại hạt này với bệnh ung thư vú.



    TreToday ( NW)
    Được đăng bởi: aya
     

Chia sẻ trang này