Hi all, tôi ít khi vào đâY nhưng sẵn dịp ghé ngang cũng hỏi ý kiến các bạn về vấn đề này các ban thấy một người nếu có lá số khổ cực trước rồi sung sướng sau có tốt hơn hay là nên sướng trước khổ sau hả vì nê'u sống khổ cực trước người ta cố gắng chăm sóc câu " Đức năng thắng số " hơn phải kg còn như sướng nhiều lúc trẻ rồi khi cực khổ sẽ kg có đủ nghị lực ddương đầu cuộc sống có khi suy sụp tinh thần mà chết luôn được hay là con người ta nên hưởng ta^'t cả lúc còn trẻ đi , để về già có được cũng đâu có thú vị gì , còn thời gian đâu nữa mà thích thú hưởng thụ các bạn nghỉ sao hả