Phòng ăn- Nhà bếp

Thảo luận trong 'Kiến thức Phong Thủy: Sơn quản Nhân đinh, Thủy quản Tài' bắt đầu bởi cabachlong, 26/8/07.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20/7/06
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Phong thuỷ cho phòng ăn
    Cập nhật ngày : 23/08/2007
    Ở điều kiện phổ biến, phòng ăn là nơi ít được “đầu tư” nhất trong thế so sánh với các phòng chức năng khác của ngôi nhà. Nhưng, nếu khéo bố trí, sắp sếp, bạn sẽ không phải chịu tốn kém nhiều mà vẫn thu được hiệu quả cần thiết.


    Bàn ăn


    Bàn ăn cần có tỷ lệ hợp lý so với phòng. Chọn bàn hình oval hay tròn để loại trừ các cạnh bàn nhọn, sắc. Bàn hình bát giác thì tốt nhất nhưng bàn tròn cũng tượng trưng cho sự bền vững. Hơn nữa, ngồi quanh bàn tròn, người ta sẽ dễ trò chuyện hơn. Nếu là bàn vuông hay chữ nhật, nên đặt một miếng trang trí hình tròn hay oval ở giữa. Bạn cũng có thể đặt một miếng thảm, cói, hình bát giác để kích thích khí xung quanh. Bàn ăn có kích thước 1 – 1,2m từ đầu này sang đầu kia là lý tưởng nhất. Đặt bàn ở giữa phòng để tất cả mọi người có thể ngồi thoải mái xung quanh. Ghế ngồi không nên bắt chặt xuống nền nhà và có lưng tựa thoải mái, hình vòm cung. Số ghế nên là chẵn. Khi ngồi ở bàn, chủ nhà đừng nên đưa lưng hướng ra cửa chính; ngồi đối diện cửa sẽ ngăn được những ngạc nhiên, bất ngờ. Những vị khách quý cũng nên ngồi ở vị trí đối diện cửa.


    Ánh sáng


    Nhiều ánh sáng trong phòng ăn sẽ kích thích dòng khí lưu động. Nến có thể được dùng để thắp sáng, trang trí hay tạo hương nhưng đừng dùng chúng như là nguồn sáng chính. Nếu bạn có đèn nhiều tầng hay đèn treo trong phòng ăn, hãy chắc chắn nó ở trung tâm của bàn chứ không phải ở ghế.


    Màu sắc


    Màu sắc nên được sử dụng với mục đích tăng cường khả năng tiêu hóa hay tạo không khí lành mạnh. Trang trí phòng ăn nên đơn giản để chúng không kéo mọi người ra khỏi việc ăn uống và trò chuyện. Màu đỏ và vàng phù hợp cho việc kích thích sự ngon miệng và tiêu hóa. Ánh đèn xanh lá, xanh dương và xanh ngọc lợt cũng là chọn lựa tốt cho phòng ăn. Nếu bạn thường ăn không ngon miệng, nên dùng màu hồng, san hô đỏ, đào, vàng chanh nhợt. Màu cam đừng nên dùng cho phòng ăn trừ khi bạn muốn “tống” khách đi.


    Kiếng


    Kiếng trong phòng ăn là phương tiện tuyệt vời để biểu trưng cho sự dồi dào thực phẩm trên bàn. Kiếng có ảnh hưởng xấu nếu đặt không đúng vị trí. Đừng treo kiếng quá thấp trên tường, nó sẽ khiến người hơi cao một chút bị mất hình ảnh phần thân trên khi soi vào đó.


    Lựa chọn


    Hãy dành ra khoảng không gian đủ cho ghế ngồi và sự di chuyển qua lại, hãy chắc chắn có khoảng cách ít nhất là 1,2m giữa cạnh bàn với tường hay đồ đạc gần đó. Kích thước bàn còn cần phù hợp nhu cầu của bạn nữa. Bạn có dùng bàn thường xuyên? Bao nhiêu người ngồi quanh bàn? Nếu phải thường xuyên tổ chức ăn uống với khách tại nhà, bạn sẽ cần chiếc bàn lớn một chút. Nếu bạn lên kế hoạch chỉ dùng bàn cho bữa ăn gia đình hay nhóm khách mời nhỏ, thì nên chọn chiếc bàn cho lượng người vừa đủ. Bạn cũng có thể dùng bàn ghép khi có đông khách. Bàn tròn rất tốt cho nhóm nhỏ 10 – 12 người, vượt quá sẽ khó phù hợp với căn phòng.


