Việt Nam xếp thứ 109 về chỉ số phát triển con người

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi cabachlong, 26 Tháng mười một 2006.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    10 Tháng 11 2006 - Cập nhật 11h53 GMT






    VN xếp thứ 109 về Phát triển Con người
    [​IMG]


    Theo ước tính, gần 5 triệu trẻ em Việt Nam không được tiếp cận nước sạch

    Báo cáo Phát triển Con người năm 2006 của UNDP xếp Việt Nam thứ 109 trong tổng số 177 quốc gia về Chỉ số Phát triển Con người (HDI).
    Chỉ số này được tính dựa trên các tiêu chí liên quan tuổi thọ, thành tựu giáo dục và thu nhập.

    Trong tốp 10 nước đứng đầu về chỉ số HDI năm nay, xếp thứ nhất là Na Uy, theo sau lần lượt là Iceland, Úc, Ireland, Thụy Điển, Canada, Nhật, Mỹ, Thụy Sĩ và Hà Lan.

    Vương quốc Anh xếp thứ 18.

    Nước sạch và vệ sinh

    Tính về tuổi thọ, tuổi thọ trung bình của người Việt tăng từ 68.6 năm 2003 lên 69 năm 2004, 70.5 năm 2005 và 70.8 năm 2006.

    GDP tính theo đầu người ở Việt Nam tăng từ 2490 đôla năm 2005 lên thành 2745 năm 2006.

    Tuy nhiên, so với các nước, chỉ số HDI của Việt Nam chỉ đạt mức trung bình cùng với Trung Quốc (xếp thứ 81) và Nga (xếp thứ 65).

    Trong Báo cáo Phát triển Con người năm nay, UNDP nhấn mạnh đến hai vấn đề là cung cấp nước sạch và vệ sinh.

    Với tiêu đề "Trên cả sự khan hiếm: Quyền lực, nghèo, và khủng hoảng nước toàn cầu", Báo cáo HDR năm nay nhằm mục tiêu đưa nước và vệ sinh vào chương trình nghị sự toàn cầu.

    UNDP nói việc tiếp cận nguồn nước sạch ở mức giá phải chăng cần phải được coi là một quyền con người cơ bản.

    "Hơn hai phần ba dân số Việt Nam bị nhiễm những căn bệnh liên quan tới nước không sạch và tình trạng kém vệ sinh", theo lời Tiến sỹ Hans Troedsson, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.

    Ông nói thêm: "Chiến lược quốc gia của Chính phủ về nước và vệ sinh nông thôn nhằm cung cấp tiếp cận nước sạch và vệ sinh vào năm 2020, cần phải được ưu tiên và cấp vốn một cách đầy đủ."

    Theo ông Jesper Morch, Đại diện của UNICEF tại Việt Nam, thì thành tựu của Việt Nam về nước và vệ sinh là đáng phấn khởi.

    "Tuy nhiên, cần đầu tư nhiều hơn, nhất là cho những người dân ở vùng sâu vùng xa và để thúc đẩy vệ sinh,” ông nói.

    Theo ước tính, gần 5 triệu trẻ em (15 %) không được tiếp cận nước sạch và 13 triệu em (39%) không được tiếp cận vệ sinh phù hợp ở Việt Nam.


    ( BBC)
     

Chia sẻ trang này