Viêm lộ tuyến sau sinh và nạo hút

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi cabachlong, 1 Tháng tám 2010.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Sau sinh, nạo hút thai dễ bị lộ tuyến cổ tử cung

    Mỗi ngày tại Bệnh viện Phụ sản TW có khoảng từ 500 - 700 bệnh nhân tới khám phụ khoa, trong đó có tới gần 1/3 số chị em bị lộ tuyến cổ tử cung mà đi khám mới biết.

    [​IMG]
    Việc lộ tuyến này sẽ làm tăng sự tiết dịch, tạo điều kiện cho các virus, vi khuẩn, ví dụ nhiễm vi khuẩn chlamydia, vi khuẩn lậu, virus gây mụn rộp... phát t Chị Nguyễn Thị Yến (Bắc Ninh) thường thấy đau bụng thời kỳ kinh nguyệt và khí hư ra nhiều, nhưng không thấy ngứa vùng âm đạo nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là ai chẳng đau bụng trong chu kỳ kinh và ra khí hư. Chỉ tới khi chị muốn sinh đứa thứ hai thì mãi không thấy có tín hiệu gì nên mới tới Bệnh viện Phụ sản TW khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận chị bị "viêm lộ tuyến cổ tử cung"...

    TS.BS Cung Thị Thu Thủy, trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản TW cho biết, tuyến cổ tử cung bình thường sẽ nằm trong tử cung, nhưng vì lý do nào đó mà bị lộn ra ngoài gọi là lộ tuyến.​
    Nhìn bằng mắt thường thì lộ tuyến giống như một cổ tử cung viêm, đỏ, sần sùi nhưng khi soi bằng máy có thể nhận ra đó là lớp biểu mô lẽ ra ở lỗ trong cổ tử cung nhưng nay lan ra ngoài che phủ một phần cổ tử cung. Khi bị viêm gọi là viêm lộ cổ tử cung.​
    Đây là bệnh lý lành tính và khá phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt là sau khi sinh đẻ, nạo hút thai với những dấu hiệu như ra nhiều khí hư, chảy máu bất thường sau khi quan hệ tình dục hoặc giữa kỳ kinh...

    TS Thủy khuyến cáo, điều đáng ngại là việc lộ tuyến này sẽ làm tăng sự tiết dịch, tạo điều kiện cho các virus, vi khuẩn, ví dụ nhiễm vi khuẩn chlamydia, vi khuẩn lậu, virus gây mụn rộp... phát triển.​
    Các bệnh lây truyền qua đường tình dục này có thể gây viêm cổ tử cung, sau đó nhiễm khuẩn đi lên gây viêm nội mạc tử cung và viêm tiểu khung, thậm chí nặng hơn gây ung thư cổ tử cung và dẫn đến vô sinh.​
    Vì vậy, ngoài việc tự phòng bệnh bằng việc vệ sinh sạch sẽ, chị em nên thăm khám khi có một dấu hiệu bất thường để được xử lý kịp thời và triệt để.
     

Chia sẻ trang này