    Lưu ý


    - Tránh đặt đồ đạc màu tối, nặng nề và cũ kỹ trong phòng vì nó sẽ ngăn cản khí ảnh hưởng đến tiêu hoá và mối quan hệ gia đình. Bỏ các hộp và sắp sếp đồ đạc ngăn nắp, đặt bàn ăn chính giữa phòng, đủ không gian cho người ra vào ghế. Nên để 2 cửa ra vào (nếu có) đối diện nhau để khi luân chuyển nhẹ nhàng.


    - Nếu bạn hay mọi người trong gia đình thường bị rối loạn tiêu hoá, nên đặt quả cầu pha lê nhiều mặt hay đèn nhiều ngọn ngay khoảng chính giữa bàn ăn. Nếu gia đình bạn hay nhắc về kỷ niệm xưa cũ trong khi ăn, bạn nên loại bỏ các món đồ cũ, nhất là giấy dán, hình cũ. Nếu muốn lưu giữ kỷ vật tổ tiên, hãy đặt chúng ở phòng khác, hơn là bày trong phòng ăn.





    ( Trẻ Today)
     
  2. Vanhoaphuongdong

    Vanhoaphuongdong Humantoday Headhunting- Effective HR Service

    Tham gia ngày:
    18/8/07
    Bài viết:
    139
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Phòng ăn

    Phòng ăn theo phong thủy
    Một không gian ẩm thực hợp phong thủy ngoài các yếu tố về hướng, cân bằng âm dương, còn cần những bài trí tương sinh ngũ hành theo đặc trưng riêng của phòng ăn là hành Mộc với nguyên tắc Mộc tăng - Hỏa giảm - Kim hạn chế.
    [​IMG]Đồ dùng trong phòng ăn nên bằng gỗ. Ảnh: NV
    Ngoài chỗ ăn nhanh bố trí ngay trong bếp, mỗi căn nhà nên dành hẳn một không gian sắp xếp bàn ăn riêng biệt. Có thể bố trí phòng riêng nếu diện tích cho phép, hoặc khoảng ngăn cách tương đối độc lập với khu vực nấu nướng soạn rửa của bếp để giảm khói, mùi, ẩm ướt. Định vị phòng ăn trong nhà hợp lý hơn cả là kề cận bếp mà vẫn nhìn được ra không gian thoáng đãng bên ngoài nhằm giảm Hỏa, giúp bạn không có cảm giác nóng nực và thư giãn tốt hơn. Cần hạn chế hành Kim trong phòng ăn (Kim khắc Mộc) bằng cách hạn chế máy móc (TV, máy tính hay các thiết bị nghe nhìn khác). Những thiết bị này vừa có từ tính, vừa làm mất tập trung cho bữa ăn, nhất là đối với trẻ em. Nội thất cần tương hợp với hành Mộc, trong đó đồ gỗ là tốt hơn cả. Một cách khác là dùng hành khắc để kiểm soát, chẳng hạn như mảng trang trí màu ấm nóng (Hỏa) để khắc chế kim.
    Nếu có điều kiện, một không gian trà đàm rất hợp phong thủy. Vị trí có thể cố định hoặc không, tùy thuộc thời tiết và tính chất sinh hoạt. Không gian này mang tính nghỉ ngơi có kèm theo ẩm thực, cần gắn kết với một khoảng thiên nhiên (nhìn ra sân vườn, hồ cảnh) hoặc nhân tạo (tranh ảnh, tủ trưng bày...). Không gian này mang tính Thổ trung hòa là chính. Một số gia đình kết hợp nơi trà đàm với phòng sinh hoạt chung hoặc phòng khách, nhà khác lại sử dụng hàng hiên hoặc sân trong, thậm chí có thể là một khoảng ban công hay hành lang nối giữa các phòng. Dù bố trí tại đâu, không gian trà đàm cũng cần giữ tính trung dung vừa phải, đơn giản.
    (Theo Thanh Niên)
    (dothi.net)​
     
  3. tuanlun

    tuanlun New Member

    Tham gia ngày:
    18/5/07
    Bài viết:
    43
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Phòng ăn- Nhà bếp

    Bác à, nếu mà bàn ăn hình chữ nhật có kính đặt lên trên thì có thể sửa bằng cách đặt một vật trang trí (ví dụ tấm vải hoa hình tròn) ở dưới tấm kính được không?. Hay là phải đặt lên trên tấm kính?.
     

Chia sẻ trang này